Hiệu quả từ chuyển đổi số tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng

Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng (Lâm Đồng) đã triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số, không chỉ mang lại hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh mà còn giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Chị Hoàng Nguyễn Thiếu Phương, ở xã Hiệp Thạnh (ngoài cùng bên phải) đến khám sức khỏe và được liên thông cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến ngay tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng

Chị Hoàng Nguyễn Thiếu Phương, ở xã Hiệp Thạnh (ngoài cùng bên phải) đến khám sức khỏe và được liên thông cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến ngay tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng

2 năm nay, Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng là đơn vị được Sở Y tế Lâm Đồng chọn triển khai nhiều mô hình điểm thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số. Đến nay, các tiện ích này được triển khai thường xuyên như: mô hình Liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng tử đạt 100% và liên thông đơn thuốc điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử.

Bên cạnh đó, thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh quét bằng thẻ căn cước công dân (CCCD), áp dụng tra cứu thông tin bảo hiểm y tế trong phần mềm khám, chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh và 15 trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực. Đơn vị thực hiện sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; hóa đơn điện tử trong thu viện phí; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng cập nhật niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực khám, chữa bệnh tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi tiếp đón bệnh nhân và trả kết quả giải quyết TTHC tại đơn vị theo quy định. Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC, hạn chế tối đa việc tổ chức, người bệnh phải đi lại nhiều lần.

Ông Ya Lơng (62 tuổi, xã Tà Năng) đang điều trị bệnh chia sẻ: “Tôi bị bệnh vào viện được giải quyết thủ tục nhập viện nhanh, được bác sĩ cứu chữa kịp thời. Tôi không phải trình thẻ bảo hiểm y tế nữa mà có CCCD quét thông tin rồi. Cái điện thoại của tôi chỉ gọi chớ không quét mã thanh toán viện phí được, ra viện tôi nhờ con cháu có điện thoại thông minh giúp tôi thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Cách trả tiền chữa bệnh này rất là tốt, giúp tôi an tâm chữa bệnh, không phải mang theo nhiều tiền, sợ mất lắm”.

Còn chị Hoàng Nguyễn Thiếu Phương, ở xã Hiệp Thạnh đến khám sức khỏe và được liên thông cấp đổi giấy phép lái xe ngay tại Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng, chia sẻ: “Tôi thấy cách làm này tiết kiệm thời gian chờ đợi và không phải đi lại nhiều nơi, nhất là thời gian chờ đợi làm thủ tục hồ sơ. Kể cả việc nộp chi phí khám sức khỏe chỉ cần quét mã thanh toán là xong, rất nhanh, gọn, nhẹ và tôi cũng như nhiều bà con cảm thấy rất hài lòng”.

Định kỳ, Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng tổ chức khảo sát mức độ hài lòng, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức đối với người bệnh điều trị nội trú 3 tháng/lần, người bệnh điều trị ngoại trú 6 tháng/lần, đa số bệnh nhân đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng, tỷ lệ hài lòng chung của bệnh nhân là 90,3%.

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, đa số bệnh nhân đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng, tỷ lệ hài lòng chung của bệnh nhân là 96,1%.

Ông Lê Khắc Thảo - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện cải tiến trong khám, chữa bệnh cho người dân sử dụng ứng dụng đăng ký khám, chữa bệnh từ xa qua mạng - OurHealth nhằm giúp người dân, người bệnh linh hoạt lựa chọn, đặt trước lịch khám bệnh, chữa bệnh.

Ứng dụng này giúp đơn vị tổ chức quản lý, theo dõi và xử lý yêu cầu đặt lịch khám bệnh, chữa bệnh và hướng dẫn người dân, người bệnh sử dụng dịch vụ đăng ký khám từ xa; tổng hợp số liệu thực hiện và đánh giá tính hiệu quả, phản hồi của người dân, người bệnh khi sử dụng dịch vụ.

Trung tâm Y tế Đức Trọng cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Tất cả đều hướng đến sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế”.

An Nhiên

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hieu-qua-tu-chuyen-doi-so-tai-trung-tam-y-te-khu-vuc-duc-trong-387399.html