Hàn Quốc phát hiện thêm 14 triển vọng dầu khí ngoài khơi
Giới chức Hàn Quốc cho biết, công ty thăm dò khoa học địa chất của Mỹ đang làm việc tại vùng biển phía Đông của Hàn Quốc, đã phát hiện thêm 14 triển vọng dầu khí mới.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức của Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) cũng như Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, công ty thăm dò Act-Geo của Mỹ đã gửi một báo cáo tới Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) về việc họ đã phát hiện ra những nguồn tài nguyên tiềm năng tại khu vực.
Theo Act-Geo, có thêm 14 triển vọng dầu khí ở vùng biển phía Đông của Hàn Quốc với trữ lượng tiềm năng từ 680 triệu thùng đến 5,17 tỷ thùng dầu và khí đốt tương đương.
Giới chức Hàn Quốc cho biết thêm, những phát hiện của công ty Mỹ chỉ là sơ bộ và vẫn chưa được nhiều chuyên gia xác nhận. Năm ngoái, Act-Geo cho biết triển vọng thăm dò ngoài khơi Hàn Quốc có tiềm năng rất lớn và việc phát hiện trong tương lai là "rất triển vọng".
Vào tháng 6 năm 2024, Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch khoan ngoài khơi tại vùng biển phía đông, nhằm khám phá những gì mà các nghiên cứu đánh giá sở hữu nguồn tài nguyên dầu thô và khí tự nhiên khổng lồ.
Ở thời điểm đó, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc cho rằng, khu vực này có thể chứa 14 tỷ thùng dầu và khí đốt. Vitor Abreu, đồng sáng lập và cố vấn của Act-Geo, hồi năm ngoái cho biết, kết quả khảo sát ban đầu đã thu hút sự chú ý của "các công ty quốc tế lớn".
Hàn Quốc hy vọng sẽ tìm được nguồn tài nguyên vào giữa năm nay. Giai đoạn khai thác thương mại được đặt mục tiêu đến năm 2035, phần lớn trong số đó được ước tính có chứa khí đốt tự nhiên.
Hàn Quốc nhập khẩu gần như toàn bộ nhiên liệu hóa thạch mà nước này tiêu thụ, vì vậy việc khai thác dầu và khí đốt trong nước có thể phải mất một chặng đường dài mới đáp ứng được một phần nhu cầu.
KNOC cho biết, Hàn Quốc là nước nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên lớn thứ tư trên thế giới. Hàn Quốc cũng là nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ chín thế giới.