Hàng trăm người thiệt mạng trong nội chiến ở Ethiopia

Liên Hợp Quốc cảnh báo các cuộc giao tranh giữa quân đội Ethiopia và phiến quân Tigray có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, thậm chí dẫn đến tội ác chiến tranh do thảm sát dân thường.

Cuộc xung đột kéo dài 10 ngày ở khu vực Tigray, thuộc miền Bắc Ethiopia, khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm gia tăng tình trạng bất ổn trong khu vực, theo Reuters.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, người từng được trao giải Nobel Hòa bình, cáo buộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) có hoạt động khủng bố và phản quốc.

TPLF chiếm giữ và cai trị khu vực cao nguyên ở Tigray với dân số khoảng 5 triệu người.

Ở chiều ngược lại, TPLF tuyên bố chính quyền Abiy tìm cách đàn áp người dân Tigray kể từ khi ông này nhậm chức vào tháng 4/2018. TPLF gọi hành động của thủ tướng Ethiopia là "một cuộc xâm lăng".

Lực lượng quân chính phủ Ethiopia trước khi đụng độ phiến quân Tigray. Ảnh: Reuters.

Giao tranh trên bộ và trên không nổ ra giữa lực lượng vũ trang của chính phủ Ethiopia và quân nổi dậy TPLF từ ngày 4/11, hiện chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Hơn 14.500 người từ Tigray - một nửa trong số đó là trẻ em - đã tị nạn sang Sudan.

Với tình hình giao tranh liên miên như hiện tại, những người buộc phải rời bỏ quê hương vẫn chưa rõ ngày trở lại Ethiopia.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-tram-nguoi-thiet-mang-trong-noi-chien-o-ethiopia-post1152864.html