Hàng Việt bứt phá tại thị trường Mỹ: Cơ hội để doanh nghiệp tăng tốc cuối năm
Bất chấp những rào cản về thuế quan và tiêu chuẩn kỹ thuật, hàng hóa Việt Nam đang cho thấy sức bật mạnh mẽ tại thị trường Mỹ. Theo số liệu mới nhất, trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 112 tỷ USD, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây không chỉ là mức tăng trưởng ấn tượng mà còn là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp Việt đang phục hồi vững chắc và tận dụng tốt cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đà phục hồi rõ nét ở nhóm hàng dệt may
Trong số các nhóm hàng xuất khẩu, dệt may - sợi - vải và phụ liệu là điểm sáng nổi bật, với tổng giá trị gần 16 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Sau giai đoạn khó khăn kéo dài trong năm 2023, khi nhu cầu tiêu dùng Mỹ suy giảm và đơn hàng sụt mạnh, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam năm nay ghi nhận sự phục hồi rõ rệt.

Doanh nghiệp Việt tận dụng tốt cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu
Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may - Thêu đan TP. Hồ Chí Minh (Agtek), cho biết, các đơn hàng xuất khẩu năm nay được ký sớm hơn và ổn định hơn. Nhiều đối tác Mỹ đang có xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, không phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, và Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt, chất lượng ổn định và chi phí cạnh tranh.
Bên cạnh đó, việc chuyển hướng sang các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như hàng thể thao, thời trang bền vững hay sản phẩm từ vật liệu tái chế cũng giúp doanh nghiệp Việt củng cố vị thế. Một số tập đoàn lớn như May 10, Vinatex hay TNG đã mở rộng đầu tư vào sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý đơn hàng và truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các nhà nhập khẩu Mỹ.
Thị trường Mỹ thường chứng kiến mức tiêu thụ tăng mạnh trong quý IV, đặc biệt là dịp Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Năm mới. Đây là thời điểm các nhà bán lẻ Mỹ đẩy mạnh nhập hàng, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt.
Mức tăng gần 27% trong 9 tháng năm 2025 cho thấy động lực mạnh mẽ từ nhu cầu thị trường, đồng thời phản ánh sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt trước bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Nếu tận dụng tốt quý cuối năm, xuất khẩu sang Mỹ hoàn toàn có thể vượt 150 tỷ USD trong cả năm nay, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu chung của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) nhận định.
Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Hải, chuyên gia logistics và thương mại quốc tế cho rằng, các doanh nghiệp cần “tăng tốc” mạnh mẽ trong ba tháng cuối năm, đặc biệt ở khâu giao hàng và thủ tục hải quan. Mỹ đang ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng có xuất xứ rõ ràng, quy trình sản xuất minh bạch và tiêu chuẩn môi trường cao. Đây vừa là thách thức và cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt khẳng định năng lực sản xuất bền vững.”
Vượt rào cản thuế và tiêu chuẩn xanh
Dù đạt kết quả tích cực, xuất khẩu sang Mỹ vẫn đối mặt không ít khó khăn. Chính sách thuế quan, đặc biệt trong các mặt hàng thép, gỗ, điện tử, cùng với các yêu cầu mới về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đang khiến doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận.

Các doanh nghiệp cần “tăng tốc” mạnh mẽ ở khâu giao hàng và thủ tục hải quan
Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc VCCI tại TP. Hồ Chí Minh phân tích, Mỹ là thị trường lớn nhưng cũng khó tính. Doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào giá rẻ, mà phải đầu tư sâu vào công nghệ, tuân thủ chuẩn mực ESG (môi trường - xã hội - quản trị). Những doanh nghiệp nào sớm thích ứng với tiêu chuẩn xanh sẽ có lợi thế dài hạn.
Một số doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, đồ nội thất và nông sản đã chủ động chuyển đổi vùng nguyên liệu đạt chuẩn FSC, USDA, đồng thời tăng cường hợp tác với các nhà nhập khẩu Mỹ để bảo đảm chuỗi cung ứng minh bạch. Việc này không chỉ giúp hàng Việt dễ dàng thông quan mà còn nâng cao uy tín trên thị trường.
Câu chuyện tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ không chỉ nằm ở con số ấn tượng, mà còn thể hiện sự thay đổi tư duy của doanh nghiệp Việt. Từ chỗ phụ thuộc vào đơn hàng gia công, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào thương hiệu riêng, thiết kế và dịch vụ hậu cần.
Nếu như trước đây chúng ta chỉ chú trọng sản xuất theo đơn đặt hàng, thì nay doanh nghiệp đã chủ động nắm bắt xu hướng thời trang, tiêu chuẩn xanh, thậm chí tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu với vai trò đối tác chiến lược, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) chia sẻ.
Các chuyên gia cho rằng, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại, đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng logistics. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường và đàm phán giảm rào cản kỹ thuật.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của hàng Việt tại Mỹ trong 9 tháng qua là tín hiệu tích cực, phản ánh khả năng thích ứng và bản lĩnh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Với nền tảng phục hồi tốt, nhu cầu tiêu dùng Mỹ tăng và mùa cao điểm cuối năm cận kề, đây chính là “thời điểm vàng” để doanh nghiệp Việt tăng tốc, củng cố thị phần và tiến xa hơn trên con đường xuất khẩu bền vững.












