Căng thẳng Trung Đông khiến cho giá vàng và dầu bật tăng mạnh, trong khi VN-Index kết phiên 13/6/2025 giảm 7,5 điểm.
Thị trường chứng khoán ngày 12/6 diễn biến khá tích vực và kết phiên trong sắc xanh rực rỡ.
Thị trường ngày 12/6 khép lại với một phiên hồi phục tích cực khi chỉ số VN-Index tăng gần 8 điểm với sắc xanh lan tỏa rộng khắp. Phiên 12/6, VN-Index tăng 7,79 điểm (+0,59%), lên 1.322,99 điểm.
Bên cạnh dòng tiền nội tham gia sôi động, khối ngoại cũng giao dịch tích cực khi trở lại mua ròng hơn 420 tỷ đồng với tâm điểm gom là cổ phiếu thép HPG.
Thị trường tỏ ra hào hứng với các diễn biến hạ nhiệt căng thẳng thương mại và khả năng kéo dài thêm thời gian hoãn áp thuế đối ứng cho các đối tác đang đàm phán. Dòng tiền đổ vào sàn kéo thanh khoản tăng 58% so với sáng hôm qua và lên cao nhất kể từ đầu tuần...
Lực cầu sôi động giúp các nhóm cổ phiếu đua nhau khởi sắc và VN-Index tăng vọt vượt mốc 1.320 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu thép đang là tâm điểm đáng chú ý của thị trường.
Nhà đầu tư ngoại nhanh chóng trở lại trạng thái bán ròng hơn 210 tỷ đồng trong phiên rung lắc ngày 11/6, trong đó, cổ phiếu 'quốc dân' HPG chiếm tỷ trọng hơn 50%.
Ngày 7/6, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt hướng đến mức tăng hàng tuần nhờ nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc.
Phiên sụt giảm thứ 3 liên tiếp lại có tín hiệu tăng thanh khoản đi kèm với độ rộng rất tiêu cực cho thấy bên bán đang làm chủ thị trường. Hầu hết các blue-chips đang kiệt sức, trong khi nhóm cổ phiếu đầu cơ vừa và nhỏ cũng bị xả mạnh...
F0 bước vào thị trường trong cơn say chứng khoán 2020–2021, ngỡ ngàng trong khủng hoảng 2022, và dần tỉnh giấc qua từng lần mất mát.
Thị trường chứng khoán ngày 5/6 đã có phiên điều chỉnh giảm. Điều này được giới đầu tư dự đoán trước khi mà thị trường phục hồi rất mạnh từ đáy vào tháng 4 và đi vào vùng đỉnh cũ.
Ngày 5/6, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt phục hồi nhờ lệnh đóng lệnh bán khống; nhu cầu chậm theo mùa hạn chế mức tăng.
Ngày 3/6, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt chạm đáy trong tháng sau tuyên bố tăng thuế thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cổ phiếu thép đồng loạt giảm giá sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí thăng hoa nhờ giá dầu đi lên.
Báo cáo cập nhật gần đây của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) đưa ra nhận định giá hàng hóa thế giới có xu hướng giảm trong năm 2025, mở ra các cơ hội đầu tư tiềm năng vào những cổ phiếu có khả năng hưởng lợi từ sự thay đổi này. Các chuyên gia phân tích đã chỉ ra một số mã đáng chú ý như BMP, HPG, DBC và QTP.
Bên cạnh áp lực bán trong nước, nhà đầu tư ngoại cũng gia tăng sức ép lên thị trường khi bán ròng tới hơn 1.120 tỷ đồng trong phiên 30/5, gấp gần 4 lần so với phiên trước đó.
Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), khả năng cao áp lực bán vẫn sẽ tiếp tục gia tăng khi VN-Index đang giao dịch ở vùng đỉnh của năm 2025.
Thị trường tiếp tục rung lắc và quay đầu điều chỉnh nhẹ bởi diễn biến thiếu tích cực của nhóm trụ cột ngân hàng. Tâm điểm đáng chú ý của thị trường trong phiên sáng nay là nhóm cổ phiếu thép và chứng khoán.
