Không phụ lòng nhà đầu tư, VN-Index đã chinh phục lại mốc 1.300 điểm sau thời gian dài chờ đợi. HPG và VNM có đóng góp tích cực nhất.
Phiên giao dịch đầu tuần 24-2, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực khi chỉ số VN-Index vượt mốc 1.300 điểm, thanh khoản tăng vọt.
Thị trường đã có phiên giao dịch bùng nổ khi VN-Index chính thức vượt mốc 1.300 điểm và thanh khoản lần đầu tiên sau khoảng 5 tháng vượt mức 20.000 tỷ đồng.
Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng thì VN Index cũng tái lập thành công mốc 1.300 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã không còn 'vỡ òa' cảm xúc như trước đây.
Thị trường rung lắc nhẹ khi VN-Index bắt đầu 'công phá' ngưỡng cản 1300 điểm trong sáng nay. Sự hụt hơi của các blue-chips lớn khiến chỉ số chưa thể chinh phục mức này, nhưng dòng tiền khớp lệnh hai sàn lần đầu tiên sau 8 tuần vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng là một khởi đầu tốt...
Theo các đơn vị phân tích, việc áp thuế chống bán phá giá với thép HRC Trung Quốc sẽ có những tác động tích cực nhất định tới các doanh nghiệp nội địa sản xuất loại thép này.
Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 24-2, VN-Index đã vượt 1.300 điểm, lên cao nhất 1.300,888 điểm nhưng sau đó đã lùi khỏi mốc này.
Loạt cổ phiếu thép tăng mạnh đầu tuần sau tin Việt Nam sẽ áp thuế chống bán phá giá tạm thời một số sản phẩm thép HRC xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ.
Thị trường chứng khoán vừa khép lại tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 7/2023.
Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1.280 điểm và hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.300 điểm, các chuyên gia cho rằng về trung hạn đà tăng này sẽ đối diện với không ít thách thức.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm ACB, HPG và VNM.
Ngày 21/2, thị trường thép trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt tăng do tiêu thụ thép mạnh của Trung Quốc.
Công ty chứng khoán nhận thấy mức thuế thép nhập khẩu mới gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có phần tích cực đến cổ phiếu HPG.
Việt Phát đã bị xử phạt hành chính số tiền lên đến hơn 2,4 tỷ đồng do đã có hành vi gửi thông báo về hóa đơn quá thời hạn và kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
Chốt phiên giao dịch hôm nay (18-2), VN-Index tăng 5,42 điểm, lên mốc 1.278,14 điểm. Khối ngoại tiếp tục phiên bán ròng với hơn 110 tỉ đồng. Đây là phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp trên sàn HoSE.
Thanh khoản chiều nay đột nhiên sụt giảm đáng kể, trong đó rổ VN30 giảm giao dịch tới 39% so với buổi sáng, khiến các nhóm blue-chips may mắn không tụt quá nhiều. VN-Index kết phiên một lần nữa thất bại trong nỗ lực đột phá qua cản 1280 điểm, nhưng cơ hội vẫn mở rộng...
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm DRI, PNJ, TPB, HPG và PLX.
Chứng khoán Rồng Việt dự báo thị trường có thể lùi trong phiên giao dịch tiếp theo để kiểm tra lại dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.265 - 1.270 điểm
Phiên giao dịch ngày 17-2, trong khi VNMID-Index và VNSML-Index tăng điểm thì các chỉ số còn lại đều giảm điểm.
Giá thép trong nước hôm nay (16/2) ổn định, dao động từ 13.600 - 14.180 đồng/kg. Trong khi đó, giá thép trên sàn Thượng Hải ghi nhận tăng so với phiên giao dịch trước.
Trên tổng sản lượng thép xuất khẩu sang Mỹ 2024, HRC và tôn mạ chiếm 60%và các mặt hàng này đang chịu thuế suất 21%-36%. Trong đó, các sản phẩm thép xây dựng và HRC đang phải chịu mức thuế khoảng 33% - 36%...
Thị trường chứng khoán trong nước hôm nay, 12/2, nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp tôn thép trên sàn đồng loạt giảm mạnh dù đã có phiên hồi phục ngày hôm trước.
Diễn biến mới nhất của cổ phiếu nhóm ngành thép được cho là đến từ tác động tâm lý, bởi nhiều nhà đầu tư thậm chí còn chưa kịp phân tích các tác động từ việc áp thuế này.
Công ty chứng khoán dự báo thị trường trong phiên giao dịch tiếp theo (ngày 13-2) có thể lùi bước.
Thị trường chứng khoán ngày 12/2 phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thanh khoản giảm mạnh và khối ngoại tiếp tục bán ròng.
Phiên giao dịch ngày 12/2, thị trường tiếp tục diễn biến giằng co, lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số suy yếu; nhiều nhóm ngành như ngân hàng, phần mềm, năng lượng... cùng nhiều cổ phiếu lớn như BID, VCB, MBB, HPG, TCB… giảm giá. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa giảm 1,54 điểm, xuống mức 1.266,91 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng cùng một số mã trụ cột như HPG, FPT… giảm điểm khiến VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/02 trong sắc đỏ, lùi về dưới ngưỡng 1.270 điểm. Điểm sáng là nhóm cổ phiếu đầu tư công tiếp tục hút dòng tiền nhờ kỳ vọng tích cực năm 2025.
