Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Haiti bị chỉ trích thiếu năng lực và được cho rằng 'phải chịu trách nhiệm khi không ngăn chặn được các cuộc tấn công của các băng nhóm vũ trang.'
Ngày 11/5, Cảnh sát Quốc gia Haiti thông báo về việc dần nối lại các chuyến bay thương mại tại sân bay ở thủ đô Port-au-Prince, hơn hai tháng sau khi sân bay này buộc phải đóng cửa.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 7/5, Bộ Y tế Công cộng và Dân số Haiti cho biết 34 cơ sở y tế trong khu vực công và tư của nước này đã phải đóng cửa do bạo lực băng nhóm.
Ngày 6/5, Tổng thống Surinam Chan Santokhi tuyên bố nước này sẵn sàng cử quân đội và cảnh sát đến Haiti để hỗ trợ lực lượng an ninh của quốc gia Caribe này trong quá trình chuyển tiếp chính trị.
Ngày 5/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Todd Robinson xác nhận, nước này đã gửi lực lượng tới thủ đô Port-au-Prince của Haiti từ ngày 3/5 để tham gia phái bộ an ninh đa quốc gia do Liên hợp quốc (LHQ) ủy quyền và Kenya dẫn đầu.
An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 triệu USD giúp Haiti ứng phó với tình trạng bạo lực băng đảng đang tàn phá quốc gia vùng Caribe.
Cảnh sát Quốc gia Haiti cho hay lực lượng này có thể nhận được quân tiếp viện nước ngoài từ ngày 23/5.
Cuộc sống của người dân ở Haiti bị đảo lộn trong bối cảnh nước này vẫn đang chìm trong khủng hoảng.
Ngoại trưởng Bahamas - ông Fred Mitchell - xác nhận hoạt động triển khai lực lượng đa quốc gia để khôi phục an ninh ở Haiti sẽ bắt đầu từ ngày 26/5.
Fred Mitchell, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bahamian, nói với truyền thông rằng đội quân Kenya cùng lực lượng an ninh đa quốc gia dự kiến đến Haiti vào ngày 26/5.
Ngày 30/4, Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) của Haiti đã bầu cựu Chủ tịch Thượng viện Haiti Edgard Leblanc Fils làm Chủ tịch CPT.
Thủ lĩnh băng đảng bị FBI Mỹ treo thưởng 2 triệu USD để bắt giữ, tuyên bố rằng họ đang 'giải phóng Haiti' trong cuộc trò chuyện trực tiếp với phóng viên CNN.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.
Truyền thông Haiti ngày 25/4 đưa tin, Thủ tướng Ariel Henry đã từ chức, dọn đường cho việc thành lập một chính phủ mới tại quốc gia Caribe này.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry ngày 25/4 (giờ địa phương) đã chính thức từ chức, mở đường cho Hội đồng chuyển tiếp lên nắm quyền nhằm khôi phục lại cuộc sống bình yên tại Haiti sau chuỗi ngày khủng hoảng.
Ngày 25/4, Thủ tướng Haiti Ariel Henry chính thức từ chức, trong khi Hội đồng chuyển tiếp của nước này cùng ngày cũng đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ chọn ra thủ tướng mới và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Thủ tướng Haiti Ariel Henry ngày 25/4 đã từ chức trong bối cảnh Hội đồng chuyển tiếp chuẩn bị nắm quyền nhằm khôi phục lại bình yên tại quốc gia vùng Caribe đang chìm trong khủng hoảng này.
Việc Thủ tướng Ariel Henry từ chức đánh dấu bước khởi đầu của một kỷ nguyên chính trị mới đối với Haiti và Bộ trưởng Tài chính Patrick Boisvert sẽ đảm nhận cương vị quyền Thủ tướng.
Hệ thống y tế Haiti gần như sụp đổ khi nguồn cung cấp thuốc cạn kiệt, các băng đảng tấn công bệnh viện, trong khi sân bay, bến cảng nhập hàng hóa thiết yếu đã bị tê liệt từ lâu.
Các ưu tiên của Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) của Haiti là khôi phục an ninh, tổ chức hội nghị quốc gia và cải cách hiến pháp, đồng thời tổ chức các cuộc tổng tuyển cử dân chủ.