Dòng tiền rút khỏi các quỹ cổ phiếu đã hạ nhiệt rõ rệt, từ mức 3.400 tỷ đồng trong tháng 3 xuống 2.400 tỷ trong tháng 4 và còn khoảng 646 tỷ đồng trong nửa đầu tháng 5. Trái lại, nhóm quỹ trái phiếu lại chịu áp lực lớn hơn, với giá trị rút ròng lên tới gần 850 tỷ đồng trong tháng 4...
Chốt phiên giao dịch chiều nay (27-5), chỉ số VN-Index tăng hơn 7 điểm, tiến sát 1.340 điểm. Điểm đáng chú ý là khối ngoại hôm nay đã bán ròng hơn 1.100 tỉ đồng trên sàn HoSE.
Về danh mục đầu tư, SSI chỉ ra nhiều cổ phiếu có tiềm năng trong tuần này như nhóm Dầu khí với PVD (tiềm năng tăng giá 43%), nhóm Hóa chất với DGC (+34%), nhóm Thép có HPG (+30%).
Theo phân tích của Công ty chứng khoán VietCap, rủi ro đáng lưu ý của Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) nằm ở áp lực gián tiếp từ việc giá thép Trung Quốc giảm, có thể ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong nước.
VN-Index mở cửa ngày 20/5 dưới mốc 1.300 điểm, áp lực điều chỉnh lan rộng. Nhà đầu tư thận trọng quan sát trước rủi ro từ bên ngoài và khối ngoại bán ròng.
Với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng và tân binh VPL, cùng một số mã bluechip, thị trường tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó VN-Index vượt qua mốc 1.300 điểm.
Phiên giao dịch hôm nay, 12.5, VN - Index tăng gần 16 điểm lên 1283,26 điểm, thanh khoản tăng lên 21.640 tỉ đồng. Điểm số và thanh khoản này có được từ hỗ trợ vĩ mô trước thông tin Mỹ và Trung Quốc thống nhất tạm hoãn một phần thuế đối ứng trong 90 ngày.
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, ngày 12-5, chỉ số VN-Index tăng gần 16 điểm, lên trên mức 1.280 điểm.
Thông tin hạ nhiệt đáng kể căng thẳng thuế quan giữa các 'siêu cường' đã giúp thị trường chứng khoán tăng mạnh mẽ phiên đầu tuần. Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu blue-chips với thanh khoản rổ VN30 tăng vọt lên mức cao nhất 11 phiên và chỉ số đại diện nhóm này đã quay trở lại thời điểm trước khi có 'cú sốc' thuế đối ứng ngày 2/4 vừa qua...
Ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn - chi gần 400 tỷ đồng để mua gần 9,9 triệu cổ phiếu SGR; ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu HQC trị giá gần 83 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán hôm nay (6/5) tiếp tục diễn biến khá tích cực, đà tăng điểm tiếp tục được duy trì. Dù vậy, việc thiếu đi sự dẫn dắt của nhóm ngành có ảnh hưởng cùng với áp lực chốt lời hiện hữu tại vùng 1.250 điểm đã lấy đi phần lớn nỗ lực tăng giá trước đó của thị trường.
Quỹ Fubon FTSE Vietnam rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 2,6 nghìn tỷ đồng....
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm MSN, HPG và VTP.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 5/5.
Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 5/5 của các công ty chứng khoán.
Với nhiều thông tin tích cực sau kỳ nghỉ 30/4 và 1/5/2025, thị trường chứng khoán Việt được kỳ vọng sẽ đón nhận những 'làn sóng' mới từ việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới KRX, mùa báo cáo tài chính quý I/2025 và triển vọng tốt của các ngành ngân hàng, thép…
VN-Index đã kiểm tra thành công các khoảng GAP tăng điểm trước đó, cho thấy xác suất cao mô hình 2 đáy đang hình thành, hướng tới ngưỡng kháng cự kỳ vọng 1.270 điểm – 1.300 điểm.
Tuần giao dịch vừa qua đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc dành cho nhà đầu tư Việt Nam, đánh dấu bằng sự kiện quan trọng: nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) có tuần đầu tiên mua ròng cổ phiếu trên thị trường Việt Nam trong năm 2025, với tổng giá trị mua ròng đạt 686 tỷ đồng.