Hà Nội: Xét nghiệm cho người lái xe đường dài về từ TP Hồ Chí Minh

Kinhtedoothi - Chiều 25/6, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Hà Nội ngày thứ 11 không ghi nhận thêm ca mắc mới

Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh (2.341 ca), Bình Dương (213 ca) diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới đứng đầu cả nước.

 Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Tại Hà Nội đã sang ngày thứ 11 không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Cho đến nay, chỉ còn 3 quận, huyện là Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn có ca bệnh chưa qua 14 ngày.

Cộng dồn từ ngày 29/4 đến nay (đợt 4) ghi nhận 130 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại 19 quận, huyện; 126 ca F0 là trường hợp đã được cách ly tập trung; 206 ca mắc trong bệnh viện (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: 92 ca; Bệnh viện K Tân Triều: 106 ca; nhân viên y tế: 08 ca) và 21 ca mắc là người nhập cảnh đã được cách ly.

Ban Chỉ đạo nhận định, cho đến nay các ổ dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được kiểm soát. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn ở mức nguy cơ cao bởi: Tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện ổ dịch tại nhiều địa điểm, số ca mắc mới trong ngày vẫn ở mức cao, nhiều ca mắc chưa rõ yếu tố dịch tễ.
Đặc biệt, những ngày gần đây đã ghi nhận các trường hợp mắc tại Bình Dương, Hưng Yên, Thái Bình là lái xe đường dài về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội hiện có nhiều bãi xe, điểm tập kết xe khách, xe chở hàng về từ địa phương này, đây cũng là yếu tố nguy cơ cần kiểm soát.

Do tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, nên một số bộ phận nhỏ người dân xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Thành phố. Nhận định thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại các khu vực cách ly, phong tỏa và ngoài cộng đồng.

Xét nghiệm cho người về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh diễn biến phức tạp

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 3, 4 năm 2021 với 121.000 liều (đợt 3 là 71.000 liều, đợt 4 là 50.000 liều) tăng 30.000 liều do Bộ Y tế phân bổ thêm theo Quyết định số 2977/QĐ-BYT ngày 17/6/2021.

Đến nay đã tiêm được 82.535 liều được cấp đợt 3. Trong tuần này Sở Y tế sẽ tiếp nhận thêm 30.000 liều do bộ Y tế cấp đợt 4 và chỉ đạo các đơn vị tổ chức tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Sở Y tế rà soát các điều kiện về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, điều kiện bảo quản, vận chuyển vaccine và xác định các địa điểm có thể triển khai điểm tiêm lưu động để xây dựng phương án triển khai “chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố” với mục tiêu tối đa có thể tiêm 200.000 liều/ngày để trình UBND Thành phố.

Trong thời gian tới Ban chỉ đạo yêu cầu, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu, Tổ phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng… trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chiến lược phòng chống dịch của Thành phố đó là 5K + vaccine; tuyên truyền về lợi ích của vaccine phòng bệnh để người dân sẵn sàng phối hợp với các cơ quan triển khai tiêm vaccine khi có. Đồng thời sẵn sàng chung tay ủng hộ, hỗ trợ chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19 của Thành phố.

Các đơn vị duy trì chế độ thường trực 24/24/7 để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp truy vết khoanh vùng xử lý kịp thời khi phát sinh các ca bệnh hoặc các trường hợp liên quan.

Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực, cơ sở có nguy cơ; xét nghiệm cho người về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời giám sát chặt chẽ người lao động tại các vùng giáp ranh với các tỉnh còn ghi nhận dịch bệnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, những khu vực có nhiều chuyên gia nước ngoài ở, các khu chung cư, khách sạn trên địa bàn. Sở Y tế chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng lái xe đường dài về từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt công tác phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các bệnh viện đang được phân công điều trị F0 nhằm hạn chế mức thấp nhất việc lây nhiễm chéo.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất.

Đối với các khu cách ly tập trung: Tiếp tục siết chặt việc quản lý tại các khu cách ly tập trung, đặc biệt là tại các khu cách ly tập trung F1 nhằm không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly cũng như không lây từ khu cách ly ra cộng đồng.

Các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin đợt 4 và chuẩn bị sẵn sàng cho các đợt tiêm tiếp theo; xây dựng phương án tiêm vaccine với quy mô lớn hơn tại các địa phương đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả và đúng đối tượng.

Các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Công Thọ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-lay-mau-xet-nghiem-cho-nguoi-lai-xe-duong-dai-ve-tu-tp-ho-chi-minh-424954.html