Học sinh miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có thể đến trường sau mưa lũ

Ngày 16/11, học sinh Trường Mầm non, TH- THCS Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã trở lại học bình thường sau hơn ba tuần phải nghỉ do sạt núi gây lũ bùn.

Không điện, không nước, bàn ghế, đồ dùng học sinh cũng theo dòng nước lũ cuốn trôi đó là thực trạng đã diễn ra trong nhiều ngày tại các trường Mầm non và Tiểu học, Trung học cơ sở ở hai xã Hướng Lập và Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Ngoài ra, bùn lầy, đất đá ngập sâu trong sân trường lên đến nửa mét. Tuy nhiên tới sáng nay 16/11, sân trường ngổn ngàn bùn đất đã được lực lượng vũ trang, thanh niên, giao thông giúp dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Lực lượng vũ trang dọn dẹp vệ sinh, bùn đất tại Trường mầm non Hướng Việt.

Thầy Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa cho biết: Những ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cùng với các lực lượng trên địa bàn đã nạo vét bùn đất, kê dọn lại bàn ghế. Thầy và trò của nhà trường đã có thể trở lại dạy và học bình thường sau hơn ba tuần phải nghỉ do sạt núi gây lũ bùn.

Hình ảnh trước và sau khi dọn dẹp bùn đất tại Trường Mầm non, TH- THCS Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Trị, ảnh hưởng mưa lũ kéo dài đã khiến ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị chịu những tổn thất nặng nề khi có 1 giáo viên và 4 học sinh tử vong. Mưa lũ cũng khiến hàng trăm trường học bị tốc mái, nhiều trường ngập sâu trong lũ và hàng nghìn học sinh trên địa bàn không còn sách vở đến trường do bị nước lũ cuốn trôi.

Cho đến nay, một số trường trong tỉnh đã tiếp tục dạy và học nhưng vẫn có nhiều học sinh vắng mặt. Một số trường học ở vùng ngập lũ sâu học sinh chưa thể đến trường vì địa bàn bị chia cắt hoặc trường lớp bị hư hỏng nặng. Trong quá trình khắc phục hậu quả, các trường trong tỉnh đã nhận được sự phối hợp tích cực của lực lượng quân đội, thanh niên tình nguyện và các địa phương nên đã phần nào giảm bớt khó khăn... Tuy nhiên, để học sinh được đến trường đầy đủ và ổn định, ngành GD&ĐT Quảng Trị vẫn còn lắm gian nan.

Hứng chịu 5 trận mưa lũ liên tiếp, đặc biệt là trận lũ lớn ngày 16/10 vừa qua, ngành Giáo dục-Đào tạo Quảng Trị đã chịu những tổn thất nặng nề. Toàn ngành có 01 giáo viên và 4 học sinh tử vong do mưa lũ, hàng trăm trường học bị tốc mái, nhiều trường ngập sâu trong lũ và hàng nghìn học sinh không còn sách vở để đến trường... Thống kê thiệt hại ban đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị lên đến trên 100 tỷ đồng.

VNews

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hoc-sinh-mien-nui-huong-hoa-quang-tri-da-co-the-den-truong-sau-mua-lu-20201116162526689.htm