Hội đàm thúc đẩy phát triển công nghiệp cửa khẩu biên giới và mở rộng hợp tác logistics qua biên giới

Quang cảnh buổi hội đàm

Tại buổi hội đàm, các đại biểu đã trao đổi những nội dung như: đẩy nhanh tiến độ thực hiện cửa khẩu thông minh và tăng tốc mở rộng các cặp cửa khẩu: Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), Bình Nghi (Việt Nam) – Bình Nhi Quan (Trung Quốc); thúc đẩy mở rộng bãi hàng hóa Xuân Cương thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam); hợp tác đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp và gia công phụ phẩm tại khu vực cửa khẩu; đẩy mạnh việc thực hiện thông quan hóa giữa 2 cửa khẩu: Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)…

Dự buổi hội đàm, có lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Lạng Sơn. Về phía Chính phủ Nhân dân thành phố Sùng Tả có Phó Thị trưởng thành phố Sùng Tả cùng các thành viên đoàn công tác.

Các đại biểu Sở Công Thương Lạng Sơn tại buổi hội đàm

Qua thảo luận, hai bên thống nhất: tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là về lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu; triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác về phát triển thương mại biên giới, phát triển dịch vụ logistics và các dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Các đại biểu Chính phủ Nhân dân thành phố Sùng Tả tại buổi hội đàm

Cũng tại buổi hội đàm, các đại biểu tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Sở Công Thương và Chính phủ Nhân dân thành phố Sùng Tả sẽ ngày càng bền chặt, sâu sắc, tạo động lực để thúc đẩy năng lực thông quan qua các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

HOÀNG CƯỜNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hoi-dam-thuc-day-phat-trien-cong-nghiep-cua-khau-bien-gioi-va-mo-rong-hop-tac-logistics-qua-bien-gio-5003860.html