Sáng 16/7, Đoàn khảo sát Ủy ban Văn hóa và Xã hội do Phó Chủ nhiệm Đặng Xuân Phương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Chính phủ đề xuất luật hóa mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông nhằm tăng cường liên kết, tập trung nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xuất bản.
Ngày 15/7, tiếp tục phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
Sáng 15/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II năm 2026 của Bộ VHTTDL diễn ra sáng 15.7, trả lời câu hỏi của báo chí về công tác quản lý hoạt động xuất bản, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VHTTDL), cho biết những vụ việc phát sinh trong thực tiễn thời gian qua là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý rà soát, hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
Sau hơn 13 năm thi hành, Luật Xuất bản năm 2012 đã bộc lộ những bất cập trước sự phát triển nhanh của công nghệ và đời sống kinh tế - xã hội. Việc sửa đổi, bổ sung Luật được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn, tạo động lực cho ngành Xuất bản phát triển trong giai đoạn mới và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng.
Ngành kinh tế - công nghệ là định hướng mới được đặt ra trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Dự thảo hướng tới hoàn thiện hành lang pháp lý cho xuất bản số, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng nay, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết sau khi các xuất bản phẩm được nộp lưu chiểu, Cục không thể đọc toàn bộ khoảng 50.000 đầu sách.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sửa đổi Luật Xuất bản phải mở đường cho công nghệ, bảo vệ tối đa chất xám của tác giả và trao quyền cho doanh nghiệp tự tin hội nhập.
Tiếp tục Phiên họp thứ tư, sáng 15-7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản trình ra phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15-7, lần đầu tiên đã tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông…
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Luật sửa đổi cần mở đường cho công nghệ, bảo vệ tối đa chất xám của tác giả và trao quyền cho các doanh nghiệp xuất bản tự tin hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu, cho rằng luật sửa đổi cần mở đường cho công nghệ, bảo vệ tối đa chất xám của tác giả và trao quyền cho các doanh nghiệp xuất bản tự tin hội nhập quốc tế.
Sáng 15/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
Sáng 15-7, tiếp tục phiên họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Một trong những điểm mới của dự thảo luật là đề xuất hình thành mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông.
Cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ tính phù hợp của việc luật hóa mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông.