Cấp cứu 2 ca ngộ độc hóa chất
Trong ngày 3/6, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận, cấp cứu 2 trường hợp ngộ độc hóa chất trong tình trạng nguy kịch. Các vụ việc đều xuất phát từ sự bất cẩn trong quá trình sử dụng và bảo quản hóa chất.

Bệnh nhân ngộ độc hóa chất cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ, 78 tuổi, trú tại xã Sín Thầu.
Theo người nhà, bệnh nhân đã uống một loại thuốc tự pha chế tại nhà nhưng không xác định được chủng loại. Ngay sau khi uống, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn nhiều, loét vùng miệng và họng. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị.
Cùng ngày, các bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân nam, 22 tuổi, trú tại xã Mường Phăng trong tình trạng đau bụng, nôn mửa liên tục.
Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết do không tỉnh táo sau khi sử dụng rượu bia nên đã uống nhầm thuốc trừ cỏ. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được theo dõi sát, thực hiện các biện pháp cấp cứu và điều trị tích cực nhằm hạn chế tối đa các biến chứng do hóa chất gây ra.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc thăm khám, theo dõi sức khỏe bệnh nhân.
Theo Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, hô hấp, thần kinh và nhiều cơ quan nội tạng khác. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ suy đa tạng, thậm chí tử vong.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất ở khu vực riêng biệt, có dán nhãn rõ ràng và để xa tầm tay trẻ em. Tuyệt đối không chứa hóa chất trong chai lọ đựng nước uống hoặc các vật dụng sinh hoạt thường ngày nhằm tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.
Khi phát hiện trường hợp uống nhầm hoặc có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc hóa chất, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời; không tự ý áp dụng các biện pháp sơ cứu dân gian chưa được kiểm chứng.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/y-te/cap-cuu-2-ca-ngo-doc-hoa-chat











