Giám sát người mang lửa vào núi Quyết, ngăn chặn cháy rừng

Nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy rừng ở khu vực núi Quyết, phường Trung Đô, TP. Vinh - nơi tọa lạc đền thờ Hoàng đế Quang Trung và có trên 400 hộ dân sinh sống quanh núi, lực lượng Kiểm lâm cùng đơn vị liên quan thường xuyên giám sát việc sử dụng lửa của người dân vào, ra thăm viếng.

 Khu vực núi Quyết, phường Trung Đô, TP. Vinh hàng ngày có khá nhiều đoàn khách tham quan du lịch đến thăm, nguy cơ cháy rừng do một số du khách mang theo lửa là rất cao. Ảnh: Văn Trường

Khu vực núi Quyết, phường Trung Đô, TP. Vinh hàng ngày có khá nhiều đoàn khách tham quan du lịch đến thăm, nguy cơ cháy rừng do một số du khách mang theo lửa là rất cao. Ảnh: Văn Trường

Khu vực núi Quyết, phường Trung Đô, TP. Vinh hàng ngày có khá nhiều đoàn khách tham quan du lịch đến thăm, diện tích tại khu vực núi Quyết thực bì còn dày đặc, nguy cơ cháy rừng do một số du khách mang theo lửa là rất cao.

 Một số diện tích tại khu vực núi Quyết thực bì còn dày đặc. Ảnh: Văn Trường

Một số diện tích tại khu vực núi Quyết thực bì còn dày đặc. Ảnh: Văn Trường

Nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, ngay từ đầu mùa nắng nóng, các đoàn thể phường Trung Đô phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thành phố Vinh - Cửa Lò phát dọn thực bì dưới tán rừng thông và các khu lăng mộ. Tại khu vực có lăng, mộ được cấp chính quyền cắm biển "không đốt vàng mã" nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng.

 Tại khu vực có lăng, mộ được cấp chính quyền cắm biển "không đốt vàng mã" nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng. Ảnh: Văn Trường

Tại khu vực có lăng, mộ được cấp chính quyền cắm biển "không đốt vàng mã" nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng. Ảnh: Văn Trường

Đặc biệt, xung quanh khu vực núi Quyết, tại 3 chốt kiểm soát người ra, vào rừng luôn có các lực lượng kiểm lâm và các lực lượng liên quan túc trực để kiểm soát người mang lửa vào rừng. Các lực lượng liên quan thường xuyên kiểm tra 3 bể chứa nước, 1 trạm bơm cũng như vận hành thử các họng nước, luôn sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Kiểm lâm thành phố Vinh - Cửa Lò cho biết: Tại khu vực núi Quyết diện tích xử lý thực bì còn thấp, chỉ đạt 4,5/50 ha, chủ yếu chỉ được xử lý ở các vùng trọng điểm như khu vực đền thờ Hoàng đế Quang Trung, trạm ra- đa thời tiết Vinh, 5 khu lăng mộ và các khu dân cư sinh sống. Vì vậy nguy cơ cháy rừng rất cao trong mùa nắng nóng.

 Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên vận hành thử hệ thống vòi rồng chữa cháy rừng tại núi Quyết. Ảnh: Văn Trường

Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên vận hành thử hệ thống vòi rồng chữa cháy rừng tại núi Quyết. Ảnh: Văn Trường

 Khu vực núi Quyết có 3 chốt kiểm soát người ra, vào rừng luôn có các lực lượng kiểm lâm và các lực lượng liên quan túc trực để kiểm soát người mang lửa vào rừng. Ảnh: Văn Trường

Khu vực núi Quyết có 3 chốt kiểm soát người ra, vào rừng luôn có các lực lượng kiểm lâm và các lực lượng liên quan túc trực để kiểm soát người mang lửa vào rừng. Ảnh: Văn Trường

Để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, ngoài việc cử các lực lượng giám sát người đưa lửa vào rừng, Hạt Kiểm lâm thành phố Vinh - Cửa Lò đang để xuất UBND thành phố Vinh cho triển khai làm các đường băng cản lửa tại núi Quyết, đảm bảo an toàn cho khu vực đền thờ Hoàng đế Quang Trung, trạm ra - đa thời tiết Vinh, 5 khu lăng mộ và trên 400 hộ dân sinh sống.

Văn Trường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/giam-sat-nguoi-mang-lua-vao-nui-quyet-ngan-chan-chay-rung-post289825.html