Cơn bão Yinxing được dự báo sẽ có đường đi 'chen' vào chính giữa đường đi của 2 cơn bão trước nó (Trami và Kong-rey), và cường độ của bão Yinxing cũng nằm ở khoảng giữa cường độ của 2 cơn bão này. Như vậy, sau bão Trami và siêu bão Kong-rey, giờ thì đến bão Yinxing đe dọa sẽ ảnh hưởng đến phía Bắc Philippines.
Nhà chức trách Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa đối với bão Kong-rey, vốn được dự báo gây ra gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ lũ lụt tại các vùng ven biển.
Nhà chức trách tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã sơ tán 282.000 người vào sáng 1/11 trước khi bão Kong-rey đổ bộ và dự kiến gây gió mạnh, mưa lớn và lũ lụt cho khu vực.
Philippines thực sự không xa lạ gì với bão, thậm chí là bão mạnh. Tuy nhiên, Philippines dường như vẫn bị bất ngờ với bão Trami (Trà Mi/ cơn bão số 6), không dự đoán được rằng nó có sức tàn phá kinh khủng đến vậy và trở thành cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người ở Philippines trong năm nay, tính đến thời điểm này.
Sang đầu tháng 11, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh mạnh về liên tiếp, còn miền Trung lại có đợt mưa lớn diện rộng, dự báo kéo khá dài. Đây là đợt mưa mới, sau khi đợt mưa do bão Trami (Trà Mi/ bão số 6) kết thúc.
Ngày 29-10, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, nhiều trường học đã phải tạm dừng hoạt động, trong khi đường bị ngập nước tại một số thành phố và quận huyện ở tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.
Ngày 29/10, tỉnh đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã tiếp tục phải hứng chịu lượng mưa cực lớn trong ngày thứ 3 liên tiếp gây ngập lụt cục bộ, do ảnh hưởng của bão Trami (tức cơn bão số 6 ở Việt Nam) cùng đợt không khí lạnh.
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, bão Trami đổ bộ gây ngập, hư hỏng trên nhiều tuyến quốc lộ, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sau bão. Tính đến 9h30 sáng nay (29/10) các vị trí bị ngập, sạt lở cơ bản đảm bảo giao thông, hiện còn 13/28 vị trí nước ngập sâu.
Hoàn lưu bão số 6 (bão Trami) đã gây mưa trên diện rộng với lượng mưa đo được tại trạm An Mã hơn 736mm, dẫn đến lũ tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) lên nhanh, nhấn chìm hơn 20.000 hộ dân. Trong khi đó, làng du lịch cộng đồng thuộc xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tan hoang sau khi bão đi qua và lũ tràn về. Sau bão số 6, miền Trung lại oằn mình chống bão rồi lại lũ.
Dù không phải là cơn bão có cường độ mạnh nhất năm 2024 trong khu vực nhưng bão Trami (Trà Mi/ cơn bão số 6) đã trở thành cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người ở Philippines trong năm nay. Thiệt hại về tài sản cũng rất lớn, đến mức tên bão ở Philippines sẽ bị xóa bỏ.
Ngay sau khi 4 sân bay Miền Trung khai thác trở lại, các hãng hàng không đã tăng cường chuyến bay để giải tỏa khách bị ảnh hưởng do bão số 6 (bảo Trami).
Ngay sau khi các sân bay Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai khai thác trở lại sau bão, từ chiều 27/10, các hãng hàng không đã tăng cường chuyến bay để giải tỏa khách bị ảnh hưởng do bão số 6.
Nằm về phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Lộc là huyện chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão số 6 (bão Trami) vừa qua. Để các cháu học sinh sớm trở lại trường học, đồng thời giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Lăng Cô đã cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung khắc phục thiệt hại tại địa bàn.
Cơn bão nhiệt đới Kristine (tên quốc tế là Trami) đã khiến 3 câu cầu cấp quốc gia tại Philippines bị sập hoặc nước cuốn trôi, trong đó có cầu Bugaan khiến nhiều ngôi làng bị cô lập.
Ngày 28/10, cơ quan chức năng Philippines ban bố cảnh báo mới trước nguy cơ bão Kong-rey đổ bộ, vài ngày sau khi bão Trami quét qua nước này khiến hơn 100 người thiệt mạng và trở thành cơn bão nghiêm trọng nhất trong năm nay.
Đi gần như ngay đằng sau bão Trami (Trà Mi/ cơn bão số 6), bão Kong-rey mạnh hơn nhiều, được dự báo có thể trở thành siêu bão với sức gió cấp 17. Hiện các mô hình dự báo không loại trừ khả năng cơn bão này đi vào Biển Đông. Vậy bão Kong-rey có thể ảnh hưởng đến thời tiết nước ta không?
Ngày 28/10, tại TT-Huế gió và mưa đã giảm nhiều, người dân đã được phép đi ra đường sau bão TRAMI. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng có cảnh báo tình hình bão vẫn còn rất phức tạp, đề nghị người dân chủ động cảnh giác, tránh trú trong trường hợp gió mạnh xảy ra.
Tính đến đêm 26/10, số người chết và mất tích trong trận lũ lụt và lở đất do bão Trami gây ra ở Philippines đã lên tới 126; nhiều khu vực vẫn bị cô lập, nhiều người dân cần được cứu hộ.
Chiều 27/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về công tác ứng phó với bão Trami và thống kê thiệt hại ban đầu.
