Hiệp hội 'trung chuyển' nguyện vọng của doanh nghiệp

Cụ thể hóa chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam - liên kết, năng động, sáng tạo, phát triển”, ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Quảng Nam đã bắt tay vào những nhiệm vụ cụ thể hướng tới cộng đồng doanh nghiệp (DN). Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tiếp sức cho các startup trẻ, chương trình đối thoại, gặp gỡ định kỳ hàng tháng đã trở thành nơi “trung chuyển” những tâm tư, nguyện vọng, cả những điều mà từ trước tới nay DN ngại, hoặc không có nhiều cơ hội để tương tác cởi mở với chính quyền.

HHDN Quảng Nam và Tổ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác.

HHDN Quảng Nam và Tổ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác.

Cởi mở, không ngại mất lòng

So với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, bước đột phá của HHDN tỉnh Quảng Nam là ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức hồi đầu năm đã có riêng trụ sở nằm độc lập để đi vào hoạt động. Không chỉ đảm bảo về không gian làm việc riêng tư, việc có trụ sở riêng sẽ khiến cho doanh nhân, DN có tâm thế coi đó là ngôi nhà chung của mình để gửi gắm ý kiến, nguyện vọng, thẳng thắn trình bày những kiến nghị trong những diễn đàn mang tính chủ động.

Được khởi động từ giữa năm 2019, đến nay HHDN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức được 3 buổi đối thoại, gặp gỡ giữa cộng đồng DN và lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban ngành liên quan để trao đổi, đề xuất, kiến nghị “khơi thông” cơ chế chính sách cũng như nguồn lực. Tại diễn đàn cởi mở này, các DN khởi nghiệp, nhỏ và vừa có cơ hội, thời gian và tâm thế để đối thoại trực tiếp, thẳng thắn, sát sườn với nhu cầu, nguyện vọng cụ thể của mình. Ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch HHDN Quảng Nam cho biết, DN rất cần thông tin, tham vấn về cơ chế, chủ trương, chính sách cũng như hoạt động đồng hành. Từ trước tới nay họ chưa có thói quen, ít cơ hội để trao đổi, kiến nghị trực tiếp đối với cơ quan nhà nước mà chỉ làm việc theo các khâu hành chính cho những vụ việc cụ thể. Có nhiều lĩnh vực, công việc họ thụ động và ngại đụng chạm. Hình thức đối thoại mới mẻ này là sân chơi mà cộng đồng doanh nhân, DN chủ động đăng ký, trực tiếp kiến nghị tới các sở ngành, lãnh đạo tỉnh, thậm chí là tranh luận cởi mở để thông vấn đề. “Hiệp hội là cơ quan tổ chức diễn đàn, có sự tham gia của các sở ngành và lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp bỏ phần lễ nghi mà đề xuất, kiến nghị thẳng các vấn đề. Nếu có thể giải quyết ngay thì sẽ giải quyết, nếu không thì lãnh đạo tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng phải có cam kết thời gian cụ thể và theo dõi tiến độ”, ông Bảo cho hay.

Là người đứng đầu một DN khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu đèn trang trí, ông Phạm Phú Hiển - Giám đốc Cty Thương mại và Dịch vụ Phú Hiển Lighting đánh giá, sáng kiến đối thoại định kỳ của HHDN tỉnh Quảng Nam kích thích sự tự tin và tạo diễn đàn để tập hợp tiếng nói của cộng đồng DN đến trực tiếp với cơ quan chức năng và cả lãnh đạo tỉnh. Từ trước đến nay, DN thường không có diễn đàn riêng mà chỉ lồng ghép các kiến nghị trong những sự kiện chung, đôi khi mọi việc cứ trôi đi, còn lại thì vẫn phải tự bơi, tự làm việc theo lối mòn hành chính, đôi khi còn sợ mất lòng, ngại đụng chạm. “Doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi rất thiếu thông tin. Thời gian thì rất quý báu, nhiều khi làm xong thủ tục hành chính, hồ sơ vay vốn, hợp tác với đối tác... thì thời cơ lại qua đi. Nay có thể rút ngắn thời gian bằng những cam kết cụ thể, có sự hỗ trợ đắc lực của các cơ quan nhà nước thì chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đây rõ ràng là một trong những điều mà cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi lâu nay”, ông Hiển đánh giá.

Tương tác với doanh nghiệp, hiệu quả điều hành sẽ tốt hơn

Chủ tịch HHDN tỉnh Quảng Nam Trần Quốc Bảo chia sẻ, ngoài việc tổ chức đối thoại định kỳ, Hiệp hội sẵn sàng tiếp và làm việc đột xuất nếu DN có những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng cần giải quyết gấp mà không cần thủ tục gì rườm rà. Dù mới đi vào hoạt động nhưng diễn đàn đã làm cầu nối, hỗ trợ tháo gỡ được nhiều vướng mắc mà có DN xử lý nhiều năm chưa được. “Hiệp hội có bộ phận pháp chế là các luật sư, nhà chuyên môn trong các lĩnh vực thủ tục pháp lý, đầu tư, đất đai, vay vốn... nên ý kiến tham vấn, chuyển những kiến nghị đến các sở ngành rất thuyết phục. Nhiều trường hợp vướng mắc đã được giải quyết dứt điểm, những vấn đề đang xử lý thì luôn có thời gian, đơn vị, con người chịu trách nhiệm cụ thể. Cộng đồng doanh nghiệp đang dần tin tưởng vào sân chơi này”, ông Bảo cho biết.

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá, thời gian qua, HHDN tỉnh Quảng Nam đã làm tốt vai trò là chỗ dựa, tiếng nói của cộng đồng DN. Qua đó đã giúp các DN hội viên hoạt động chủ động, tự tin và hiệu quả hơn trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh và theo đuổi các mục tiêu của mình. Ngoài việc góp phần cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, tăng cường hỗ trợ hội viên, HHDN đã duy trì thường xuyên diễn đàn đối thoại để chính quyền có cơ hội nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị trong thực tiễn đầu tư, kinh doanh.

Cũng theo ông Lê Trí Thanh, để có môi trường đầu tư, khởi nghiệp và kinh doanh tốt thì không chỉ DN cần sự tạo điều kiện của chính quyền mà bản thân các cơ quan chức năng, tư lệnh các sở ngành và cả lãnh đạo tỉnh cần biết rõ DN đang có lợi thế gì và cần hỗ trợ, tháo gỡ những gì. Phải kéo gần khoảng cách và không để doanh nhân thụ động theo kiểu làm việc hành chính. Quan trọng nhất của diễn đàn đối thoại là không được áp đặt ý chí của cơ quan quản lý nhà nước trong xem xét những vấn đề mà DN đã cởi mở trao đổi. “Chính quyền rất cầu thị và sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp. Vì càng tương tác thì càng biết được nhiều hơn những tồn tại, vướng mắc mà trong các báo cáo không nêu, công tác quản lý, điều hành mới có hiệu quả. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, kiểm chứng, xử lý và có phản hồi. Niềm tin của doanh nghiệp cũng chính là động lực cho phát triển kinh tế”, ông Thanh nhấn mạnh.

BẢO NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_212126_hiep-hoi-trung-chuyen-nguyen-vong-cua-doanh-nghiep.aspx