Ukraine đang cảm thấy vô cùng bất ổn sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố từ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Dòng chảy phương Bắc 2 - dự án hợp tác về hệ thống đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Đức.
Ngày 9/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định, Berlin sẵn sàng làm trung gian giữa Nga và Ukraine nhằm đảm bảo Kiev có thể được trả tiền cho hoạt động trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.
Ngày 8/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ đang hợp tác với Đức nhằm giảm thiểu mọi tác động của việc hoàn tất đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga sau khi Washington miễn áp đặt trừng phạt đối với các thực thể châu Âu liên quan đến dự án này.
Nghị sĩ bang Pennsylvania thuộc đảng Cộng hòa Fred Keller đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ dự luật nhằm khôi phục ngay lập tức lệnh trừng phạt đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2.
Ngày 1/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẵn sàng đối thoại với Nga, song 'quả bóng hiện giờ đang nằm bên phần sân' của Moskva.