Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận sụt giảm đáng kể so với báo cáo tự lập trước đó, chủ yếu do việc trích lập dự phòng liên quan đến dự án điện mặt trời sau kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Tập đoàn Hà Đô được VNDirect dự báo sẽ hưởng lợi từ BĐS phục hồi và thủy điện khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt thách thức từ sai phạm tại dự án điện mặt trời Hồng Phong 4.
SSI Research dự báo bức tranh lợi nhuận quý I phân hóa rõ rệt, với nhiều doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ nhờ bàn giao dự án và biên lợi nhuận cải thiện.
Trong kỳ quý I/2025, SSI dự báo có 31 doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận dương so với cùng kỳ năm trước.
Cổ phiếu POW của PV Power tăng kịch trần trong phiên 18/3. Nhiều cổ phiếu ngành điện khác như HDG, GEG, NT2, BGE, PC1 cũng ghi nhận biên độ tăng tốt.
Pyn Elite Fund, quỹ đầu tư nước ngoài hàng đầu Việt Nam, vừa chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu HDG) ngay trước thềm tập đoàn này chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Trong phiên giao dịch ngày 3/3/2025, quỹ ngoại đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund vừa bán ra thành công 500.000 cổ phiếu HDG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: DBC, VOS, ORS, SZC, DPM, HDG, DHA, PVT.
Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Đô vừa bị Bảo hiểm xã hội Tp.Hà Nội bêu tên vì chậm đóng 173,6 triệu đồng bảo hiểm xã hội và các loại bảo hiểm khác.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.
Theo dự báo của SSI, năm 2025 mảng bất động sản sẽ chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của Hà Đô nhờ mở bán khoảng 30 căn tại dự án Charm Villas với giá bán trung bình 160 - 170 triệu đồng/m2.
PYN Elite Fund vừa mua vào một triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hà Đô, qua đó trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm REE, VOS, TVN, HDG, DHA.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm CTD, HAX, TPB, HDG.
Lũy kế cả năm, doanh thu thuần hợp nhất của HDG đạt 2.719 tỷ đồng, giảm 6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 753 tỷ đồng, giảm 13% so với năm ngoái. Đây là năm thứ 2 liên tiếp lợi nhuận tập đoàn 'đi lùi'.
Tập đoàn Hà Đô đã có sự thay đổi quan trọng về nhân sự HĐQT, ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT, người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên thương hiệu Hà Đô đã chính thức rời ghế Chủ tịch – thành viên HĐQT.
Mặc dù không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024, lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu HDG) đánh giá năm 2025 sẽ là 'năm đổi mới' và kỳ vọng có nhiều bước tiến mới trong mảng năng lượng và bất động sản.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 505.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 246.2 tỷ đồng. Một cổ phiếu công nghệ bị bán ròng cao nhất 230 tỷ...
Trong giai đoạn 2025-2026, kỳ vọng giá thép xây dựng có thể tăng 7% và 8% lên 590 USD và 637 USD/tấn.
Sức ép bán ra đột ngột tăng mạnh trong phiên sáng nay, tâm điểm là cổ phiếu bất động sản. Thị trường chìm vào vùng giá đỏ với số mã giảm giá nhiều gấp 3 lần số tăng và VN-Index quét sạch mức tăng của hai phiên liền trước...
Dòng tiền của phiên 23-12 có tín hiệu lan tỏa đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, xu hướng này có thể chưa dừng lại trong phiên tiếp theo
VN-Index 'nhuộm' sắc xanh xuyên suốt thời gian giao dịch phiên 23/12. Tuy nhiên, giao dịch của khối ngoại lại là điểm trừ khi 'quay đầu' bán ròng khoảng 311 tỷ đồng trên toàn thị trường, nhưng cổ phiếu HPG của Hòa Phát vẫn được gom mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 55 tỷ đồng.
Phiên đầu tuần, VN-Index tiếp tục ghi nhận sự phục hồi nhưng thanh khoản vẫn chưa cải thiện. Nhiều cổ phiếu 'cháy hàng', trong đó YEG của Tập đoàn Yeah1 tăng trần phiên thứ 5 liên tiếp.
Do các sai phạm khi xây dựng dự án trên khu vực dự trữ titanium quốc gia, giá bán điện đối với dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 của Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu HDG) có thể sẽ giảm mạnh trong năm 2025.
Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch (9/12 - 13/12) không tích cực. Trái với tuần giao dịch bùng nổ đầu tháng 12, thị trường diễn biến tương đối ảm đạm trong tuần qua với xu hướng đi ngang là chủ đạo. Chỉ số VN-Index kết tuần ở mức gần thấp nhất tuần với mức thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy lực cầu suy yếu.