Hoa và quà lễ tình nhân 14/2 chờ người mua

Lễ tình nhân – Valentine Day nhằm ngày mùng 5 Tết nên không sôi động như mọi năm, xu hướng tặng hoa 'banking', bó hoa tiền được nhiều người lựa chọn.

Chiều 13/2 (mùng 4 Tết), dọc các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, 3 tháng 2 (quận 1), Lê Văn Việt, Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Hoàng Minh Giám, công viên Gia Định, nhiều mặt hàng quà tặng Valentine như hoa sáp, hoa tươi, gấu bông, những hộp quà socola... được bày bán khá nhiều.

Giá hoa những ngày này tăng cao hơn so với bình thường, nhưng bán không chạy như những năm trước.

Hoa tươi là sự lựa chọn phổ biến trong dịp lễ Valentine

Hoa hồng tươi có giá dao động từ 300 - 1.300.000 đồng/bó. Hoa sáp được bán với giá từ 400.000 - 800.000 đồng/bó.

Chị Hoàng Oanh, chủ tiệm bán hoa trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) cho biết, thị trường hoa và quà năm nay bán không chạy, chỉ được 1/3 so với năm ngoái.

"Khách dừng xe chỉ hỏi chứ không mua, có thể kinh tế năm nay khó khăn nên nhu cầu mua cũng giảm", chị Oanh nói.

Anh Bình (45 tuổi), chủ cửa hàng hoa sáp, gấu bông trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) buồn bã chia sẻ: "Từ chiều đến giờ bán ế quá. Có lẽ mọi người đã đặt mua trên mạng nên dù giá hoa tôi bán đã thấp hơn thị trường, nhưng vẫn ít khách tới mua".

Không chỉ riêng chị Hoàng Oanh, anh Bình mà tình hình chung mặt hàng quà tặng Valentine năm nay đều ảm đạm so với mọi năm.

Thay vì phải đau đầu nghĩ xem nên tặng quà gì cho người yêu, anh Nguyễn Hùng (32 tuổi) chia sẻ: "Tôi chọn cách "banking" (chuyển khoản ngân hàng) cho người yêu vào dịp lễ năm nay".

Đồng quan điểm, anh Quang (quận Bình Thạnh) cho hay: "Tôi sẽ mua bó hoa tiền hoặc cho tiền vào hộp quà tặng cho người thương".

Bên cạnh các loại hoa tươi truyền thống, thị trường quà tặng ngày Valentine năm nay còn sôi động với những bó hoa socola, hoa tiền.

Ông Lý Phú Quí, Giám đốc HTX Dịch vụ Đầm Sen cho biết, dịp Valetine mọi năm, hoa hồng đỏ có giá khoảng 500.000 đồng/bó 50 bông nhưng năm nay quá cận Tết nên ít người mua, hoa bán không được giá.

Đại diện Dalat Hasfarm cho biết, từ mùng 2 Tết đã tổ chức cho công nhân thu hoạch hoa tươi trở lại, sáng mùng 3 đã có hoa tươi ra cửa hàng, siêu thị, chợ…

Các cửa hàng Dalat Hasfarm cũng bố trí nhân viên cắm hoa, nhận cắm tại chỗ hoặc cắm theo đơn đặt hàng của khách.

"Dịp Valetine năm nay quá sát Tết nên thị trường thiếu hoa nhập khẩu. Dalat Hasfarm tăng lượng hoa hồng ra thị trường, tất cả được bán theo giá ổn định Tết", đại diện Dalat Hasfarm nói.

Ghi nhận thị trường hoa ngày Lễ tình nhân:

So với những năm trước, thị trường hoa, quà dịp Valentine năm nay bán chậm hơn.

Các hộp quà chocolate, biểu tượng của sự ngọt ngào cũng là món quà được nhiều người lựa chọn trong dịp lễ Valentine.

Những bó hoa tươi thắm dành tặng cho người thương nhân ngày lễ Valentine.

Bên cạnh những thanh chocolate ngọt ngào, những chú gấu bông đáng yêu cũng là lựa chọn hoàn hảo.

Hoa và quà chờ người mua.

Hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng đỏ gắn với biểu tượng tình yêu, là món quà không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân 14/2.

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoa-va-qua-le-tinh-nhan-14-2-cho-nguoi-mua-192240213193728732.htm