Hoa màu ngập úng, nông dân thiệt hại nặng
Trong hai ngày qua, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 1 đã gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng tại huyện Bình Sơn, khiến hàng chục héc ta hoa màu của bà con nông dân bị thiệt hại nặng nề.
Giữa mùa hè, thời điểm được cho là thuận lợi để trồng trọt và thu hoạch các loại cây hoa màu ngắn ngày như dưa lưới, dưa hấu, mè và đậu phộng. Tuy nhiên, thời tiết bất thường, mưa lớn trái mùa kéo dài đã khiến nhiều cánh đồng ở huyện Bình Sơn ngập sâu trong nước. Nhiều khu vực nước ngập dâng cao tới cả thân cây, làm cây trồng bị úng, rụng hoa, gãy thân dẫn đến hư hỏng hoàn toàn.






Nhiều diện tích hoa màu bị hư hại nặng nề.
Anh Phạm Xuân Thảo (48 tuổi), nông dân tại xã Bình Tân Phú, đứng thất thần nhìn ruộng dưa lưới của mình chìm trong biển nước. Gần 20 sào dưa lưới mà anh đã gầy công chăm sóc hơn một tháng nay giờ đây gần như mất trắng.
“Nước mấp mé dưới bạt thì còn hy vọng khả năng cứu chữa được nhưng ngập như vầy thì không cứu chữa được rồi. Đầu tư cây dưa lưới cỡ này thì đã tốn 5 triệu/sào rồi. Như tôi trồng 1ha thì đã thiệt hại trên 100 triệu đồng cho đầu tư trong suốt hơn một tháng nay. Cây giờ ra hoa hết rồi, mà giờ hư hết”, anh Thảo nghẹn ngào chia sẻ.
Gần 20ha dưa lưới ở xã Bình Tân Phú bị ngập úng. Trong số này, có khoảng 10ha hư hại nặng gây thiệt hại lớn cho bà con. Nhiều hộ trồng dưa lưới đang cố gắng tìm cách khắc phục, nỗ lực tiêu thoát nước. Tuy nhiên, với lượng nước ngập sâu và trời vẫn chưa dứt mưa nên tình hình rất khó cứu vãn.
Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại xã Bình Hòa, anh Nguyễn Văn Còn (39 tuổi) cũng đang tất bật tìm cách xử lý hậu quả do trận mưa lớn kéo dài. Gia đình anh trồng 16 sào dưa hấu và một vài sào mè, tuy nhiên phần lớn diện tích đã bị hư hại do nước ngập. “Chưa thấy năm nào thời tiết thất thường như năm nay. Mưa lớn làm xói đất, tôi phải mua thêm giống để dặm lại nhưng cũng chưa biết có khắc phục được hay không. Mấy sào bị ngập thì coi như mất trắng”, anh Còn lo lắng.


Nhiều nông dân dầm mình dưới mưa cứu vớt diện tích hoa màu chưa kịp thu hoạch.
Trong khi chờ cơ quan chức năng tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại và có các chính sách hỗ trợ, nhiều hộ nông dân vẫn đang cố gắng tự mình khắc phục hậu quả.
Bài, ảnh: ÁI VY
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/hoa-mau-ngap-ung-nong-dan-thiet-hai-nang-53527.htm