Bão Trami suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn; Thiếu dịch vụ thiết yếu tại nhà ga đường sắt; Nga kiểm soát thêm làng ở Donetsk... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Chiều 27/10, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, bão số 6 (bão Trami) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ.
Công an Hà Nội đẩy lùi tội phạm ở những địa bàn phức tạp; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 500 tỷ đồng; 2 người bị chém trọng thương ở quán gội đầu; Công điện của Bộ Công An về việc chủ động ứng phó bão Trami... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Bão số 6 (bão Trami) đã làm 53 căn nhà ở Đà Nẵng bị tốc mái 1 phần, 9 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Trami suy yếu thành ATNĐ, không loại trừ khả năng bão Kong-Rey đang hoạt động ở vùng biển ngoài xa phía Đông đảo Luzon tiếp cận vào Biển Đông.
Ngày 27/10, các nhân viên cứu hộ ở Philippines đang tích cực tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích do bão Trami (tên địa phương là Kristine, còn Việt Nam gọi là bão số 6), trong khi số người thiệt mạng đã lên tới 100.
Tính đến 14h00 ngày 27/10, Quảng Nam đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão số 6 (bão Trami) gây ra. Theo đó, 2 người bị thương, nhiều ngôi nhà tốc mái...
Sáng 27-10, ngay khi gần vào đất liền, bão số 6 (bão TRAMI) đã gây ảnh hưởng cho người dân Đà Nẵng, mặc dù chưa ước tính được số lượng thiệt hại nhưng nhiều mái nhà bị bay tôn, ngói hư hại, cây xanh bật gốc ngã đổ.
Bão nhiệt đới Kong-Rey đã tiến vào khu vực chịu trách nhiệm của Philippines đêm 26-10.
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, bão số 6 (bão Trami) sau khi đổ bộ vào bờ, thay vì suy yếu, sẽ quay trở lại ra biển nên các địa phương, các đơn vị cần cảnh báo người dân, đặc biệt là ngư dân, tuyệt đối không được chủ quan.
Theo ghi nhận của tài khoản @acsantos_ces trên mạng X, bão số 6 (bão Trami) đã gây gió lớn cùng tiếng gió rít rất lớn tại Hội An, tỉnh Quảng Nam vào sáng 27/10.
Sáng sớm 27/10, TP.HCM mưa lớn kèm sấm sét trên diện rộng do ảnh hưởng từ bão Trami.
Trước diễn biến bất thường của bão Trami (bão số 6), BĐBP các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng chốt tại các địa bàn có nguy cơ bị thiệt hại do bão gây ra, tổ chức kiểm tra để tiếp tục nhắc nhở và hỗ trợ bà con ngư dân trong việc neo đậu tàu thuyền, tránh bị thiệt hại khi bão đổ bộ.
* Bão Trami quật cây đổ, sóng biển dâng cao ở Đà Nẵng
Bão Trami bắt đầu áp sát bờ biển Đà Nẵng, gây ra mưa to, gió rít mạnh từng cơn khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ.
Bão Trami gây mưa rất to kèm gió giật mạnh, chính quyền tỉnh, TP Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế ra thông báo yêu cầu người dân không ra đường.
Trước tình hình bão số 6 (bão Trami) đang diễn biến phức tạp và có cường độ mạnh, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà bắt đầu từ 10h ngày 27/10.
Số người chết và mất tích trong các trận lũ lụt, lở đất lớn do bão nhiệt đới Trami gây ra ở Philippines đã lên tới 126 người, rất nhiều người cần được cứu hộ tại các khu vực vẫn bị cô lập.
Bão Trami đã giảm cường độ, sáng sớm nay mạnh cấp 9-10, giật cấp 14 cách Đà Nẵng khoảng 125km, từ nay đến đêm mai 28/10, miền Trung mưa xối xả, có nơi trên 600mm.
Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới do ảnh hưởng của bão Trami kết hợp với không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ gần như toàn miền giảm. Trong đó Thủ đô Hà Nội có hình thái hạ nhiệt rõ rệt.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Trami, từ sáng nay 27/10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật...
Để đảm bảo an toàn ứng phó bão Trami, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu người dân, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ, hạn chế ra khỏi nhà từ 10h hôm nay.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều 26/10, khu vực ven biển và đất liền từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông. Từ đêm nay 26 đến đêm 28/10, khu vực Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa lớn.
Bão Trami mạnh cấp 11, giật cấp 14 di chuyển rất nhanh vào vùng biển Quảng Nam - Đà Nẵng; dự báo mưa sẽ rất to, đe dọa gây ngập lụt, lũ quét.
Đà Nẵng tổ chức di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở trong đêm 26/10 và yêu cầu mọi người hạn chế ra khỏi nhà từ 10h ngày 27/10 để đảm bảo an toàn khi bão Trami đổ bộ.
Bản tin tối 26-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Đủ điện là yêu cầu quan trọng, song phải tính đến làm điện sạch; Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư tỉnh Quảng Bình giữ chức Bí thư tỉnh Quảng Ninh; Tạm ngừng khai thác 4 sân bay ở miền Trung do ảnh hưởng bão Trami; Đảo Lý Sơn di dời, sơ tán hơn 400 người trước bão số 6; UBND quận 12 thông tin vụ 2 đứa trẻ ở mái ấm nghi mất tích.