Hiệu quả mô hình tài chính tự quản ở Ẳng Nưa

ĐBP - Từ khi thực hiện mô hình 'Nhóm tài chính tự quản', hội viên trong các chi hội đã biết tiết kiệm chi tiêu, đầu tư sản xuất có trọng tâm trọng điểm, có cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, cùng nhau tiến bộ - chị Tòng Thị Nọi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ẳng Nưa (huyện Mường Ảng) chia sẻ về mô hình 'Nhóm tài chính tự quản' của các chi hội phụ nữ tại địa phương.

Tranh thủ buổi sinh hoạt thường kỳ, Chi hội Phụ nữ bản Tát Hẹ thu quỹ và cho chị em vay vốn.

Chi hội Phụ nữ bản Củ là nơi thực hiện thí điểm mô hình “Nhóm tài chính tự quản” đầu tiên trên địa bàn xã Ẳng Nưa với hình thức là các hội viên đóng cổ phần để gây quỹ.

Chị Quàng Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Củ cho biết: Mỗi cổ phần là 20 nghìn đồng, nếu hội viên nào có điều kiện có thể đóng tối đa 5 cổ phần/lần. Việc nộp tiền được thực hiện mỗi tháng 2 lần vào ngày đầu tiên của tháng và ngày 15 hàng tháng, đây cũng là lịch sinh hoạt hàng tháng của Chi hội. Toàn bộ số vốn huy động được sẽ được ghi chép cẩn thận và cho chính những hội viên, thành viên trong nhóm vay để đầu tư phát triển kinh tế, nhưng trước hết là ưu tiên cho hội viên nào vay chữa bệnh, ốm đau, nộp tiền học cho con. Lãi suất do nhóm quy định, trên tinh thần tiết kiệm và giúp đỡ nhau là chính; thời gian vay vốn được kéo dài tối đa 6 tháng, quy định là thế nhưng rất ít hội viên vay tối đa thời gian, chủ yếu vay giải quyết công việc rồi thu xếp trả luôn. Sau 3 năm thực hiện nhóm đã có số vốn gần 80 triệu đồng. Nhờ có quỹ này mà nhiều chị em có cơ hội đầu tư cây, con giống phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Từ thành công của mô hình “Nhóm tài chính tự quản” của Chi hội phụ nữ bản Củ, Hội LHPN xã Ẳng Nưa đã mở rộng, triển khai ra toàn xã với mục tiêu phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hạn chế chi tiêu không đúng mục đích, đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Ðến nay 10/10 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đều thực hiện mô hình này với 15 nhóm, trong đó có chi hội do đông hội viên nên phải tách làm 2 nhóm, như: Chi hội phụ nữ bản Co Hắm, bản Cang.

Là hội viên của Chi hội phụ nữ bản Tin Tốc, chị Lò Thị Son chia sẻ: Trước đây có bao nhiêu tiền tôi tiêu bấy nhiêu, từ khi tham gia mô hình “Nhóm tài chính tự quản” tôi đã biết tiết kiệm tiền để đóng cổ phần vào nhóm hàng tháng, khi cần vốn thì lại vay. Nhờ được vay vốn của nhóm, tôi đã đầu tư chăn nuôi, trồng thêm các loại cây ăn quả, có cơ hội phát triển kinh tế và có tiền nuôi con ăn học.

Còn chị Cà Thị Ính, bản Củ thì bộc bạch: Trước đây nhiều khi cần vài trăm nghìn đồng để mua thuốc trừ sâu hoặc mua thức ăn chăn nuôi cũng không có, nhưng từ khi tham gia “Nhóm tài chính tự quản” thì tôi không còn lo lắng nữa, vì mình có thể vay bất cứ lúc nào, khi có tiền thì lại trả ngay để chị em khác có cơ hội vay. Cũng nhờ tham gia mô hình này mà tôi chủ động hơn trong đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ riêng tôi mà nhiều hội viên trong chi hội cũng có cuộc sống tốt hơn, yên tâm hơn khi thực hiện mô hình này.

Hiện tất cả các “Nhóm tài chính tự quản” trên địa bàn xã Ẳng Nưa đều hoạt động hiệu quả, được chị em nhiệt tình ủng hộ. Nhiều chị em đã có cuộc sống tốt hơn thông qua nguồn vốn chủ động của chính các hội viên xây dựng. Tuy nhiên để hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải quản lý quỹ chặt chẽ. Chị Tòng Thị Nọi cho biết: Ðể mô hình hoạt động hiệu quả, khách quan, tránh rủi ro, Hội LHPN xã đã cử người giám sát hoạt động của các nhóm, trực tiếp tham gia sinh hoạt tại các chi hội, đồng thời hướng dẫn mỗi “Nhóm tài chính tự quản” bầu ra 5 thành viên để quản lý tài chính của nhóm mình, gồm: Trưởng nhóm, phó nhóm, thư ký và 2 kiểm sát viên. Mỗi thành viên có vai trò, nhiệm vụ như: Thu, giữ quỹ, ghi chép hoạt động sử dụng vốn vay, giám sát, theo dõi hoạt động và sử dụng quỹ của các hội viên… Ðặc biệt, nếu thành viên nào không tham gia nữa hoặc cần tiền để đầu tư vào việc khác thì được rút toàn bộ cổ phần; hoặc cũng có thể để đó cuối năm lấy “lãi”. “Mô hình “Nhóm tài chính tự quản” được xem như một hình thức tiết kiệm, tạo cơ hội để chị em giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng nhau tiến bộ” - Chủ tịch Hội LHPN xã Ẳng Nưa Tòng Thị Nọi chia sẻ.

Bài, ảnh: Mai Khôi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/183276/hieu-qua-mo-hinh-tai-chinh-tu-quan-o-ang-nua