Hiểu để phòng bệnh giun sán cho trẻ
Bị nhiễm giun sán là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, gây nên nhiều vấn đề sức khỏe như thiếu máu, suy dinh dưỡng... Vì thế, các bậc phụ huynh cần quan tâm phòng bệnh cho con.
Tình trạng nhiễm giun sán ở trẻ em thường gặp ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, tỷ lệ nhiễm có thể rất cao, có nơi lên đến 90%. Có thể gặp những trường hợp trẻ cùng bị nhiễm nhiều loại ký sinh trùng, như giun đũa, giun móc, giun kim... Nhiễm ký sinh trùng đường ruột ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng và phát triển của trẻ. Bệnh tật gây ra do nhiễm ký sinh trùng đường ruột rất đa dạng như: viêm ruột non, tiêu đàm máu, tắc ruột, áp xe gan... bệnh thường sẽ điều trị tốt nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.
Tỷ lệ nhiễm giun sán thường cao ở trẻ em do vấn đề vệ sinh kém trong ăn uống, môi trường, vệ sinh thân thể. Hầu hết trẻ em ở độ tuổi từ 2-12 thường rất dễ mắc bệnh giun sán. Con đường lây nhiễm chủ yếu qua đường miệng và đường ăn uống, ăn các thức ăn không được nấu chín sẽ dễ bị nhiễm các loại như giun đũa, giun kim, giun tóc và các loại sán... còn giun móc, giun lươn thì con đường lây nhiễm chủ yếu là qua da.

Phụ huynh đưa con đến khám bệnh giun sán khá nhiều. (Ảnh minh họa)
Biểu hiện của bệnh nhiễm giun sán thì tùy theo từng loại giun, nhưng có một số biểu hiện chung có thể gặp là tình trạng mệt mỏi, xanh xao..., da trẻ còn có thể nổi mề đay, ngứa và phát ban. Bệnh còn thể hiện ở mặt tiêu hóa của trẻ như: biếng ăn, buồn nôn, đau bụng vùng quanh rốn, tiêu chảy, có khi tiêu phân mỡ... Ngoài ra, trẻ cũng hay nghiến răng, do trong quá trình di chuyển trong cơ thể, ký sinh trùng sẽ thải ra các chất độc, chất độc này ảnh hưởng trực tiếp đến các dây thần kinh, gây ra hiện tượng nghiến răng. Bên cạnh đó, bệnh nhiễm giun cũng có một số triệu chứng riêng, như nhiễm giun kim trẻ sẽ ngứa hậu môn, trẻ gãi sẽ làm trầy xước vùng hậu môn, khám thấy hậu môn xung huyết do giun kim cắn.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, việc tẩy giun cho trẻ cần định kỳ 2 lần/năm, trừ các trường hợp có sự chỉ định từ bác sĩ. Nên tẩy giun khi trẻ đã đủ 2 tuổi trở lên, nếu trẻ dưới 2 tuổi nhiễm giun nên đi khám và làm xét nghiệm, cũng như hỏi ý kiến bác sĩ, trước khi sử dụng thuốc tẩy giun cho trẻ.

Các bé đều được kiểm tra cân nặng, chiều cao.... trước khi thăm khám giun, sán.
Tuy nhiên, tẩy giun cho trẻ đúng cách là việc mà nhiều cha mẹ vẫn thường rất chủ quan, không quan tâm nhiều đến các lưu ý khi lựa chọn mua thuốc tẩy giun cho trẻ, thậm chí một số trường hợp cha mẹ còn tự ý đi mua thuốc tại các tiệm thuốc tây, mà không biết mỗi loại thuốc sẽ có liều lượng và cách dùng khác nhau. Ðiều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hieu-de-phong-benh-giun-san-cho-tre-a33936.html











