Học tập và làm theo gương Bác là 'kim chỉ nam' cho mọi hoạt động

Những năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh Long An năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn những cách làm hay, mô hình mới để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lan tỏa việc học tập và làm theo gương bác

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và các văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (VC) và người lao động (LĐ).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện và chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức cho công nhân (CN), VC, LĐ nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung và chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN).

Từ năm 2021 đến nay, các cấp CĐ thực hiện 2.525 cuộc với 132.400 lượt CNVCLĐ học tập, quán triệt các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào các chuyên đề hàng năm.

Đặc biệt, trong năm 2024 và 2025, căn cứ nội dung chuyên đề của tỉnh và tình hình thực tế, LĐLĐ tỉnh kịp thời cụ thể hóa thành chuyên đề phù hợp để triển khai, thực hiện ở các cấp CĐ, góp phần tác động tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đoàn viên, CNVCLĐ đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên CĐ các cấp chú trọng việc nêu gương, gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cơ quan, đơn vị, DN và xã hội. Từ đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào việc xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Mục đích của CĐ là phải cải thiện đời sống CN, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp CN nói riêng và nhân dân nói chung”.

Nhiều cách làm, mô hình hay

Nhờ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phần lớn cán bộ CĐ có phong cách làm việc khoa học, nắm chắc tình hình, làm việc có kế hoạch, đúng giờ và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong xử lý công việc. Trong công tác lãnh đạo, quản lý, cán bộ CĐ tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện đúng đường lối, lắng nghe ý kiến, nắm tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình CNVCLĐ trong tỉnh, nhất là an ninh CN.

Xác định xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 4 năm qua, các cấp CĐ xây dựng hơn 220 mô hình hay, cách làm hiệu quả để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị và DN.

LĐLĐ huyện Bến Lức thực hiện mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại DN vào năm 2024, trong đó tổ chức làm điểm tại CĐ cơ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Sáng Việt với mong muốn tạo điều kiện để CNLĐ trong giờ giải lao hay sau các ca làm việc có thể dễ dàng tìm hiểu về cuộc đời, các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó góp phần đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên trong học tập, LĐ, sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ, tạo động lực cho sự phát triển KT-XH.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức - Lê Thị Phương cho biết: “Qua triển khai, thực hiện mô hình góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người LĐ. Từ đó, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, người LĐ được học tập và làm theo gương Bác để phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Việc xây dựng mô hình này còn góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, người LĐ, nhất là thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... Cũng từ việc học tập và làm theo gương Bác, tại 2 CĐ cơ sở DN trên, có hơn 10 CNLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng LĐ sáng tạo, 2 CNLĐ được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và 1 chủ tịch CĐCS được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh; đồng thời, còn nhiều cán bộ, đoàn viên được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

LĐLĐ huyện Cần Đước tổ chức thực hiện các mô hình: Tổ CN tự quản nhà trọ, phổ biến giáo dục pháp luật; Nâng cao chất lượng bữa ăn ca và hàng tháng tổ chức bữa ăn buffet cho đoàn viên trong DN ngoài nhà nước. LĐLĐ huyện Đức Huệ thực hiện mô hình Vận động nhân dân xây dựng ý thức tự lực, tự cường, xây dựng nông thôn mới. LĐLĐ huyện Tân Trụ thực hiện mô hình Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó với nhân dân; Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ CĐ cơ sở trong tình hình mới;... Ngoài ra, các CĐ cơ sở DN đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác gắn với các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị từ hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng.

Việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu, rộng, trở thành động lực để cán bộ, đoàn viên, người LĐ không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh./.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí đề nghị các cấp CĐ và CNVCLĐ, đoàn viên CĐ tiếp tục chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể của các cấp CĐ; nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ CĐ, CNVCLĐ, đoàn viên CĐ về những nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các mô hình, điển hình, hoạt động tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu;...

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac-la-kim-chi-nam-cho-moi-hoat-dong-a196854.html