Hãng xe điện VinFast bán ra gần 35.000 ôtô trên toàn cầu trong năm 2023

Theo đó, tổng số ôtô điện VinFast bán ra trên toàn cầu năm 2023 đạt gần 35.000 chiếc, gấp gần 5 lần lượng xe đã bàn giao trong năm liền trước.

Hãng xe điện VinFast vừa công bố doanh số bán xe toàn cầu năm 2023. (Ảnh nguồn: VinFast)

Hãng xe điện VinFast vừa công bố doanh số bán xe toàn cầu năm 2023. (Ảnh nguồn: VinFast)

Tối 18/1, hãng xe “made in Vietnam” – VinFast đã công bố tổng số xe được giao trong quý IV và cả năm 2023 trên toàn cầu.

Theo đó, công ty đã giao 13.513 xe điện trong quý cuối cùng của năm ngoái, tăng 35% so với quý trước đó. Tính chung cả năm, công ty giao 34.855 xe, tăng gần gấp 5 lần số xe điện hãng đã bàn giao trong năm 2022.

So với tổng số ôtô hãng xe Việt đã bán ra cả năm 2022, gồm cả xe xăng và xe điện, doanh số năm 2023 của VinFast cũng đạt mức tăng trưởng lên đến 45%.

Tính tổng cộng kể từ khi sản xuất và kinh doanh ôtô điện, VinFast đã bàn giao 42.291 xe trên toàn cầu.

Bà Trần Mai Hoa, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing của VinFast cho biết công ty đã gia tăng được số lượng xe giao trong quý IV so với các quý trước đó.

“Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa khởi sắc, việc chuyển đổi sang xe điện ở một số khu vực vẫn chậm hơn dự kiến dẫn tới số xe giao thực tế bị ảnh hưởng,” bà Hoa chia sẻ.

2023 cũng là năm có nhiều dấu mốc đáng nhớ của VinFast. Hãng đã hoàn thiện dải sản phẩm ôtô điện trên thị trường với các mẫu xe mới được ra mắt gồm VF5 Plus, VF6, VF7 và VF9.

Mới đây, tại Triển lãm CES 2024 (Mỹ), hãng xe điện Việt Nam đã giới thiệu dàn xe điện mới bao gồm một mẫu xe đạp điện, mini e-SUV VinFast VF 3 và xe bán tải concept VF Wild.

Cùng đó, VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và khởi công nhà máy sản xuất ôtô đầu tiên ngoài Việt Nam tại Bắc Carolina (Mỹ).

Dự kiến, công ty sẽ công bố kết quả tài chính quý IV/2023 trước khi thị trường mở cửa vào ngày 22/2/2024. Cùng ngày, ban lãnh đạo đơn vị sẽ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trên trang web để thảo luận về chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Ngoài mở rộng dải sản phẩm, VinFast cũng chuyển đổi mô hình kinh doanh, mở rộng hệ thống kênh phân phối thông qua hợp tác với các đại lý và nhà phân phối trên toàn cầu. Mô hình mới sẽ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, thúc đẩy tốc độ hiện diện tại những thị trường mục tiêu và tối ưu chi phí đầu tư.

Về quy mô hoạt động, công ty dự kiến phát triển kinh doanh tại ít nhất 50 thị trường mới trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Trong số đó, VinFast dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 30.000-50.000 xe/năm tại Indonesia.

Trước đó, ngày 6/1, hãng xe điện Việt và chính quyền bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ cũng chính thức công bố hợp tác trong bản ghi nhớ đầu tư. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác hướng tới khoản đầu tư lên tới 2 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hang-xe-dien-vinfast-ban-ra-gan-35000-oto-tren-toan-cau-trong-nam-2023-post922031.vnp