Sức hút của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đối với cử tri trẻ có thể giúp bà giành được sự ủng hộ mang tính quyết định trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2/2026.
Ba tháng sau khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, bà Takaichi đang tạo được sự kết nối với cử tri trẻ theo cách mà các người tiền nhiệm chưa từng làm được.
Các nước châu Âu hậu thuẫn Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga, trong bối cảnh EU lo ngại bị gạt khỏi các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.
Sau khủng hoảng Greenland, các chuyên gia cho rằng Tổng thống Trump đã tự mình đẩy nhiều đồng minh cánh hữu ở châu Âu ra xa khi động chạm tới vấn đề chủ quyền quốc gia nhạy cảm.
Những tín hiệu cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến thương mại, an ninh và đặc biệt là vấn đề Greenland đã buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải nhìn lại cấu trúc phụ thuộc lâu nay vào Washington. Từ bàn nghị sự ngoại giao đến các văn bản chính sách, một chủ đề nổi lên rõ nét: nhu cầu cấp bách về 'tự chủ chiến lược' của châu lục.
Trong khi Pháp và Italy mong muốn nối lại các kênh ngoại giao với Nga, Đức lại có lập trường hoàn toàn khác biệt.
Báo The New York Times dẫn lời 3 quan chức châu Âu cho biết, các nhà lãnh đạo của châu lục này đã xây dựng một kế hoạch đối phó với các mối đe dọa và áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một bữa tối khẩn cấp ở Brussels, Bỉ.
Giới chức Italia đang mở cuộc điều tra liên quan đến việc một bức tranh thiên thần trong nhà thờ ở trung tâm Rome được phục chế với diện mạo được cho là giống Thủ tướng Giorgia Meloni.
Những đòn công kích chính sách từ Washington đang đặt các đảng dân túy và cực hữu châu Âu vào một tình thế khó xử hiếm thấy. Từng coi Donald Trump là biểu tượng của làn sóng chống toàn cầu hóa, nay họ buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước cử tri trong nước và duy trì mối liên hệ với một trung tâm quyền lực từng tiếp sức cho họ.
Italy gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, còn Đức đóng góp 160 triệu euro vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine trong giai đoạn 2025-2026.
Mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thị trấn Niscemi, Italy, làm sập nhiều ngôi nhà và khiến hơn 1.500 người phải sơ tán.
Trong bối cảnh sự hợp tác truyền thống giữa Pháp và Đức tại châu Âu bắt đầu 'hụt hơi', Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang hướng tới việc bắt tay với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.
Chính phủ Italy khẳng định mọi hoạt động an ninh tại Olympic Mùa đông Milano–Cortina do phía Italy chỉ đạo, sau khi thông tin Mỹ cử nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sang hỗ trợ gây làn sóng phản đối trong dư luận.
Ngày 22/1, tức 4 ngày sau khi tuyên bố sẽ áp đặt thuế nhập khẩu cao đối với loạt nước đồng minh NATO vì vấn đề lãnh thổ Greenland, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời đe dọa đó, tuyên bố ông đã đồng ý với Tổng thư ký NATO Mark Rutte 'khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai' về Greenland.
Những phát ngôn gây phản ứng mạnh ở châu Âu buộc Tổng thống Mỹ phải điều chỉnh thông điệp, nhấn mạnh sự hy sinh và vai trò của quân đội Anh trong chiến dịch Afghanistan.
Hội nghị thượng đỉnh liên chính phủ Italy - Đức tại Rome đã khép lại với thông điệp mạnh mẽ về một châu Âu tự chủ, có tiếng nói và năng lực hành động lớn hơn, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương biến động và các thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng.
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine để bà có thể đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.
Tại Hội nghị liên chính phủ diễn ra ở Rome ngày 23/1, với sự tham gia của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đồng cấp Đức Friedrich Merz, hai nước đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô thiết yếu, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/1 đạt được đồng thuận về cách tiếp cận chung trong vấn đề Greenland trên cơ sở ưu tiên đối thoại với Mỹ, song cũng sẵn sàng các biện pháp đáp trả nếu cần thiết.
Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trả đũa thương mại trị giá khoảng 93 tỷ euro (108 tỷ USD) nhằm vào Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế lên các đồng minh NATO liên quan đến vấn đề Greenland.
Thủ tướng Canada Mark Carney xác nhận đã đồng ý về nguyên tắc với Hội đồng Hòa bình Gaza do ông Trump đề xuất, song nhấn mạnh các chi tiết cụ thể vẫn đang được hoàn thiện.
Đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/1 theo giờ địa phương đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại Brussels (Bỉ), nhằm thảo luận cách ứng phó với mối đe dọa áp thuế quan mới nhất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan đến vấn đề Greenland - lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
EU gấp rút tìm cách ngăn chặn thuế quan mà Mỹ áp đặt lên Greenland, đồng thời chuẩn bị các biện pháp trả đũa.
Điện Kremlin khẳng định việc các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italia gần đây đã thừa nhận nhu cầu nối lại đối thoại với Nga là một diễn biến tích cực.
Thủ tướng Nhật Bản và Italy tỏ ra thân thiết khi gặp nhau tại Tokyo, cho thấy mối quan hệ cá nhân giữa người đứng đầu hai nền kinh tế trong nhóm đầu thế giới.
Cuộc tranh luận mới nổi về Nga diễn ra trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng cấp bách hơn nhiều đang làm rung chuyển quan hệ châu Âu - Mỹ.
Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng hoan nghênh những thay đổi tích cực trong thái độ của một số quốc gia chủ chốt tại Liên minh Châu Âu (EU) liên quan đến việc thúc đẩy đối thoại với Nga, đồng thời đánh giá đây là tín hiệu tích cực trong cách tiếp cận của phương Tây.
Ngày 16/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng quan điểm của các nước Italy, Pháp và Đức muốn tiến hành đối thoại với Nga trong vấn đề Ukraine là một bước tiến đáng kể.
Tây Âu phải tăng cường hỗ trợ Ukraine thay vì tái khởi động các cuộc trao đổi trực tiếp với Nga, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói với Politico ngày 15/1.
Theo báo Politico, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper ngày 15/1 bác bỏ các đề xuất của Pháp và Italy về việc nối lại tiếp xúc ngoại giao với Điện Kremlin nhằm giúp chấm dứt chiến sự tại Ukraine.
Trong những giờ tới, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni sẽ bắt đầu chuyến công du vốn đã được chuẩn bị từ lâu tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với điểm dừng đầu tiên tại Oman, sau đó là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhiều chính phủ thành viên đang gây sức ép buộc Liên minh châu Âu (EU) bổ nhiệm một đặc phái viên đại diện cho lợi ích của khối trong vấn đề Ukraine, trong bối cảnh lo ngại Mỹ có thể đạt thỏa thuận với Nga sau lưng châu Âu.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định mong muốn vùng lãnh thổ này là tiếp tục gắn bó với Đan Mạch, thay vì sáp nhập vào Mỹ.
Ngày 12/1, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố, nước này sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao với Venezuela sau khi một số công dân quốc gia châu Âu này nằm trong số những tù nhân được Caracas trả tự do.
Quan chức EU cảnh báo rằng một cuộc tiếp quản Greenland bằng quân sự sẽ giáng đòn chí mạng vào NATO và gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức xác nhận Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, sẽ ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tại Paraguay vào ngày 17/1 tới.
Sau Pháp, Italy mới đây trở thành quốc gia tiếp theo công khai kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) mở kênh đàm phán với Nga, trong bối cảnh các nỗ lực đang được thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.
Hiệp định giữa EU và Mercosur sẽ thiết lập một khu vực tự do thương mại có quy mô đủ lớn để cạnh tranh với Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil khẳng định tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland và Đan Mạch quyết định.
Việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chưa đưa ra tuyên bố công khai bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Greenland và chủ quyền của Đan Mạch đang làm dấy lên lo ngại trong nội bộ châu Âu.