Chiếc máy bay C-130 của Không quân Mỹ đã tới sân bay quốc tế Toussaint Louverture của Haiti ngày 23/4 để đưa lực lượng tiếp viện đến bảo vệ Đại sứ quán nước này tại Haiti.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, ngày 24/4, Bộ Tư lệnh phương Nam (USSOUTHCOM) thuộc quân đội Mỹ xác nhận đã cử 1 máy bay quân sự cùng quân tiếp viện đến bảo vệ Đại sứ quán nước này tại Haiti.
Các băng nhóm vũ trang đã phát động nhiều cuộc tấn công mới vào các khu vực của thủ đô Port-au-Prince, Haiti, trước khi nước này lập một hội đồng chuyển tiếp nhằm thành lập một chính phủ mới.
Ngày 19/4, Văn phòng Tổng hợp Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) cho biết trong một báo cáo, hơn 2.500 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do bạo lực băng đảng ở Haiti từ tháng 1 đến tháng 3, tăng 53% so với 3 tháng cuối năm 2023.
Hoạt động giải cứu công dân Cuba bị mắc kẹt ở Haiti được giám sát chặt chẽ, các xe bus đưa công dân sơ tán từ thủ đô Port-au-Prince đến phía Bắc Haiti, sau đó hồi hương bằng đường hàng không.
Phóng viên TTXVN tại Cuba cho biết, ngày 19/4, Ngoại trưởng nước này Bruno Rodríguez Parrilla xác nhận Cuba đã bắt đầu sơ tán những công dân bị mắc kẹt ở Haiti trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia nghèo nhất Mỹ Latinh này tiếp tục diễn biến phức tạp do bạo lực băng nhóm.
Ngày 12/4, chính phủ Haiti đã ban hành nghị định chính thức thành lập Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) gồm 9 thành viên nhằm khôi phục tình hình an ninh trật tự tại quốc gia Caribbean này.
Nghị định chính thức thành lập Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp nêu tên 9 đảng chính trị và khu vực xã hội có đại diện trong hội đồng, bao gồm cả hai quan sát viên không bỏ phiếu.
Mặc dù đang tăng cường viện trợ cho Haiti, song Chương trình Lương thực Thế giới cho biết lượng lương thực hiện chỉ đủ để cung cấp cho 175.000 người trong 1 tháng.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Haiti ngày 7-4 thông báo đã giành lại tàu chở gạo bị cướp sau cuộc đấu súng với các băng nhóm tội phạm kéo dài hơn 5 giờ.
Cảnh sát Haiti triển khai lực lượng tấn công các băng đảng tội phạm ở thủ đô Port-au-Prince để giành lại một tàu vận tải chở gạo, vài ngày sau khi nó bị cướp ngay tại cảng.
Người dân Haiti nói chung và thủ đô Port-au-Prince nói riêng đang sống trong sợ hãi, bất an vì các cuộc tấn công của băng đảng tội phạm.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, các đảng, ngành và liên minh chính trị trong Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) của Haiti đã hoàn tất thỏa thuận chính trị, trong đó vạch ra lộ trình cho các nhiệm vụ mà cơ quan này sẽ gánh vác.
Ngày 4/4, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết trong tháng 3 vừa qua, khoảng 13.000 người Haiti vốn rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn sang các nước láng giềng đã buộc phải hồi hương, bất chấp cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh tại quốc gia Caribe này đang ngày càng trở nên tồi tệ.
Chính quyền Haiti cũng quyết định kéo dài thời gian giới nghiêm trên toàn khu vực đến ngày 10/4 nhằm lập lại trật tự và thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát tình hình.
Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe dẫn thông tin từ Tổng Giám đốc Thư viện Quốc gia Haiti Dangelo Neárd xác nhận băng nhóm tội phạm có vũ trang đã tấn công cơ sở nằm ở trung tâm thủ đô này trong ngày 3/4, phá hủy nhiều tài liệu quý hiếm hơn 200 năm tuổi và có tầm quan trọng về mặt di sản.
