Góp sức bảo đảm an ninh trật tự vùng công giáo

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có hàng nghìn giáo dân. Đồng bào công giáo luôn phát huy tinh thần sống 'tốt đời đẹp đạo', tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), xây dựng đời sống văn hóa.

Giáo xứ Tiên Lục, xã Tiên Lục (Lạng Giang) có hơn 1.700 giáo dân, là địa bàn có nghề sản xuất đồ gỗ phát triển, đời sống nhân dân khá giả. Ông Hoàng Ngọc Trang, Trùm trưởng Giáo xứ cho biết, trước đây có tình trạng tài sản của người dân bị mất trộm, nhất là vào ban đêm. Để ngăn chặn tình trạng này, Công an xã tổ chức tuần tra có sự tham gia của giáo dân, qua đó bắt được hai đối tượng từ tỉnh ngoài đến lấy trộm dây điện chiếu sáng. Tình hình ANTT dần ổn định, các đối tượng khác không dám đến hoạt động.

 Công an xã Tiên Lục (Lạng Giang) gặp gỡ các chức sắc, giáo dân.

Công an xã Tiên Lục (Lạng Giang) gặp gỡ các chức sắc, giáo dân.

Hiện ở Giáo xứ Tiên Lục có một số mô hình bảo đảm ANTT phát huy hiệu quả. Thiếu tá Lương Ngọc Vinh, Trưởng Công an xã nói: Từ tình hình thực tế, Công an xã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã và phối hợp với các ngành, đoàn thể thành lập 3 mô hình gồm: Tự quản về ANTT; Camera an ninh; Dân vận khéo đồng bào công giáo chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật. Các mô hình trên có đóng góp tích cực của đội ngũ cựu chiến binh, giáo dân… Quá trình hoạt động đã góp phần cùng lực lượng công an, các ngành, đoàn thể giải quyết triệt để nhiều vấn đề về ANTT.

Được biết, ở huyện Lạng Giang ngoài Giáo xứ Tiên Lục còn có Giáo xứ Mỹ Lộc (xã Mỹ Hà) và 4 giáo họ ở các xã Tân Dĩnh, Tân Hưng, Thái Đào, Mỹ Hà với khoảng 5 nghìn giáo dân. Công an huyện Lạng Giang thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT tại vùng công giáo. Vào dịp lễ, Tết, Công an huyện và xã đều triển khai lực lượng bảo đảm ANTT để bà con giáo dân yên tâm tham gia hành lễ. Hằng ngày huy động lực lượng ở cơ sở phối hợp tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là ban đêm. Công an huyện thường xuyên phối hợp với Ban hành giáo ở các giáo xứ, giáo họ tuyên truyền giáo dân sống “tốt đời đẹp đạo”, cùng với lực lượng công an và chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm ANTT.

Tại Lục Nam, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo được Công an huyện và các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm. Ở xã Tam Dị, lực lượng công an đã củng cố mô hình “Tổ liên gia công giáo tự quản về ANTT”. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an xã cho biết, đơn vị thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các chức sắc và giáo dân để nắm bắt tình hình. Phối hợp với các chức sắc, chức việc vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)...

Gần đây, Công an huyện và Công an xã Tam Dị phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở tôn giáo xây dựng thành công mô hình “Đường cờ Tổ quốc” ở giáo họ các thôn: Thanh Giã 1, Thanh Giã 2 và Đại Lãm. Từ kết quả này, lực lượng công an có kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm 2 tuyến đường nữa để đồng bào công giáo thể hiện lòng yêu nước, tự tôn dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Phó Ban công tác Mặt trận kiêm Tổ trưởng Tổ liên gia công giáo tự quản về ANTT thôn Thanh Giã 1 cho biết, tổ có 10 người đều là giáo dân, trong quá trình hoạt động thường xuyên được công an xã hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Các buổi tuần tra đều có sự phối hợp của lực lượng công an nên tình hình địa bàn đều được báo cáo, nắm rõ. Nhiều năm qua, giáo họ giữ vững ANTT, không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Toàn tỉnh hiện có 14 giáo xứ, 78 họ đạo với khoảng 30 nghìn tín đồ, giáo dân. Những năm qua, đồng bào công giáo luôn phát huy tinh thần “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, thi đua phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo đến chức sắc, giáo dân. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, cấp thiết của chức sắc, tín đồ và tổ chức tôn giáo. Kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc về ANTT ở vùng công giáo. Lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thu hút sự phối hợp, tham gia của chức sắc, đồng bào công giáo với lực lượng công an trong bảo đảm ANTT.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/gop-suc-bao-dam-an-ninh-trat-tu-vung-cong-giao-105844.bbg