Hà Nội đảm bảo chuyển đổi kinh doanh xăng E5 đúng lộ trình

Tại Hội nghị triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 15/12/2017, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan khẳng định, Hà Nội sẽ quyết liệt chuyển đổi kinh doanh xăng A92 sang xăng E5, đảm bảo đúng lộ trình đến 1/1/2018, trên địa bàn Hà Nội sẽ chỉ còn kinh doanh xăng E5 và xăng RON95.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đều khẳng định quyết tâm đảm bảo lộ trình chuyển đổi kinh doanh xăng E5

Đảm bảo nguồn cung xăng E5

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Sở Công Thương đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương và đại diện của các doanh nghiệp đầu mối từ đầu tháng 11/2017. Các đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu trên địa bàn đều cam kết đảm bảo nguồn cung xăng E5 cho thị trường Hà Nội, đảm bảo từ ngày 1/1/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 và xăng Ron95.

Hiện có 4 trạm trộn xăng E5 của các thương nhân đầu mối cung cấp cho thị trường thành phố Hà Nội, đó là: trạm phối trộn của Công ty Xăng dầu Khu vực I công suất là 21.000m3/tháng; trạm phối trộn của Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội tại Hải Phòng, 15.000m3, tối đa đạt 60.000m3/tháng; và 2 trạm phối trộn của Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOIL) tại Tổng kho Đình Vũ, Hải Phòng, đang hoạt động với công suất 13.000m3/tháng; từ ngày 1/1/2018 công suất pha chế xăng E5 tại Tổng kho Đình Vũ sẽ tăng lên 18.000m3/tháng.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) đang đầu tư lắp đặt thêm 4 trạm phối trộn xăng E5 tại kho Vũng Áng, Nghi Sơn, Cái Lân và kho Thái Bình. Hệ thống các trạm pha chế xăng E5 này sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động giữa tháng 12/2017, khi đó, tổng công suất pha chế xăng E5 của PVOil tại khu vực miền Bắc lên khoảng 700.000m3/năm, khoảng trên 58.000m3/tháng.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cũng đang triển khai Tổng kho xăng dầu Đức Giang tiếp nhận bằng tuyến ống xăng E5 từ đầu cảng Quảng Ninh.

Với các nguồn cung như trên, lượng xăng E5 đủ đáp ứng cho nhu cầu của thị trường Hà Nội khoảng 110.000m3/tháng- bà Trần Thị Phương Lan khẳng định.

Quyết liệt triển khai đảm bảo đúng lộ trình

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan phát biểu tại Hội nghị triển khai kinh doanh xăng sinh học E5

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 489 cửa hàng xăng dầu, trong đó, mới có 159 cửa hàng đã triển khai kinh doanh xăng E5. 150 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn đã xúc rửa bể để chuyển đổi kinh doanh xăng E5 trong tháng 12/2017, và đăng ký nhập hàng đối với các doanh nghiệp đầu mối, đảm bảo từ ngày 01/01/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 và xăng Ron 95.

Hiện còn 180 cửa hàng chưa đăng ký với Sở Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối kế hoạch chuyển đổi xăng E5, do nhiều cửa hàng chỉ có 1 bể chứa xăng dầu nên còn cân nhắc giữa xăng RON95 và xăng E5; một số cửa hàng chưa tích cực chuyển đổi; một số cửa hàng có hệ thống công nghệ, bể chứa cũ nên còn e ngại về mặt kỹ thuật.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, chỉ còn 15 ngày nữa là đến thời điểm phải chuyển đổi kinh doanh, Sở Công Thương yêu cầu phải triển khai nghiêm túc chủ trương của Chính phủ, các doanh nghiệp gấp rút cải tạo hệ thống bồn bể xong trước 20/12/2017, đồng thời đăng ký với các đầu mối cung cấp xăng E5 để đảm bảo nguồn cung.

Thông tin về việc triển khai kinh doanh xăng E5, Phó Giám đốc Công ty xăng dầu khu vực I (Petrolimex Hà Nội) Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết, hiện 65/65 cửa hàng của Công ty đã chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E5. 10 thương nhân phân phối và trên 50 thương nhân nhượng quyền của công ty đã cam kết, đến 25/12 sẽ hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E5 thay thế xăng A92.

Theo ông Nguyễn Đức Nam- Phó giám đốc PVOil Hà Nội, đến nay, 8 cửa hàng của công ty trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành việc chuyển đổi kinh doanh xăng E5. Công ty cũng đang hỗ trợ các đại lý quyết liệt chuyển đổi kinh doanh xăng E5 và đảm bảo nguồn cung xăng E5 cho các khách hàng theo nhu cầu.

Công ty Xăng dầu Tự Lực 1 Giám đốc Nguyễn Văn Tiu cho biết, công ty đã quyết liệt chuyển đổi, đảm bảo đến 25/12/2017 sẽ hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ 15 cửa hàng sang kinh doanh xăng E5. Công ty cũng đã tiếp nhận 500 m3 xăng E5 vào kho chứa, đảm bảo đủ nguồn cung xăng E5 cho các cửa hàng của công ty.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đều khẳng định quyết tâm đảm bảo lộ trình chuyển đổi kinh doanh xăng E5.

Nhằm đảm bảo từ 1/1/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 và xăng Ron95, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, các trạm phối trộn có kế hoạch cụ thể để đảm bảo nguồn cung cho các đại lý, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khẩn trương đăng ký, ký hợp đồng với các doanh nghiệp đầu mối có nguồn xăng E5 để các doanh nghiệp đầu mối để chủ động về nguồn cung xăng E5.

Sở Công Thương cũng yêu cầu các cửa hàng xăng dầu xây dựng kế hoạch xúc rửa bể, cải tạo lại hệ thống để kinh doanh xăng E5 xong trước ngày 20/12/2017. Trong thời gian từ nay đến hết 30/12/2017, các cửa hàng đã tiêu thụ hết xăng RON92, yêu cầu thực hiện xúc rửa bể và nhập xăng E5 bán thay thế xăng RON92. Đến ngày 25/12/2017, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xác định lượng hàng tồn kho RON92 tại cửa hàng xăng dầu nào không có báo cáo về lượng tồn kho RON92.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan:

Trong quý I năm 2018, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo trên thị trường Hà Nội chỉ tồn tại 2 loại xăng: xăng E5 và xăng RON95

Lê Kim Liên

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/ha-noi-dam-bao-chuyen-doi-kinh-doanh-xang-e5-dung-lo-trinh.html