Hiệu quả hệ thống phòng không Mỹ đang tham chiến giảm xuống 30%

Xác suất tiêu diệt tên lửa tấn công Nga của các hệ thống phòng không Mỹ đã giảm đi rõ rệt.

Trong những tháng gần đây, giữa bối cảnh các cuộc tấn công bằng đường không và tên lửa của Nga được tăng cường nhằm vào các mục tiêu trên đất Ukraine, hiệu quả hệ thống phòng không phương Tây đã giảm đi rõ rệt, điều này cho thấy ưu thế ngày càng tăng của Quân đội Nga trên không phận.

Theo dữ liệu do tờ Wall Street Journal (WSJ) công bố, Lực lượng phòng không Ukraine chỉ có thể bắn trúng 1/3 tên lửa của Nga trong tháng qua, trong khi xác suất đánh chặn nói chung đã giảm đáng kể.

Điều này không chỉ phản ánh những cải tiến trong chiến thuật và chiến lược quân sự của Nga, mà còn thể hiện sự gia tăng đáng kể số lượng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được triển khai.

Như đã lưu ý, trong 6 tháng qua, các đơn vị Nga đã bắn tên lửa và UAV nhiều hơn 45% so với cùng kỳ trước đó. Điều này thể hiện quyết tâm của Nga trong việc nỗ lực tấn công nhằm tranh thủ tình trạng Ukraine thiếu viện trợ.

Thiếu đạn tên lửa phòng không đang gây ra nhiều khó khăn cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Thiếu đạn tên lửa phòng không đang gây ra nhiều khó khăn cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không, do thiếu hụt đáng kể tên lửa cho các tổ hợp Patriot mà Kyiv cho là hiệu quả nhất.

Việc thiếu đủ đạn đánh chặn làm suy yếu khả năng của phòng không Ukraine trong việc cung cấp chiếc ô bảo vệ đáng tin cậy trước áp lực ngày càng tăng đến từ bầu trời.

Vấn đề phòng không ở Ukraine cũng làm nổi bật sự kém hiệu quả trong việc cung cấp vũ khí của phương Tây, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hỗ trợ quân sự lâu dài cho Kyiv.

Trong lúc này, mặc dù đồng minh đã cam kết số lượng rất lớn vũ khí, tuy nhiên việc giao hàng cần có thời gian, và đặc biệt là binh sĩ địa phương cần nhanh chóng hoàn tất khóa huấn luyện nhằm làm chủ những hệ thống có độ phức tạp cao.

Tình hình trên một lần nữa lại làm dấy lên nguy cơ binh sĩ NATO sẽ tiến vào Ukraine và tham chiến trực tiếp dưới danh nghĩa "tình nguyện viên", chịu trách nhiệm vận hành các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu, hay đảm bảo hậu cần.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM đã được được cung cấp cho Ukraine.

Theo Wall Street Journal

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hieu-qua-he-thong-phong-khong-my-dang-tham-chien-giam-xuong-30-post683137.html