Giao dịch M&A toàn cầu đạt 2,6 nghìn tỷ USD kể từ đầu năm
Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên toàn cầu đã đạt tổng giá trị 2.600 tỷ USD kể từ đầu năm đến ngày 1/8, theo dữ liệu từ Dealogic.
Đây là con số cao nhất ghi nhận được cho giai đoạn 7 tháng đầu năm kể từ năm 2021, phản ánh rõ nét nhu cầu thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, bất chấp những thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Dù số lượng thương vụ giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị giao dịch lại tăng mạnh 28%. Điều này chủ yếu nhờ vào các thương vụ quy mô lớn tại thị trường Mỹ, đặc biệt là đề xuất mua lại trị giá 85 tỷ USD của Union Pacific Corp đối với Norfolk Southern, cùng khoản đầu tư 40 tỷ USD vào OpenAI do SoftBank Group dẫn đầu.
Đà phục hồi của thị trường M&A mang lại kỳ vọng mới cho giới ngân hàng đầu tư, những người từng trông chờ một làn sóng mua bán-sáp nhập dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump nhưng không thành hiện thực. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã chủ động quay lại bàn đàm phán, được khích lệ bởi những thay đổi trong chính sách chống độc quyền và triển vọng kinh tế rõ ràng hơn.

Ông Andre Veissid, Giám đốc chiến lược dịch vụ tài chính toàn cầu tại EY, nhận định với Reuters: “Động lực chính thúc đẩy các giao dịch M&A hiện nay là nhu cầu tăng trưởng – và điều này đang gia tăng rõ rệt. Bất kể có liên quan đến AI hay không, trong bối cảnh môi trường pháp lý đang thay đổi, các doanh nghiệp không muốn bị tụt lại phía sau”.
So với mức đỉnh 3.570 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2021, thời điểm các nhà đầu tư trở lại mạnh mẽ sau đại dịch, giá trị giao dịch năm nay vẫn thấp hơn gần 1.000 tỷ USD, tương đương 27%. Tuy nhiên, giới chuyên gia tại JPMorgan Chase cho rằng nhiều thương vụ lớn có thể sẽ được triển khai trong nửa cuối năm, khi các nhà điều hành đã thích nghi tốt hơn với biến động thị trường.
Ông Simon Nicholls - Đồng Giám đốc bộ phận M&A tại công ty luật Slaughter and May, cho rằng: “Giới đầu tư hiện đã làm quen với mức độ bất ổn của thị trường, và kết quả cuộc bầu cử Mỹ không còn quá khó đoán như trước”.
Từ góc độ pháp lý, ông Nigel Wellings - Chuyên gia tư vấn cấp cao tại Clifford Chance nhận định thị trường M&A đang dần vượt qua ảnh hưởng tiêu cực từ các rào cản thuế quan. “Các nhà điều hành doanh nghiệp đang tận dụng cơ hội trong bối cảnh kinh tế ổn định và môi trường pháp lý thuận lợi hơn. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy thị trường đang đối mặt với nguy cơ bong bóng”.
Về lĩnh vực, chăm sóc sức khỏe từng dẫn đầu sau đại dịch, nhưng hiện nay, ngành công nghiệp máy tính và điện tử mới là điểm nóng của hoạt động M&A tại Mỹ và Anh trong hai năm qua, theo Dealogic.
Đặc biệt, các thương vụ liên quan đến AI đang ngày càng thu hút sự chú ý, tiêu biểu như Samsung chi 1,7 tỷ USD để mua lại FlaktGroup - công ty chuyên cung cấp giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu tại Đức.
Tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), thương vụ lớn nhất tính đến nay là Palo Alto Networks thâu tóm CyberArk - công ty an ninh mạng của Israel với giá trị lên đến 25 tỷ USD.
Sau giai đoạn im ắng, các quỹ đầu tư tư nhân cũng đã trở lại mạnh mẽ. Điển hình là Sycamore Partners đề xuất mua lại Walgreens Boots Alliance với giá 10 tỷ USD để đưa công ty rút khỏi sàn chứng khoán. Đồng thời, Advent International cũng đưa ra lời đề nghị trị giá 6,4 tỷ USD đối với nhà sản xuất thiết bị khoa học Spectris (Anh).
Xét về quy mô khu vực, Mỹ tiếp tục là thị trường M&A lớn nhất thế giới, chiếm hơn 50% tổng giá trị giao dịch toàn cầu. Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa khu vực EMEA.