Hà Trung bảo tồn và phát huy các giá trị di tích

Xã Hà Trung sau khi sáp nhập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Hà Đông, Hà Ngọc, Yến Sơn, thị trấn Hà Trung và một phần xã Hà Bình, không gian văn hóa được mở rộng, trở thành địa phương có nhiều di tích, do đó công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng.

Đình Trang Các - Di tích lịch sử cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân.

Đình Trang Các - Di tích lịch sử cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân.

Đình làng Trang Các tọa lạc tại thôn Trang Các từ xưa đến nay luôn là địa chỉ quen thuộc, gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt cộng đồng cũng như đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Theo các cụ cao niên trong làng, đình được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, ban đầu được làm bằng gỗ, mái lợp tranh. Năm 1924, ngôi đình bị cháy, đến năm 1932 Nhân dân trong làng cùng với các làng xung quanh đã đóng góp và dựng lên trên nền cũ một ngôi đình có kiến trúc, gồm tiền đường, hậu cung, hai bên tả vu, hữu vu. Trải qua thời gian và biến cố thăng trầm của lịch sử, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, đến năm năm 2007 đình được trùng tu, tôn tạo gồm có các công trình: sân đình, nhà tả vu, đình chính là ngôi nhà 3 gian kiến trúc theo hình chữ đinh, gồm tiền đường và hậu cung quay mặt theo hướng Đông Nam.

Ông Cao Văn Dũng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Trang Các, cho biết: Đình là nơi thờ vị thần thành hoàng Cao Các thượng đẳng thần và phối thờ bà Nguyễn Thị Khang Ngọc - người đã có công khai dân, lập nên làng Trang Các. Từ khi đình Trang Các được trùng tu, tôn tạo, lễ hội truyền thống của làng cũng được khôi phục và tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng Giêng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là dịp để bà con địa phương và con em xa quê cùng nhau tụ họp, thắp hương, tế lễ, rước kiệu để tỏ lòng thành kính với vị thành hoàng làng; cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, ấm no, hạnh phúc.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hà Trung có 14 di tích, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia và 11 di tích cấp tỉnh. Để phát huy các giá trị di tích, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Hà Trung đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương thực hiện đánh giá tình hình công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo và chống xuống cấp di tích trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 về tiến độ, hạng mục đầu tư, nguồn kinh phí thực hiện.

Đồng thời, đề xuất danh mục bảo quản, tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp di tích trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 đối với 9 di tích, gồm: đền Lý Thường Kiệt, cụm di tích Đò Lèn chiến thắng, chùa Trần, đền Cây Thị (còn gọi là đền chầu đệ tứ), cụm di tích thắng cảnh Bình Lâm, ly cung Trần - Hồ, bia chùa Cao và địa điểm di tích cách mạng Phủ Chung, đình làng Trang Các và nhà thờ họ Đỗ. UBND xã Hà Trung đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, Ban Quản lý di tích và danh thắng xã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình của di tích để kịp thời xử lý các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến di tích. Bên cạnh đó, phối hợp với công an xã, các phòng, đơn vị, các thôn có liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo về phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống trộm cắp tại di tích... Từ đó tham mưu cho ban quản lý di tích và UBND xã các biện pháp tăng cường công tác bảo vệ.

“Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ di sản văn hóa đến mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người dân sinh sống gần các khu vực di tích. Phát huy vai trò của cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia vào công tác bảo vệ di sản văn hóa, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật. Đồng thời, đưa nội dung về bảo vệ di sản văn hóa vào chương trình giáo dục ở các cấp học nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ", bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hà Trung, cho biết.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ha-trung-bao-ton-va-phat-huy-cac-gia-tri-di-tich-265862.htm