Gỡ vướng cho luật sư tập sự học nghề

Một người muốn trở thành luật sư chính thức phải tập sự hành nghề luật sư trong 18 tháng. Tuy nhiên, nội dung này mới chỉ được nêu vắn tắt vài điều trong Luật Luật sư năm 2006 khiến việc tập sự hành nghề của các cử nhân luật bốn năm qua gặp rất nhiều khó khăn.

Trong buổi tọa đàm do Bộ Tư pháp cùng Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức hôm qua (31-3), ông Nguyễn Văn Bốn, Phó Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, cho biết thêm Luật Luật sư chỉ quy định: “Người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp; không được nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng”. Quy định chung chung như vậy nhưng lại chưa được hướng dẫn nên các văn phòng luật sư, công ty luật lúng túng, chẳng biết bố trí việc gì cho các bạn trẻ tập sự, học nghề. Cũng vì thế, người tập sự ít được trau dồi kỹ năng, kiến thức và chẳng mấy khi được va chạm với vụ việc cụ thể…

Xử lý những vướng mắc trên, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên đoàn Luật sư đang dự thảo một thông tư về quy chế tập sự hành nghề luật sư. Theo đó, những công việc mà người tập sự được tham gia cụ thể hơn, gồm nghiên cứu hồ sơ vụ việc; thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ việc; chuẩn bị luận cứ hoặc văn bản tư vấn… Đáng chú ý, người tập sự còn được đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng; được tham dự phiên tòa và các buổi tư vấn. Tất cả công việc trên, người tập sự hành nghề luật sư đều thực hiện dưới hướng dẫn của văn phòng luật sư nơi họ tập sự.

Nhưng hướng dẫn “mở” như vậy liệu có trái với quy định cấm khắt khe trong Luật Luật sư là người tập sự không được nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng? Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng cần hiểu quy định của luật là cấm người tập sự “tự nhận và thực hiện dịch vụ”. Còn những hoạt động nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của luật sư chính thức thì phải cho phép vì nếu không, người tập sự chẳng có việc gì để học nghề cả.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo thông tư nêu khá chi tiết, toàn diện việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự, cũng như xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan. Bộ Tư pháp cùng Liên đoàn Luật sư đang khẩn trương hoàn tất để sớm ban hành văn bản này.

NGHĨA NHÂN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010033111143598p0c1063/go-vuong-cho-luat-su-tap-su-hoc-nghe.htm