HLV Troussier và những tín hiệu vui cho mục tiêu HCV SEA Games

Các cầu thủ U22 Việt Nam đang có nhiều đất diễn hơn khi ngày V-League 2023 trở lại sau quãng nghỉ dài.

U22 Việt Nam vừa có giải đấu không thành công trên đất Qatar khi toàn thua sau 3 trận, không ghi được bàn nào và thủng lưới tới 7 lần.

Quốc Việt có bàn thắng đầu tiên cho HAGL

Nhưng nên biết, U23 Quốc tế 2023 cũng chỉ là giải đấu giao hữu và không mang nặng tính thành tích.

Ngoài ra, đó cũng là nơi để HLV Philippe Troussier thử nghiệm về mặt chiến thuật, con người nên thua cũng không có gì lạ.

Dù vậy, đó không phải là nỗi lo của nhà cầm quân người Pháp, “cơn đau đầu” của ông lại là việc các cầu thủ chủ chốt trong đội hình U22 chuẩn bị cho SEA Games 32 không có nhiều đất diễn khi trở về CLB.

Bằng chứng sau 4 vòng đầu tiên tại V-League 2022, chỉ có duy nhất Phan Tuấn Tài là được trọng dụng và thi đấu đủ số trận cùng Viettel.

Trong khi những cầu thủ khác như Duy Cương, Tiến Long, Văn Chuẩn, Văn Khang, Đức Việt hay Quốc Việt chủ yếu phải ngồi dự bị.

Tất nhiên, trước mỗi giải đấu lớn các đội tuyển đều có thời gian để hội quân, tập luyện, đá giao hữu và U22 Việt Nam cũng vậy.

Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ có khoảng 2 tuần để hội quân và tập luyện với nhau trước khi bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Nhưng, cữ tập đầu tiên và quan trọng nhất không phải là khi hội quân cùng đội tuyển mà đó là quá trình rèn luyện, thi đấu trong màu áo CLB.

Và điều đó thì các ngôi sao trẻ của Việt Nam rất hiếm khi có được.

Nhưng sự thay đổi đã đến ngay trong những trận đấu ở Cúp Quốc gia và vòng 5 V-League 2023.

Tâm điểm là cuộc đọ sức giữa HAGL và Viettel, khi đó, những cái tên gần như chắc suất dự SEA Games như Tấn Tài, Văn Khang, Quốc Việt và Đức Việt đã được ra sân.

Thậm chí, trong màn so tài đó, Quốc Việt đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League và giúp đội bóng phố núi giành trọn vẹn 3 điểm.

Gần hơn, ở trận đấu diễn ra vào chiều 7/4, đến lượt một sao trẻ khác là Vĩ Hào tiếp tục được ra sân và có pha đá phạt thành bàn cho Bình Dương.

Dù không phải tất cả các cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 32 đều được ra sân và có cơ hội thể hiện bản thân thay vì mài đũng quần trên ghế dự bị.

Nhưng nhìn chung các CLB V-League cũng đã trao cơ hội nhiều hơn cho các măng non.

Về phần HLV Troussier điều này phần nào giúp ông nhẹ nhõm đôi chút trước áp lực bảo vệ HCV SEA Games.

Bởi hơn ai hết ông hiểu ở một giải đấu thuộc cấp độ trẻ thì sự bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc mới là thứ đáng quý và quan trọng nhất.

Giờ đây, các “con bài tủ” của nhà cầm quân người Pháp đang được trau dồi, rèn luyện và tốt lên mỗi ngày trong cái “nôi” V-League.

Đây cũng là cơ sở để U22 Việt Nam có thêm niềm tin trong hành trình bảo vệ HCV SEA Games.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hlv-troussier-va-nhung-tin-hieu-vui-cho-muc-tieu-hcv-sea-games-d587297.html