Giúp nông dân bớt khó khăn trong 'bão giá'

Thời gian qua, giá phân bón, xăng dầu tăng cao tác động đến mọi chi phí đầu vào của ngành nông nghiệp. Nhiều nông dân của tỉnh Đắc Lắc phải tìm cách để thích ứng trong cơn 'bão giá', tránh nguy cơ thua lỗ.

Anh Vi Văn Đậu (xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc) có 1,5ha đất trồng cà phê xen hồ tiêu cho biết, mỗi năm gia đình anh thường tưới 3-4 đợt nước cho cây trồng. Trước đây, khi giá dầu dưới 20.000 đồng/lít thì mỗi đợt tưới, gia đình anh chi phí hơn 3 triệu đồng mua dầu diesel. Tuy nhiên, với giá dầu hơn 23.000 đồng/lít như hiện nay thì mỗi đợt tưới cho cây trồng, gia đình anh tốn thêm 200.000-250.000 đồng mua nhiên liệu, đây là số tiền không nhỏ khi giá nông sản bấp bênh. Không chỉ chi phí xăng dầu mà giá phân bón cũng tăng cao liên tục. Theo người dân, mỗi héc-ta cà phê cần khoảng 1 tấn phân các loại, tương đương khoảng 22-24 triệu đồng/năm, do đó, việc giá phân bón tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của họ.

Nông dân ủ vỏ cà phê làm phân bón hữu cơ để giảm chi phí.

Nông dân ủ vỏ cà phê làm phân bón hữu cơ để giảm chi phí.

Để giúp đỡ người nông dân, các cơ quan chức năng, hợp tác xã của tỉnh Đắc Lắc đã nghiên cứu, tìm giải pháp giảm chi phí trong quá trình sản xuất, trồng trọt. Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Dịch vụ Công Bằng Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) đã sử dụng vỏ cà phê ủ với men vi sinh làm phân bón hữu cơ. Thời gian đầu, HTX tập trung ủ phân tại một địa điểm, sau đó chia cho các thành viên. Về sau, HTX hướng dẫn quy trình ủ phân từ phế phẩm nông nghiệp để mỗi hộ dân chủ động làm tại vườn của mình. Việc tận dụng phế phẩm nông nghiệp để ủ phân bón cải tạo đất, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt giúp tiết kiệm khoảng 10% chi phí mua phân bón.

Nhằm đồng hành, hỗ trợ người nông dân trong thời buổi giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, bà Lại Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắc Lắc cho biết: Hội Nông dân tỉnh đang tìm cách trợ giá phân bón và thanh toán chậm cho nông dân. Cụ thể, thông qua các cấp, Hội Nông dân tỉnh tập hợp những hộ có nhu cầu mua phân bón, số lượng, chủng loại, sau đó sẽ kết nối với công ty cung ứng để người dân được mua giá bán sỉ và được nợ lại một phần tiền, thanh toán vào cuối vụ.

Bài và ảnh: PHƯƠNG KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/giup-nong-dan-bot-kho-khan-trong-bao-gia-691711