Hà Nội: Chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc 'nóng'

Một trong những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo trên địa bàn Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2018 là đã chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc 'nóng', phức tạp và dư luận xã hội quan tâm.

Báo cáo được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về công tác lịch sử Đảng do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức cho thấy: Trong 9 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo Thủ đô tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội; đã dự báo đúng tình hình, chủ động nắm bắt tư tưởng dư luận, tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm.

Nổi bật là, đã tham mưu cấp ủy các cấp triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương, Thành ủy tới cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, tích cực tham mưu, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII); chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, 2 Bộ Quy tắc ứng xử của TP…

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ TP tiếp tục được chú trọng, gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Trong 9 tháng đầu năm, các trung tâm bồi dưỡng chính trị toàn TP mở được 1.516 lớp, với trên 262 nghìn lượt học viên; Công tác quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của TP được thực hiện kịp thời; chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp và dư luận xã hội quan tâm.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIV), đã có 533 ấn phẩm lịch sử được xuất bản, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, phản ánh trung thực, khách quan quá trình xây dựng, phát triển và phong trào cách mạng của các địa phương; 100% quận, huyện, thị xã và các xã, phường thị trấn sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng; 18 quận, huyện, thị xã biên soạn tập bài giảng lịch sử địa phương dùng giảng dạy trong các trường học. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến đạt được nhiều kết quả trong việc thẩm định nội dung, gắn biển, tôn tạo các di tích đang bị xuống cấp…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp cần quan tâm hơn đến việc sưu tầm, tập hợp tư liệu; tuyên truyền, phổ biến các công trình lịch sử Đảng đến đảng viên, quần chúng nhân dân và thế hệ trẻ. Để làm được điều đó, rất cần sự chỉ đạo của thường trực cấp ủy, sự phối hợp của UBND, ngành văn hóa và giáo dục - đào tạo.

Các địa phương cần khẩn trương thực hiện số hóa các tài liệu liên quan đến lịch sử Đảng để công tác tuyên truyền được tốt hơn. UBND cùng cấp cần bố trí kinh phí để các địa phương thực hiện công tác lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo các địa phương cần tiếp tục bố trí cán bộ có chuyên môn làm công tác lịch sử Đảng…

Phong Châu

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ha-noi-chu-dong-thong-tin-dinh-huong-truoc-nhung-vu-viec-nong-123338.html