Hội đàm công tác năm 2024 giữa đại diện biên giới đoạn số 5 Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 25/10, tại thành phố Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc, Đại diện biên giới đoạn số 5 biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tổ chức hội nghị hội đàm công tác năm 2024.

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Huy Dương

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Huy Dương

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, hai bên tiến hành trao đổi ý kiến thẳng thắn và đạt được nhận thức chung, trong đó tập trung quán triệt, thực hiện tốt phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần bốn tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, không ngừng tăng cường hợp tác; thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Trung phát triển toàn diện.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Đại diện biên giới hai bên đã phối hợp quản lý biên giới một cách nghiêm túc theo tinh thần ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các nhận thức chung mà lãnh đạo Nhà nước và Quân đội hai nước đã đạt được;tiếp tục đi sâu hợp tác thiết thực, tích cực triển khai các hoạt động hợp tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát, quản lý xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu đảm bảo theo đúng Hiệp định và Thỏa thuận hai bên đã ký kết.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ buổi hội đàm. Ảnh: Huy Dương

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ buổi hội đàm. Ảnh: Huy Dương

Kịp thời thông báo, trao đổi thông tin về tình hình biên giới và phối hợp xử lý có hiệu quả các vụ việc, sự kiện biên giới; hai bên đã phối hợp, điều tra, xác minh, đấu tranh 3 vụ/7 đối tượng vượt biên trái phép có hành vi trộm cắp tài sản; trao trả cho nhau 165 vụ/1.494 công dân hai bên xuất, nhập cảnh trái phép, quá trình tiếp nhận đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 vụ/4 đối tượng người Việt Nam bị truy nã đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên biên giới; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân hai bên biên giới.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác hữu nghị, cùng thực hiện nghiêm túc ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan; triển khai duy trì có hiệu quả các cơ chế đã thiết lập như: Gặp gỡ, hội đàm định kỳ, đột xuất; tuần tra song phương; điện thoại đường dây nóng; trao đổi thư từ… Phối hợp làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, bảo đảm thông quan thông suốt đối với người và hàng hóa; phối hợp giải quyết các vụ việc nảy sinh ở khu vực biên giới bảo đảm đúng theo quy định; tham mưu cho cấp có thẩm quyền thúc đẩy mở mới, nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở, xây dựng đường biên giới hai nước trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Huy Dương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoi-dam-cong-tac-nam-2024-giua-dai-dien-bien-gioi-doan-so-5-viet-nam-trung-quoc-post482663.html