Hoàn thiện chính sách chăm sóc toàn diện người có công: Mệnh lệnh từ trái tim

Công tác 'Đền ơn đáp nghĩa,' 'Uống nước nhớ nguồn' không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

“Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình... Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với các liệt sỹ ở mỗi địa phương, cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh, liệt sỹ mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ cho họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét,” lời căn dặn của Bác Hồ là kim chỉ nam trong suốt hành trình 78 năm tri ân Thương binh-Liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm của ngày 27/7, cả dân tộc lại một lần nữa hướng về những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc. 78 năm trôi qua, lòng biết ơn của dân tộc không hề phai nhạt mà ngày càng sâu sắc hơn, thể hiện qua những chính sách thiết thực và ngày càng mở rộng, mang lại niềm vui và hy vọng cho hàng triệu gia đình người có công.

Những mái ấm của lòng biết ơn

Có lẽ không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn việc được sống trong một ngôi nhà vững chãi, bình yên những năm tháng tuổi già. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công đã biến ước mơ giản dị ấy thành hiện thực cho hàng nghìn gia đình. Đó không chỉ là gạch, vữa, xi măng mà là sự kết tinh của lòng biết ơn sâu nặng mà cả dân tộc gửi gắm.

Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên là một lần xoa dịu những vết thương chiến tranh, là một lần khẳng định rằng sự hy sinh của các anh, các chị, các mẹ không bao giờ bị lãng quên. Mái ấm ấy chính là nơi che chở cho những người đã dành cả thanh xuân che chở cho non sông.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh giúp xây sửa nhà bà Nguyễn Thị Mỹ, gia đình liệt sĩ, tại phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh giúp xây sửa nhà bà Nguyễn Thị Mỹ, gia đình liệt sĩ, tại phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Cục Người có công (Bộ Nội vụ), chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công được triển khai trong năm 2025 với mục tiêu hoàn thành hơn 44.000 căn nhà, bao gồm cả sửa chữa và xây mới. Đặc biệt, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sỹ hoàn thành trước ngày 27/7/2025 để tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sỹ, những người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã khẩn trương vào cuộc, quyết tâm hoàn thành sớm việc hỗ trợ toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sỹ. Chương trình được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương cùng sự chung tay của cộng đồng xã hội.

Tính đến ngày 23/7/2025, theo số liệu cập nhật mới nhất từ các địa phương, toàn quốc đã cơ bản hoàn thành 100% công tác hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới hoặc cải thiện nhà ở cho các hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sỹ.

Tính đến ngày 23/7/2025, theo số liệu cập nhật mới nhất từ các địa phương, toàn quốc đã cơ bản hoàn thành 100% công tác hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới hoặc cải thiện nhà ở cho các hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sỹ.

Việc hoàn thành mục tiêu này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với người có công; là biểu hiện của lòng tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh, cống hiến xương máu cho độc lập, tự do và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ.

Chính sách người có công đã vượt lên trên những nhu cầu vật chất cơ bản để hướng đến mang đến niềm vui sống trọn vẹn. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 tăng hơn 70% so với năm 2021 góp phần cải thiện đáng kể đời sống người có công. Mức sống của các gia đình chính sách được nâng lên không chỉ qua những con số trợ cấp, mà còn qua chất lượng cuộc sống thực sự.

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giờ đây không còn là một khẩu hiệu, mà đã trở thành một mệnh lệnh từ trái tim, một dòng chảy văn hóa thấm sâu vào từng cộng đồng. Từ đầu năm 2025, trong những dịp Tết và các ngày Lễ lớn của dân tộc, chăm lo cho người có công với cách mạng là một nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, trân trọng, mang đến những tình cảm ấm áp đối với người có công với cách mạng và thân nhân với số tiền hỗ trợ cho người có công trên 1.400 tỷ đồng cho 3,26 triệu người.

 Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tất cả đã tạo nên một sức mạnh cộng đồng to lớn, một ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy sưởi ấm trái tim những người ở lại, và cũng là lời hứa của thế hệ hôm nay rằng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" sẽ mãi là giá trị cốt lõi của dân tộc.

Gấp rút hoàn thiện chính sách chăm sóc toàn diện người có công

Trong năm 2025, nhiều cơ chế, chính sách mới đang được Đảng và Nhà nước gấp rút hoàn thiện, không chỉ để tri ân bằng hành động cụ thể mà còn để sẻ chia, chăm sóc người có công một cách toàn diện và thiết thực hơn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trong năm 2025, nhiều cơ chế, chính sách mới đang được Đảng và Nhà nước gấp rút hoàn thiện, không chỉ để tri ân bằng hành động cụ thể mà còn để sẻ chia, chăm sóc người có công một cách toàn diện và thiết thực hơn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Theo báo cáo từ Cục Người có công (Bộ Nội vụ), trên tinh thần tiếp nối truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, dự kiến trình Chính phủ trong quý IV/2025.

Nghị định là văn bản quan trọng quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, kế thừa, sửa đổi, bổ sung từ thực tiễn, đồng thời phản ánh các nội dung mới phát sinh, bảo đảm phù hợp với tình hình hiện tại và nguyện vọng của người dân.

