Hậu quả của làm sách giả

Gần 2 năm kể từ khi hành vi sản xuất, buôn bán sách giả bị phát giác, phiên tòa xét xử N.T.L (SN 1981, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 12 đồng phạm chính thức diễn ra tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi quy mô của vụ án cũng như thủ đoạn tinh vi mà các bị cáo sử dụng để hợp thức hóa hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả.

1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả - một con số không chỉ gây choáng ngợp mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về lỗ hổng trong quản lý và sự liều lĩnh của những kẻ vì lợi nhuận mà bất chấp gieo rắc hệ lụy lâu dài cho xã hội. Trong vụ án này, N.T.L được xác định là kẻ cầm đầu, tổ chức sản xuất và tiêu thụ hơn 1,6 triệu cuốn sách giả, làm giả nhãn hiệu của hai nhà xuất bản lớn. Theo cáo trạng, N.T.L tổ chức in và cho ra lò tổng cộng 1.648.737 cuốn sách thành phẩm và 347.220 bản in bán thành phẩm chưa gia công hoàn thiện. Tất cả đều là sách giả, mạo danh sách giáo khoa chính thống, với tổng trị giá theo giá bìa hơn 51 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ, thể hiện mức độ nghiêm trọng của vụ án, không chỉ về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và niềm tin của xã hội.

Để sản xuất và tiêu thụ số lượng lớn sách giả này, N.T.L thiết lập mạng lưới vận hành chặt chẽ như một doanh nghiệp thật sự, với nhiều mắt xích, từ in ấn, vận chuyển đến phân phối tiêu thụ. Trong giai đoạn phân phối, L. bán sách với mức chiết khấu lên đến 69% so với giá bìa... Tại Đà Nẵng, L.D.Q (SN 1982, quận Sơn Trà) là mắt xích tiêu thụ chủ lực. L.D.Q mua 9 đơn hàng với tổng số 19.804 cuốn sách, có giá bìa hơn 632 triệu đồng, nhưng sau chiết khấu chỉ còn 270 triệu đồng.

Để vận hành việc này, Q. thuê L.M.T (SN 1988, quận Sơn Trà) hỗ trợ kiểm đếm, đóng gói, vận chuyển. Q. còn mở rộng nguồn hàng bằng cách mua từ T.N.T (SN 1990, tỉnh Đồng Nai) 416 cuốn sách tiếng Anh giả, có giá bìa hơn 31 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ trả hơn 9,5 triệu đồng... Từ đây, sách tiếp tục được phân phối cho các nhà sách tại Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận, với chiết khấu 35 - 40%, đem lại lợi nhuận khoảng 10% mỗi cuốn cho Q. Cùng với đó, N.V.A (SN 1980, quận Sơn Trà) cũng bị cáo buộc đã mua 4.795 cuốn sách giả từ P.T.K.Đ (SN 1985, Thành phố Hồ Chí Minh), tổng giá bìa hơn 302 triệu đồng, nhưng chỉ trả hơn 103 triệu đồng sau chiết khấu. Số sách này được bán lại cho nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm địa phương với chiết khấu 50%, hưởng chênh lệch khoảng 10%...

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và thu giữ 385.719 cuốn thành phẩm cùng 347.220 bản in bán thành phẩm chưa kịp đưa ra thị trường, tránh được hậu quả nặng nề hơn cho xã hội. Tuy nhiên, hàng triệu cuốn sách giả đã lọt ra thị trường, đến tay người tiêu dùng, trong đó không ít là học sinh, phụ huynh - là dấu hiệu đáng lo ngại về lỗ hổng trong quản lý xuất bản và kinh doanh giáo dục.

Đằng sau lợi nhuận khổng lồ và các phi vụ mua bán là vết nứt về niềm tin - khi sách giáo khoa, biểu tượng của chuẩn mực giáo dục, lại trở thành mặt hàng bị làm giả một cách tinh vi và có hệ thống... Sau khi xem xét các quy định, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo N.T.L 12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. 11 bị cáo khác nhận mức án từ 21 tháng tù đến 9 năm tù về các tội “Sản xuất hàng giả”, “Buôn bán hàng giả”. Riêng bị cáo T.N.T (SN 1990, tỉnh Đồng Nai) bị phạt 200 triệu đồng về tội “Buôn bán hàng giả”. Phiên tòa xét xử lần này không chỉ nhằm xử lý hình sự các đối tượng liên quan mà còn là hồi chuông cảnh báo về công tác giám sát, kiểm tra thị trường xuất bản phẩm và trách nhiệm của các ngành chức năng.

TRÍ DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/ky-su-phap-dinh/202505/hau-qua-cua-lam-sach-gia-4006793/