Giáo sư sử học người Pháp ra mắt cuốn sách 'Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê'
Giáo sư sử học người Pháp Andrew Hardy đã dày công nghiên cứu và viết sách về 'Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê' giai đoạn triều Nguyễn.
Chiều 7-3, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê (1864-1888)” của tác giả Andrew Hardy, Nguyên Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội.
Cuốn sách là công trình nghiên cứu lịch sử của GS Andrew Hardy về quá trình khai hoang và định cư vùng An Khê trong giai đoạn triều Nguyễn - vùng cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Gia Lai hiện nay. Buổi tọa đàm còn gợi mở, góp ý thảo luận sâu sắc về vai trò của An Khê trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cuốn sách là nguồn tư liệu quý để nghiên cứu về vùng đất An Khê. Ảnh: HN.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: An Khê là vùng đất giàu trầm tích văn hóa, lịch sử; nơi được đánh giá là một trong những điểm khởi đầu sớm nhất của loài người được phát hiện trên lãnh thổ Việt Nam.
Cụ thể, An Khê có Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; là cái nôi của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn… Với những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, vùng đất cao nguyên An Khê vẫn còn ẩn chứa nhiều câu hỏi bỏ ngõ chưa được trả lời.
“Do đó công trình nghiên cứu kỹ lưỡng như cuốn sách “Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê” là một trong những tư liệu quý, giúp mọi người hiểu thêm về cao nguyên An Khê", bà Lịch nói.
Đồng thời, là tư liệu rất cần thiết, giúp ích rất lớn cho tỉnh Gia Lai trong quá trình hoạch định, xây dựng chính sách phát triển cho vùng đất An Khê.
Chia sẻ tại buổi tọa đàm, GS. Andrew Hardy, nói cuốn sách là một công trình nghiên cứu lịch sử về quá trình khai hoang, định cư vùng An Khê và chính sách di dân trong giai đoạn triều Nguyễn.

Giáo sư Andrew Hardy chia sẻ tại buổi tòa đàm, giới thiệu cuốn sách "Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê".
Trong đó, nổi bật có ba giai đoạn: thứ nhất từ năm 1864 đến 1867, nói về khai hoang một số ruộng và thôn, là sự khởi đầu; thứ hai từ năm 1870-1872 do Đặng Duy Hạnh lãnh đạo cũng không thu được kết quả như kỳ vọng của triều đình Tự Đức; thứ ba từ năm 1877-1885, do Phan Văn Điển lãnh đạo được đánh giá là thành công - sau 10 năm đã có 854 mẫu ruộng được khai khẩn, 590 gia đình định cư trong 30 thôn.
Giáo sư Andrew Hardy là Chủ nhiệm Ban nghiên cứu lịch sử hiện đại và đương đại Việt Nam ở Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO). Ông có nhiều nghiên cứu, tập trung chủ yếu vào những cuộc di cư của người Việt Nam, lịch sử của Champa và miền Trung Việt Nam, các mối quan hệ liên sắc tộc trên bán đảo Đông Dương.