Giám đốc tình báo Slovakia bị bắt vì cáo buộc lạm quyền

Giám đốc Cơ quan tình báo dân sự Slovakia (SIS) Michal Alac đã bị cảnh sát giam giữ với cáo buộc lạm dụng quyền lực và âm mưu tội phạm, hãng tin TASS ngày 20/8 dẫn thông tin từ trang tin Aktuality của Slovakia đưa tin.

Giám đốc Cơ quan tình báo dân sự Slovakia (SIS) Michal Alac.

Theo TASS, cùng bị bắt giữ còn có cựu lãnh đạo SIS Vladimir Pcolinsky. Giới chức Slovakia ban đầu định bắt giữ ông Alac và ông Pcolinsky vào ngày 17/8.

Tuy nhiên, vào hôm đó, khi đơn vị cảnh sát tinh nhuệ NAKA xuất hiện để bắt giữ họ, cả 2 người trên đều không có nhà.

Hôm 18/8, Hội đồng An ninh Slovakia đã tổ chức một cuộc họp khẩn ở Bratislava. Phát biểu tại cuộc họp, bình luận về kế hoạch bắt giữ những người đứng đầu SIS hiện tại và trước đây, Thủ tướng Slovakia Ludovit Odor tuyên bố: "Không ai là không thể đụng tới tới nếu họ vi phạm pháp luật”.

Đến ngày 19/8, ông Vladimir Pcolinsky đã tự nguyện đến đồn cảnh sát để đưa ra lời khai.

Truyền thông Slovakia thông tin, ông Michal Alac cũng đã bị bắt giữ.

Tường Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/giam-doc-tinh-bao-slovakia-bi-bat-vi-cao-buoc-lam-quyen-post485219.html