Hành động thuế mới có thể thậm chí có phần tích cực đối với ngành thép Việt Nam vì đưa mức thuế nhập khẩu của Việt Nam trước khi tính đến các loại thuế bảo hộ khác ngang hàng với các quốc gia khác.
Cổ phiếu thép vừa trải qua những phiên chao đảo khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế mới với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Trong bối cảnh thị trường diễn biến trầm lắng, biến động từ cuộc chiến thương mại (Trade war) gây hiệu ứng mạnh lên tâm lý nhà đầu tư.
Tín hiệu điều chỉnh còn hiện hữu, khuyến nghị các nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng đối với những mã đánh mất hỗ trợ và vẫn chịu áp lực bán mạnh...
Nhiều cổ phiếu bị bán mạnh ở phiên hôm qua (10/2) đã có sự hồi phục đáng kể trở lại trong phiên 11/2. Sắc xanh đã trở lại sau phiên điều chỉnh đầu tuần.
Sau phiên điều chỉnh, thị trường hôm nay (11/2) đã bật tăng trở lại. Đặc biệt, cổ phiếu thép và công nghệ lấy lại sắc xanh sau nhiều phiên giao dịch tiêu cực, dẫn đầu là HPG và FPT.
Thị trường phục hồi tích cực sau phiên bị bán mạnh hôm trước. Sắc xanh đã bao phủ nhiều nhóm ngành, trong đó có nhóm cổ phiếu thép.
Chốt phiên giao dịch hôm nay (11-2), chỉ số VN-Index tăng 5,19 điểm, lên mốc 1.268,45 điểm. Đáng chú ý, giá cổ phiếu HPG và một số doanh nghiệp ngành thép khác đã có sự phục hồi hơn trong phiên giao dịch hôm nay.
Phiên hôm nay (11/2), VN-Index hồi phục tăng hơn 5 điểm. Cổ phiếu ngành thép cũng tăng trở lại.
Các cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay không thể không kể đến các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là cổ phiếu FPT.
Sau phiên giảm khá mạnh hôm qua, ngày 11-2, VN-Index hồi phục, tăng hơn 5 điểm. Cổ phiếu ngành thép cũng tăng trở lại.
Trước xu hướng giá heo hơi tăng cao, cổ phiếu của các công ty chăn nuôi heo như Dabaco hay BAF đều hưởng lợi lớn. VN-Index cũng có ngày hồi phục nhẹ lên gần 1.270 điểm.
Chính sách thuế mới của Mỹ đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại tác động đến thị trường xuất khẩu thép và nhôm. Mặc dù tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ không quá lớn, nhưng những doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu cao vẫn có thể chịu áp lực trong ngắn hạn.
Sau phiên đầu tuần giảm mạnh, VN-Index hôm nay hồi phục với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu lớn. Một số mã bị bán mạnh phiên hôm qua như FPT, HPG, VTP... đón dòng tiền trở lại.
Phiên giao dịch ngày 11/2, thị trường giao dịch giằng co trên mức tham chiếu, lực cầu gia tăng cuối phiên kéo chỉ số đảo chiều bật tăng, cổ phiếu các nhóm ngành phần mềm, nguyên vật liệu, ngân hàng… tăng tốt, đóng góp tích cực giúp VN-Index tăng 5,19 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.268,45 điểm.
Hai 'tội đồ' của phiên lao dốc hôm qua là HPG và FPT đồng loạt phục hồi mạnh trong phiên hôm nay đã góp công đáng kể để VN-Index lấy lại một nửa điểm số đã mất. Nỗi sợ mang tên 'thuế quan' đã nhạt đi nhiều khi dòng tiền mua đẩy giá hoạt động tích cực...
Sau phiên gặp áp lực bán khá mạnh, sắc xanh đã chiếm thế trong nhóm thép dưới sự dẫn dắt của ông lớn HPG khi đóng góp gần 1,1 điểm vào VN-Index.
Thông tin chính thức về việc áp thuế quan mới của Mỹ được công bố đã phần nào xóa bỏ mối lo ngại phỏng đoán. Thị trường sáng nay phục hồi nhẹ và tâm điểm không còn là nhóm cổ phiếu thép. Các cổ phiếu không bị ảnh hưởng từ thuế quan đã quay đầu phục hồi mạnh mẽ...
Tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại, cùng sự phục hồi của bộ đôi FPT và HPG, giúp VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 11/02 trong sắc xanh, tiến gần 1.270 điểm.
Các chuyên gia kỳ vọng những thông tin tiêu cực về thuế quan từ Mỹ chỉ tác động ngắn hạn
Chuyên gia dự báo, thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) có thể tiếp tục điều chỉnh về ngưỡng 1,255 điểm. Tại đây, nhà đầu tư có thể mua mới cổ phiếu.
Trong phiên 10-2, cổ phiếu ngành thép rớt giá đồng loạt khi Mỹ tuyên bố sớm áp thuế 25% với thép và nhôm nhập khẩu từ các quốc gia.
Thông tin áp thuế thép và nhôm của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cổ phiếu thép chìm trong sắc đỏ, ảnh hưởng tới phần còn lại của thị trường. VN-Index vì thế chốt phiên giao dịch ngày 10/02 giảm gần 12 điểm, lùi về gần ngưỡng 1.260 điểm.