Hà Nội ra Chỉ thị 45-CT/TU tăng cường đối ngoại nhân dân

Cùng với đổi mới nội dung, hình thức, Chỉ thị 45-CT/TU còn lưu ý quan tâm, chú trọng đối ngoại nhân dân về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Giải chạy Báo Hànôịmới Vì hòa bình là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối ngoại nhân dân tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh là các đại biểu quốc tế cùng lãnh đạo Trung ương và Hà Nội tại Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 49 - Vì hòa bình năm 2024. Ảnh: Nguyễn Quang

Giải chạy Báo Hànôịmới Vì hòa bình là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối ngoại nhân dân tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh là các đại biểu quốc tế cùng lãnh đạo Trung ương và Hà Nội tại Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 49 - Vì hòa bình năm 2024. Ảnh: Nguyễn Quang

Ngày 8-8-2025, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đưa công tác đối ngoại nhân dân của Hà Nội trở thành tiêu biểu

Chỉ thị số 45-CT/TU được ban hành nhằm tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chỉ thị cũng nhằm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TƯ, ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 15-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô năm 2024 và mới nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TƯ ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Các đại biểu quốc tế cùng lãnh đạo Trung ương và Hà Nội tham gia chạy hưởng ứng sau lễ khai mạc Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 49 - Vì hòa bình năm 2024. Ảnh: Nguyễn Quang

Các đại biểu quốc tế cùng lãnh đạo Trung ương và Hà Nội tham gia chạy hưởng ứng sau lễ khai mạc Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 49 - Vì hòa bình năm 2024. Ảnh: Nguyễn Quang

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trước hết là tích cực phổ biến, quán triệt, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

“Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; đưa công tác đối ngoại nhân dân của Hà Nội trở thành tiêu biểu cho đối ngoại nhân dân của cả nước, xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô trong khu vực và vươn tầm quốc tế; góp phần củng cố trụ cột đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại”, Chỉ thị nêu rõ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài; nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại, thực hiện tốt phương châm của đối ngoại nhân dân Việt Nam: "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả"; chú trọng tính đa dạng và kịp thời, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, hoàn cảnh, lĩnh vực, địa bàn và đảm bảo tính toàn diện, phong phú của hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô.

Chú trọng đối ngoại nhân dân về khoa học - công nghệ

Đặc biệt, trong Chỉ thị số 45-CT/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội...; quan tâm, chú trọng các hoạt động đối ngoại nhân dân về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

“Kết nối các nhà khoa học quốc tế, các chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài, các thiết chế nghiên cứu - phát triển (R&D)... với các đối tác Thủ đô. Phát triển hệ thống các đối tác, bạn bè quốc tế mà hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô cần hướng tới. Tích cực tham gia tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn quốc tế về ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của Thủ đô và đất nước”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Cũng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, các cấp, các ngành cần đa dạng hóa phương thức, hình thức, mô hình hoạt động; hướng các hoạt động đối ngoại nhân dân về cơ sở, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, đội ngũ doanh nhân, đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư...

Đáng chú ý, Chỉ thị cũng nêu yêu cầu phát huy vai trò, sức mạnh của các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giá trị cao quý của việc trao danh hiệu Công dân danh dự của Thủ đô Hà Nội cho các nhân vật quốc tế tiêu biểu. Đồng thời, tăng cường đấu tranh dư luận, phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu sai trái, các hành vi thiếu thiện chí đối với Việt Nam và đối với mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Hà Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-ra-chi-thi-45-ct-tu-tang-cuong-doi-ngoai-nhan-dan-712028.html