Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu trong phát triển hạ tầng

Hà Nội vừa trải qua một nhiệm kỳ rất năng nổ và hiệu quả trong phát triển hạ tầng. Đặc biệt Thủ đô đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu thúc đẩy sự phát triển chung của Vùng Thủ đô cũng như cả nước.

Thạc sĩ quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương nhìn nhận: “Từ năm 2020 - 2025, Hà Nội đã có một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông với rất nhiều dấu ấn đậm nét. Đơn cử như đại dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô mà chính Hà Nội là người khởi xướng, đứng mũi chịu sào, vận động mạnh mẽ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo ra bước đột phá sau nhiều năm chờ đợi.

Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương.

Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương.

Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trực tiếp đi qua 3 tỉnh, TP: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh; nhưng tầm ảnh hưởng nó sẽ bao trùm toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và xa hơn nữa là cả nước.

Có thể nói, Hà Nội đã xung phong nhận nhiệm vụ làm “kiến trúc sư trưởng” của dự án. Cùng với sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, TP đã tháo gỡ một loạt vướng mắc về cơ chế chính sách trong giải phóng mặt bằng, chỉ định thầu, nguồn vật liệu… Nhờ vậy dự án đã được chuẩn bị thần tốc để khởi công và sẽ sớm về đích vào năm 2027.

Dự án này cũng ghi dấu ấn rất quan trọng của Thành ủy Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”.

Một số dự án khác cũng có vai trò rất quan trọng với không chỉ Thủ đô và cả vùng, cả nước đã được khởi động nhanh chóng, có những bước đột phá dứt khoát, rõ nét như: Tuyến Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đường nối sân bay Gia Bình (Ninh Bình)…

Hà Nội còn là đồng tác giả của Đề án tổng thể phát triển hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT) tại Thủ đô và TP Hồ Chí Minh đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua. Đây là tiền đề, cơ sở pháp lý rất quan trọng để hình thành mạng lưới ĐSĐT cũng như tái cấu trúc Thủ đô theo hướng xanh hóa, phát triển đô thị TOD hiện đại, văn minh và bền vững.

Có thể khẳng định, 5 năm qua Hà Nội đã có những bước tiến rất dài và vững chắc trong đầu tư, phát triển hạ tầng cơ bản, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP và sự ủng hộ, hỗ trợ rất quý giá của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cũng như các địa phương khác, Hà Nội đang tạo nên một đường băng cho kinh tế - xã hội Vùng Thủ đô, Vùng Bắc Bộ và cả nước cất cánh bay cao.

Minh Tường

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-da-the-hien-ro-vai-tro-dau-tau-trong-phat-trien-ha-tang.878216.html