Người đứng đầu đảng Lãnh đạo Trẻ Tiến bộ Haiti, ông Werley Nortreus, đã đề xuất với Cộng đồng Caribe (Caricom) một kế hoạch B để tái lập trật tự chính trị tại quốc gia nghèo nhất Mỹ Latinh này.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, việc chính thức thành lập Hội đồng Tổng thống Chuyển tiếp (CPT) của Haiti tiếp tục bị trì hoãn do những bất đồng và yêu cầu của các thành viên.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra các hành lang để đảm bảo khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo quan trọng cho khoảng 5,5 triệu người Haiti, trong đó có 3 triệu trẻ em.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc yêu cầu Haiti 'không chậm trễ' trong việc đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ chuyển tiếp để đối phó với tình trạng bạo lực băng nhóm gia tăng trong nước.
Trong ba tuần đầu của tháng 3, trên 53.000 người đã rời bỏ thủ đô của Haiti vì xung đột giữa các băng đảng vũ trang đã gây ra nhiều tổn thương cho dân thường.
Cảnh sát quốc gia Haiti (PNH) đã trấn áp thành công vụ tấn công của băng nhóm tội phạm có vũ trang sáng 2/4 (giờ Việt Nam) nhằm vào Cung điện Quốc gia - biểu tượng quyền lực chính trị của nước này. Các đơn vị phụ trách an ninh của Cung điện quốc gia Haiti đã hỗ trợ cảnh sát đẩy lùi vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại quảng trường chính của thủ đô Haiti Champs de Mars, gần Cung điện Quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Cảnh sát quốc gia Haiti (PNH) đã trấn áp thành công vụ tấn công của băng nhóm tội phạm có vũ trang sáng 2/4 (giờ Việt Nam) nhằm vào Cung điện Quốc gia - biểu tượng quyền lực chính trị của nước này.
Chính phủ Canada cho biết nước này đã sơ tán thành công 153 công dân thuộc nhóm 'dễ bị tổn thương nhất' từ Haiti sang Cộng hòa Dominicana trong một chiến dịch không vận tuần trước. Canada cũng đã cử khoảng 70 binh sĩ đến Jamaica để huấn luyện một đội quân của Cộng đồng Caribe (Caricom) được cử đi làm nhiệm vụ ở Haiti.
Ngày 1/4, băng nhóm có vũ trang tấn công Cung điện quốc gia Haiti khiến ít nhất 5 cảnh sát bị thương, trong khi nhiều người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà.
Ngày 1/4, sự hoảng loạn đã bao trùm trung tâm thủ đô Port-au-Prince của Haiti khi tiếng súng xuất hiện trên các tuyến đường và rất gần với Cung điện Quốc gia.
Sự hoảng loạn đã bao trùm quanh trung tâm thủ đô Port-au-Prince của Haiti vào thứ Hai (1/4) khi tiếng súng nổ vang lên khắp các con phố, thậm chí gần cả cung điện quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, sáng 2/4 (theo giờ Việt Nam), băng nhóm vũ trang đã tấn công Cung điện Quốc gia Haiti, khiến ít nhất 5 cảnh sát đã bị thương, trong khi nhiều người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà.
Sau 3 tháng bạo loạn, Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp Haiti đã ra tuyên bố chính thức cam kết khôi phục trật tự Hiến pháp ở quốc gia Caribe này.
Ngày 28-3, chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) tại Haiti William O'Neill cho rằng, quốc gia Caribe này hiện cần từ 4-5 ngàn cảnh sát quốc tế để giúp giải quyết bạo lực băng nhóm đang nhằm vào các cá nhân, bệnh viện, trường học, ngân hàng và các tổ chức quan trọng khác.
Các cơ quan nhân đạo thuộc Liên hợp quốc cùng đối tác sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho người dân Haiti bất chấp bối cảnh gia tăng bạo lực băng đảng.
Chỉ tính riêng trong năm nay, bạo lực băng đảng đã khiến hơn 1.500 người tại quốc gia vùng Caribe thiệt mạng và 826 người bị thương.
Ngày 28/3, chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) tại Haiti William O'Neill cho rằng quốc gia Caribe này hiện cần từ 4.000-5.000 cảnh sát quốc tế để giúp giải quyết bạo lực băng nhóm đang nhằm vào các cá nhân, bệnh viện, trường học, ngân hàng và các tổ chức quan trọng khác.
Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp, có nhiệm vụ giám sát quá trình chuyển đổi chính trị ở Haiti, tuyên bố sẽ khôi phục trật tự hiến pháp và dân chủ tại quốc gia Caribbean này.