Hai lãnh đạo công ty ở Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt tài sản được giảm án
Các bị cáo được giảm án vì đã ăn năn hối cải, khắc phục thiệt hại, có nhiều đóng góp cho địa phương, sự nghiệp bảo vệ môi trường…
Ngày 14/3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Nhà xử lý rác thải thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau).
Ba bị cáo bị truy tố trong vụ án, gồm: Tô Công Lý (41 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý); Tô Hoài Dân (64 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Công Lý (ông Dân là cha của Lý) và Nguyễn Bá Đam (41 tuổi), nhân viên Công ty Công Lý.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.
Kết thúc phiên tòa , Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ba bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tô Công Lý 7 năm tù giam; bị cáo Tô Hoài Dân 3 năm tù và Nguyễn Bá Đam 3 năm tù, cả hai được cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.
Theo Hội đồng xét xử, tại tòa phúc thẩm, các bị cáo đã ăn năn hối cải, khắc phục thiệt hại. Trong quá trình điều hành hoạt động doanh nghiệp, có nhiều đóng góp cho địa phương, sự nghiệp bảo vệ môi trường, được tặng huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước, Chính phủ và UBND tỉnh Cà Mau.
Trước đó, ngày 20/9/2024, TAND tỉnh Cà Mau đã xét xử sơ thẩm tuyên bị cáo Lý 10 năm tù giam, bị cáo Dân 4 năm tù giam và bị cáo Đam 4 năm tù giam.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trước đó, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 04/2009 của Chính phủ.
Từ năm 2009 đến năm 2012, trong quá trình đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, bị can Lý đã trực tiếp và chỉ đạo bị can Đam lập khống hồ sơ xây dựng hai hạng mục công trình (gồm: Hệ thống xử lý nước thải và khu tiếp nhận và phân tách rác), trị giá hơn 14,6 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành hồ sơ, bị can Lý trình bị can Tô Hoài Dân, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Công Lý ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án, ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho Công ty Công Lý và đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho hai hạng mục công trình khống nêu trên số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Hành vi của Tô Công Lý đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với bị can Tô Hoài Dân, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Công Lý, người đại diện pháp luật của Công ty Công Lý ký các hợp đồng thi công, tư vấn giám sát với các nhà thầu, chủ trì các buổi họp với các đơn vị thi công.
Bị can Dân biết rõ dự án không có hạng mục khu tiếp nhận và phân tách rác do Công ty Thiên Tân thi công và hạng mục hệ thống xử lý nước thải do Công ty Công Lý thi công, nhưng vẫn ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án.
Đồng thời, ký tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau đề nghị xem xét hỗ trợ vốn đầu tư dự án. Hành vi của Dân đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong khi đó, Nguyễn Bá Đam được giao nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật dự án. Đam biết rõ tại thời điểm lập hồ sơ cung cấp cho công ty kiểm toán Việt Úc và Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư, Dự án Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau không có hạng mục khu tiếp nhận và phân tách rác do Công ty Thiên Tân thi công và hạng mục hệ thống xử lý nước thải do Công ty Công Lý thi công.
Thế nhưng, thực hiện chỉ đạo của Tô Công Lý, Đam vẫn soạn thảo, ký khống các tài liệu để Tô Công Lý hợp thức hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Hành vi của Nguyễn Bá Đam đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.