Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong vụ sạt lở tại bãi rác Nam Sơn

TP.Hà Nội đã có chỉ đạo liên quan đến việc khắc phục sự cố sạt lở bao ô lưu chứa bùn (bùn không nguy hại sau xử lý nước rỉ rác) tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản 5490 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông về việc khắc phục sự cố môi trường tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn và công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu xử lý chất thải tập trung của TP.

Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn - Ảnh: IT

Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn - Ảnh: IT

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý triệt để sự cố phát sinh; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra sự cố ngày 3.5 tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn; đồng thời tổ chức kiểm tra tổng thể các khu xử lý chất thải tập trung của TP, chủ động phát hiện, xử lý, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án phòng ngừa hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra sự cố trong quá trình vận hành, đặc biệt trong mùa mưa bão; báo cáo kết quả trong tháng 5.2024.

TP giao UBND các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, thị xã Sơn Tây phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định.

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 3.5 vừa qua, tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn đã xảy ra sự cố sạt lở bờ bao ô chứa bùn tải H1 (sau xử lý nước rỉ rác) dẫn đến một lượng bùn thải chảy xuống khu vực đường nội bộ của khu liên hiệp. Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài nhiều giờ với lưu lượng 100mm, ô H1 là ô chôn lấp đã được đóng bãi nhiều năm, bờ bao dễ sụt lún dẫn đến giảm liên kết đặc biệt khi có mưa lớn và sự cố vỡ 1 đoạn bờ bao.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) chỉ đạo Liên danh Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây - Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại 68, các đơn vị huy động máy móc, nhân lực để khắc phục sự cố. Đến 19 giờ cùng ngày, sự cố cơ bản đã được khắc phục. 11 giờ ngày 4.5, công tác tiếp nhận rác tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn trở lại bình thường.

Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết khu xử lý này đang tiếp nhận, xử lý rác khối lượng rác trung bình 6.600 tấn/ngày đêm của toàn thành phố Hà Nội. Cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng; các ô chôn lấp không còn khả năng tiếp nhận rác, lượng nước rỉ rác tồn tại các hồ lớn. Hàng ngày, lượng rác được xử lý bằng phương pháp chôn lấp vẫn đang được thực hiện gây nguy cơ cao mất an toàn, an ninh chính trị tại khu vực.

Bãi rác Nam Sơn hình thành từ những năm 1990, liên tục được mở rộng để sau đó trở thành Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn, rộng 120ha, nhằm giải quyết rác thải đô thị của Hà Nội. Công nghệ xử lý rác chủ yếu là chôn lấp, cho đến năm 2022 thì dừng lại để chuyển đổi theo công nghệ của nhà máy điện rác Thiên Ý.

Theo thiết kế, nhà máy Thiên Ý có 5 lò đốt rác phát điệt với tổng công suất khoảng 4.000 tấn rác khô/ngày. Hiện nay, đã có 3/5 lò đốt rác hoạt động với công suất xử lý 3.000 tấn rác/ngày.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 6.500 - 7.000 tấn rác sinh hoạt, trong đó 5.000 tấn được xử lý tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), còn 1.500 tấn vẫn xử lý bằng chôn lấp tại bãi rác Xuân Sơn (Sơn Tây).

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ha-noi-yeu-cau-lam-ro-trach-nhiem-trong-vu-sat-lo-tai-bai-rac-nam-son-217106.html