Hoàn thiện chính sách xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi thu hút du lịch, đầu tư quốc tế đến Việt Nam

Khó khăn trong việc xin visa vào Việt Nam đã khiến khách quốc tế chuyển sang các nước khác trong khu vực cũng như gây không ít vướng mắc cho các nhà đầu tư vào nước ta tìm kiếm thị trường.

Nhằm tháo gỡ nút thắt trên, Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo hướng bảo đảm tính thống nhất về quy định cấp thị thực điện tử và thị thực truyền thống; kéo dài thời gian tạm trú cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Làm việc cho một doanh nghiệp FDI, chị Duyên thường xuyên phải đến phòng quản lý XNC của tỉnh để làm các thủ tục giấy tờ cho việc sử dụng lao động nước ngoài. Với chính sách hiện nay, thời hạn giá trị của thị thực cho người nước ngoài chỉ có 30 ngày khiến công ty chị gặp nhiều rào cản.

Còn đối với ngành du lịch, sau khi kiểm soát được Covid-19, chỉ số phục hồi mới đạt 18,1%, thấp nhất trong khu vực.

Với mục tiêu tạo thuận lợi trong việc phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch trong thời gian tới, Chính phủ đã đề xuất nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực.

Việc xem xét tháo gỡ, chính sách visa trong dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam lần này lần không chỉ giúp nước ta nhanh chóng phục hồi du lịch, mà còn kích cầu các lĩnh vực liên quan như hàng không, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, lao động việc làm,... đặc biệt còn đem lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Khánh An Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoan-thien-chinh-sach-xuat-nhap-canh-tao-thuan-loi-thu-hut-du-lich-dau-tu-quoc-te-den-viet-nam