Hội nghị Thượng đỉnh Mở rộng EU: Bước ngoặt cho tương lai châu Âu
Ngày 4/11, Liên minh châu Âu (EU) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh mở rộng tại Brussels, Bỉ, với sự tham dự của các nguyên thủ và lãnh đạo từ 27 quốc gia thành viên cùng các nước ứng cử viên như Ukraine, Moldova, Serbia, Albania, Montenegro, Bắc Macedonia và Gruzia.

Hội nghị thượng đỉnh mở rộng EU do Euronews tổ chức. Ảnh: Euronews.
Hội nghị do Euronews tổ chức và được truyền hình trực tiếp. Hội nghị là diễn đàn đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo EU và các nước ứng cử viên, được kỳ vọng sẽ định hình hướng đi mới cho chính sách mở rộng của khối 27 thành viên. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi tiến trình này là “tái thống nhất châu Âu”, nhấn mạnh cam kết đưa các quốc gia láng giềng tiến gần hơn tới Liên minh.
Theo kế hoạch, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Ủy viên Phụ trách mở rộng châu Âu Marta Kos sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng Liên minh châu Âu 2025. Sự hiện diện của hai nhà lãnh đạo cấp cao này, cùng với nguyên thủ của các quốc gia ứng cử viên đã khẳng định rằng tiến trình mở rộng không chỉ là một thủ tục kỹ thuật, mà là lựa chọn mang tính chiến lược, định hình tương lai của Liên minh châu Âu trong thập kỷ tới.
Hội nghị của Euronews diễn ra đúng thời điểm Ủy ban châu Âu công bố Báo cáo mở rộng năm 2025, đánh giá tiến độ cải cách của các ứng cử viên. Kết quả khảo sát Eurobarometer mới nhất cho thấy 56% công dân EU ủng hộ mở rộng khối, đặc biệt trong nhóm cử tri trẻ.
Với hình thức truyền hình trực tiếp, hội nghị được xem là cơ hội để người dân toàn châu Âu chứng kiến cuộc đối thoại thẳng thắn giữa các nhà lãnh đạo EU và các quốc gia ứng cử viên – về thách thức, kỳ vọng và triển vọng của một châu Âu thống nhất hơn trong tương lai.













