Với phương châm 'Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X', trong năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của Lâm Đồng đều đạt và vượt, tạo đà để tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2020.
Tỉnh Cà Mau cần đẩy nhanh tái cấu trúc, tái cơ cấu kinh tế theo ngành, lĩnh vực, sản phẩm; tập trung sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là mặt hàng thủy sản (nhất là kế hoạch đầu tư, phát triển của ngành tôm) theo hướng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chú trọng hình thành các liên kết theo chuỗi hiệu quả và bền vững, nâng cao giá trị gia tăng.
Chiều 2/1, đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1/2020, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 và quý I/2020; thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh.
Ngày 27-12, Cục Thống kê Đồng Nai đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019. Năm nay, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt hơn 204 ngàn tỷ đồng, tăng 9,05% so với năm trước. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng hơn 2%; công nghiệp và xây dựng tăng hơn 12%; khu vực dịch vụ tăng hơn 7%.
Năm 2019 là năm Thanh Hóa có nhiều điểm nhấn với những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế, xã hội đã giúp nơi đây dần hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Điều này được thể hiện thông qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức cao nhất từ trước đến nay; nhiều chỉ tiêu về kinh tế tăng cao hơn so với cùng kỳ; Đặc biệt, về lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ.
Thấm nhuần lời dạy và Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí minh, 50 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã hoạch định những đường hướng, lộ trình cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế. Với sự đồng lòng, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, từ một tỉnh nghèo, Thanh Hóa đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu trên mặt trận kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân.
Có ít nhất 8 rào cản cần gỡ bỏ để phát huy lợi thế và tiềm năng khu vực miền Trung - Tây nguyên, là một trong những nội dung được tập trung phân tích tại Hội nghị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng miền Trung - Tây nguyên, do Bộ KH-ĐT tổ chức tại TP Huế.
Chiều nay (6/5), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với 4 tỉnh phía bắc bao gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang.
Được coi là 'hòn ngọc sáng' của vùng Tây Bắc, những năm qua, Điện Biên luôn có Chỉ số PCI nằm trong nhóm đứng đầu các tỉnh khu vực Tây Bắc. Mặc dù còn nhiều điều kiện tác động nhưng những năm qua, tỉnh Điện Biên đã vượt qua khó khăn, thách thức và đề ra các nhiệm vụ giải pháp điều hành phù hợp, đạt được những kết quả tích cực.
Ngày 24/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 43NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiều 3/1/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 2018 và đưa ra các chỉ tiêu kinh tế của năm 2019. Tham dự có hơn 30 đại diện của các cơ quan thông tấn của trung ương, TP.HCM và Đồng Nai.
Chỉ số trên được Sở KH&ĐT Nghệ An nêu trong bản báo cáo khi tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì vào sáng nay, 24/9.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 26) cho thấy, mặc dù đạt được nhiều kết quả, song để đạt mục tiêu đề ra vẫn cần nhiều giải pháp căn cơ, nhanh chóng tạo được bước bứt phá thực sự, nhất là trong phát triển kinh tế...Xác định cơ hội đột phá Nhận diện thách thứcTập trung cho chỉ tiêu tăng trưởngThành Duy
Theo đó, Thành phố Hà Nội xin khẳng định và cam kết sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp để tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện