Hiệp hội taxi Hà Nội kiến nghị sớm hoàn thiện dữ liệu giám sát hành trình

Hiệp hội Taxi Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hoàn thiện hệ thống dữ liệu giám sát hành trình (GSHT) để đáp ứng các điều kiện quản lý đã quy định tại Nghị định 10 và Thông tư 12.

Mở đợt tổng kiểm tra doanh nghiệp và phương tiện 'trốn' truyền dữ liệu giám sát hành trình

Năm 2020, cả nước có hơn 5,4 triệu lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,32 lần. Bên cạnh đó, có hơn 5,4 triệu lần vi phạm thời gian lái xe liên tục.

Chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình

Để chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm thông qua khai thác dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình (GSHT) nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ngày 12-4-2021, Sở Giao thông - Vận tải đã ban hành kế hoạch số 1501/KH-GTVT về cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT trên địa bàn tỉnh.

Tuân thủ truyền dữ liệu giám sát hành trình

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa cho biết, trong quý 1-2021, cả nước có hơn 600.000 phương tiện 'quên' truyền dữ liệu giám sát hành trình (GSHT) về cơ quan quản lý theo quy định. Trong đó, các địa phương có số lượng phương tiện vi phạm lớn là: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đắk Nông, Hà Nam, Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, Tiền Giang…

Chấn chỉnh các doanh nghiệp vận tải vi phạm giám sát hành trình

Kể từ ngày 15/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ bắt đầu đợt cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý doanh nghiệp vận tải không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT).

Hàng trăm nghìn ô tô trốn truyền dữ liệu giám sát: Chế tài xử lý đã có vì sao vi phạm vẫn tràn lan?

Qua hậu kiểm, những tháng đầu năm 2021, trung bình mỗi tháng có đến gần 600.000 lượt phương tiện không truyền dữ liệu giám sát hành trình theo quy định.

Tổng kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình vận tải

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động vận tải, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT).

Doanh nghiệp thờ ơ, cơ quan chức năng lo tai nạn

Mặc dù đã có quy định rõ ràng, song gần đây, mỗi tháng tại các tỉnh, thành vẫn có tới hàng trăm doanh nghiệp vận tải 'thờ ơ' với việc truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) của phương tiện hoạt động về cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Giao thông vận tải (GTVT) các tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT). Kế hoạch sẽ được thực hiện từ ngày 15/4 - 15/7/2021. Đối tượng kiểm tra là toàn bộ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên phạm vi toàn quốc.