Cục Người có công cũng đang hoàn thiện Nghị định điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975, dự kiến trình Chính phủ trong quý III/2025.

Trong tất cả các chính sách, có lẽ hành trình xác định danh tính liệt sỹ là hành trình thiêng liêng và day dứt nhất. Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, mỗi cái tên được trả lại cho lịch sử là một lần nỗi đau của hàng vạn gia đình được xoa dịu. Công nghệ ADN, những nỗ lực không mệt mỏi của các đội quy tập, và sự chung tay của toàn xã hội đã mang đến những cuộc "đoàn tụ" sau hàng chục năm xa cách.

Giọt nước mắt của người mẹ già khi ôm vào lòng di ảnh con trai là liệt sỹ đã xác định danh tính hay hình ảnh người vợ bạc đầu lặng lẽ bên ngôi mộ chồng nay đã có tên... là những khoảnh khắc làm lay động triệu triệu con tim. Các anh đã thực sự trở về, không chỉ trong lòng đất mẹ, mà còn trở về trong vòng tay yêu thương, trong sự thờ phụng trang trọng của gia đình. Đó là sự an ủi lớn lao nhất, là lời khẳng định rằng Tổ quốc không bao giờ quên một người con nào đã ngã xuống vì đất nước.

Thấu hiểu ý nghĩa thiêng liêng của hành trình xác định danh tính liệt sỹ, trong năm 2025, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã ban hành Thông tư số 05/2025/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2025, quy định định mức kinh tế kỹ thuật cho dịch vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong xác định danh tính liệt sỹ – một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần đưa các anh về với gia đình và quê hương.

Theo Cục Người có công, trong 6 tháng đầu năm 2025, Cục đã tiếp nhận 397 mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trả lại tên cho những người đã ngã xuống. Cục cũng thực hiện thẩm định hồ sơ công nhận liệt sỹ, trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 196 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại 1.959 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp trích lục 56 hồ sơ liệt sỹ, tra cứu trên 2.550 bộ hồ sơ liệt sỹ.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính thả hoa và đất an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thả hoa và đất an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Người có công là linh hồn bất tử của dân tộc

Những kết quả thực hiện chính sách người có công không chỉ thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là minh chứng cho một dân tộc Việt Nam luôn trọn vẹn nghĩa tình. Hành trình ngọn lửa tri ân sẽ còn cháy mãi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, trước thềm kỷ nguyên mới, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách đối với người có công theo hướng phục vụ, hiện đại, toàn diện, bao trùm, hiệu quả và nhân văn.

Chính sách đối với người có công sẽ được thực hiện đầy đủ và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII: “Chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là người ở vùng sâu, vùng xa, người gặp khó khăn trong cuộc sống. Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội.”

Cùng với cha ông, hơn 1,2 triệu liệt sỹ, 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên toàn quốc hiện nay, tất cả là linh hồn bất tử của dân tộc, là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tổng bí thư Tô Lâm

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa trong tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sỹ khi vẫn còn đó 200.000 liệt sỹ chưa được quy tập, gần 300.000 liệt sỹ chưa xác định được thông tin để xoa dịu nỗi đau mòn mỏi chờ đợi thông tin của những người mẹ, người vợ và gia đình liệt sỹ. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ thường xuyên tôn vinh, biểu dương, lan tỏa giá trị cống hiến của người có công trong xã hội, tạo điều kiện để người có công tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, trở thành nguồn cảm hứng giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trong suốt hành trình 78 năm thắp sáng ngọn lửa tri ân, những chính sách không đơn thuần là văn bản pháp lý, mà đã hóa thành nhịp thở của tình người, thành dòng chảy không ngừng nghỉ của lòng biết ơn. Từ mái nhà tình nghĩa ấm áp, đến bữa cơm no đủ; từ nén hương tri ân, đến giọt nước mắt hạnh phúc khi tìm lại tên liệt sỹ - tất cả đang viết tiếp bản anh hùng ca về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn."

 Tổng Bí thư Tô Lâm với người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm với người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Chúng ta không thể có ngày hôm nay, không thể có một Việt Nam đổi mới, phát triển, hội nhập sâu rộng nếu không có mồ hôi, máu xương của bao thế hệ chiến sỹ cách mạng, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người mẹ, người cha sẵn sàng động viên con cháu ra trận và giành phần khó khăn, gian khổ, mất mát về mình với tinh thần ‘quyết tử cho tổ quốc quyết sinh,’ ‘tất cả vì tiền tuyến.’ Cùng với cha ông, hơn 1,2 triệu liệt sỹ, 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên toàn quốc hiện nay, tất cả là linh hồn bất tử của dân tộc, là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”.

"Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc, là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý Việt Nam. Công tác 'Đền ơn đáp nghĩa,' 'Uống nước nhớ nguồn' không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội," Tổng bí thư nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hoan-thien-chinh-sach-cham-soc-toan-dien-nguoi-co-cong-menh-lenh-tu-trai-tim-post1051945.vnp