Hỗ trợ nước sạch cho học sinh mầm non vùng thiên tai
Ngày 9/8, Cơ quan Điều phối và Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ (TIKA) phối hợp với Trung tâm Phát triển Bền vững SUSDEC tổ chức bàn giao 12 công trình nước sạch cho các trường mầm non chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Ngày 9/8, Cơ quan Điều phối và Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ (TIKA) phối hợp với Trung tâm Phát triển Bền vững SUSDEC tổ chức bàn giao 12 công trình nước sạch cho các trường mầm non chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Cơ quan Điều phối và Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ (TIKA) phối hợp với Trung tâm Phát triển Bền vững SUSDEC bàn giao Công trình cho Trường mầm non Chi Khê (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
Phi dự án có tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng do TIKA tài trợ. Theo đó, 12 hệ thống lọc nước uống trực tiếp đã được lắp đặt tại 12 trường mầm non thuộc vùng thiếu nước sạch của 3 tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm: Nghệ An (5 trường), Hà Tĩnh (3 trường) và Quảng Trị (4 trường).
Theo khuyến cáo của các chuyên gia, Chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình lọc nước sinh học an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch, bảo vệ sức khỏe và môi trường cho giáo viên, học sinh cũng như cộng đồng địa phương; hỗ trợ các trường chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.
Công trình lắp đặt tại Trường Mầm non Chi Khê (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đáp ứng như cầu sinh hoạt cho 120 học sinh, cùng giáo viên nhà trường.
Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, cô giáo Dương Thị Như, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chi Khê (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cho biết, điểm trường chính hiện có 4 lớp với 120 học sinh. Trước đây, nhà trường phải sử dụng nước giếng đào bị nhiễm vôi. Trận mưa lũ năm 2025 gây ngập lụt toàn bộ trường, phải mất hơn 3 tháng mới khắc phục xong. Việc được hỗ trợ hệ thống lọc nước chất lượng cao giúp nhà trường cởi bỏ lo lắng về nguồn nước sinh hoạt cho các cháu. Nhà trường cam kết sẽ quản lý, khai thác công trình để phát huy hiệu quả nhất.
Công trình góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch, bảo vệ sức khỏe và môi trường cho giáo viên, học sinh vùng chịu thiên tai.
Ông Phan Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững SUSDEC nhấn mạnh, phi dự án xuất phát từ mong muốn cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho trẻ em vùng thiên tai. Ông cũng đề nghị chính quyền địa phương và các nhà trường tiếp tục phối hợp quản lý tốt, bảo dưỡng định kỳ để công trình phát huy tối đa hiệu quả lâu dài./.
Tin liên quan
Nhiều khu dân cư, tái định cư tại Đắk Lắk chưa có nước sạch Người dân vùng cao Thanh Hóa rất cần nước sạch sinh hoạt Mang nguồn nước sạch về bản làng vùng cao Tà Rụt














