Giải quyết 'điểm nghẽn' pháp luật thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ
Ngày 12/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo đối thoại với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và hiệp hội, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện pháp luật thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh khoa học, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế quốc gia, nhưng việc hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này vẫn còn nhiều thứ cần bàn. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định phải hoàn thiện thể chế để phát triển khoa học, công nghệ thành yếu tố quyết định để phát triển đất nước. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng khẳng định pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật là đột phá của đột phá.
Thời gian qua tất cả các cơ quan Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã có rất nhiều nỗ lực, đóng góp vào việc xây dựng hoàn thiện pháp luật liên quan đến nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhưng hiệu quả chưa cao. Hội thảo tổ chức nhằm rà soát lại những vướng mắc để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.
Tại buổi đối thoại, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Thu Hòe cho biết, báo cáo tóm tắt về kết quả bước đầu về rà soát văn bản Quy phạm pháp luật đã chỉ ra hai nhóm vướng mắc, đó là nhóm đã có phương án xử lý và nhóm chưa có phương án xử lý. Các vấn đề này đã được đưa vào Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và Luật Công nghiệp công nghệ số.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Bên cạnh đó, hai nhóm vướng mắc này còn liên quan đến 7 luật vướng mắc và đang được sửa đổi bổ sung như: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đấu thầu năm 2023; Bộ luật Hình sự; Luật Đầu tư công năm 2024; Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Ngoài ra, còn một số vướng mắc về Luật Báo chí năm 2016; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
Chia sẻ tại buổi đối thoại, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, bên cạnh Luật Khoa học công nghệ sắp được ban hành thì Luật Thủ đô về phát triển khoa học công nghệ cũng rất đổi mới, đề ra nhiều vấn đề liên quan đến các quỹ để phát triển khoa học công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo. Luật Thủ đô có đề cập đến Trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố Hà Nội đang nghiên cứu ban hành Nghị quyết về lĩnh vực này. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội sẽ thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo với chức năng là sàn giao dịch công nghệ kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những vướng mắc, bất cập và đề xuất hướng xử lý các vấn đề như: Bổ sung các quy định về đổi mới sáng tạo, cơ chế hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong doanh nghiệp để thúc đẩy ứng dụng tri thức mới; bổ sung điều khoản riêng quy định về chuyển giao công nghệ số, phần mềm, trí tuệ nhân tạo…