Giải pháp nào để chống ngập ở Vũng Tàu?

Tình trạng ngập úng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không còn là câu chuyện mới. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do hệ thống thoát nước của thành phố bị nghẽn, hệ thống hồ điều hòa, kênh rạch, cống thoát, hạ tầng giao thông xuống cấp. Cùng với đó là quy hoạch chưa đồng bộ, quá tải, không đáp ứng được nhiệm vụ thoát nước so với thực trạng hiện nay.

Cứ mưa là ngập

Trong vài năm trở lại đây, trên địa bàn TP Vũng Tàu tình trạng ngập úng xảy ra ở hầu khắp các tuyến đường và cả trong khu dân cư khi mưa lớn.

Ông Trần Quốc Kính, nhà ở hẻm 780, tổ 25, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu chia sẻ, cứ mỗi khi mưa lớn là nước ngập từ ngoài đường vào tận trong nhà. Các thiết bị điện tử phải kê lên cao mới sử dụng được, nếu không mất an toàn về điện, nguy hiểm đến tính mạng.

Nước mưa tràn bào trong nhà gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân TP Vũng Tàu

Nước mưa tràn bào trong nhà gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân TP Vũng Tàu

Ông Kính cho biết thêm, cứ mỗi lần mưa lớn thì đơn vị thoát nước cử người đi khơi thông cống rãnh, tuy nhiên biện pháp này chỉ là tình thế, về lâu dài phải có biện pháp chống ngập căn cơ hơn.

Khu vực này mỗi khi mưa lớn thì phương tiện đi lại bị chết máy, công nhân lao động có một số người phải đi xe đạp, hoặc đi bộ ra đường lớn thì đón xe đi làm. Các cháu học sinh gặp nước ngập sâu bị té ngã, ướt hết tập sách. Nước không thoát được dẫn đến hầm gas ứ đọng, không tiêu được, nhiều gia đình không sinh hoạt được, rất là cực.

Nhiều phương tiện lội nước, chết máy sau khi di chuyển vào các tuyến đường ngập nặng ở Vũng Tàu

Nhiều phương tiện lội nước, chết máy sau khi di chuyển vào các tuyến đường ngập nặng ở Vũng Tàu

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lan ở đường 30/4, đoạn phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu chia sẻ, cách đây 3 năm thì không có tình trạng mưa lớn là ngập đường.

Thời gian gần đây thì cứ mưa là ngập, đoạn từ cảng Vietsovpetro đến ngã ba cảng PTSC có thời điểm mưa lớn ngập hơn nửa mét, xe gắn máy 2 bánh không dám di chuyển, sợ tắt máy.

Từ ngày về đây ở chỉ bị ngập có 1 lần, nhưng cũng không nhiều, mưa lớn là ngày sau nước cạn liền. Bây giờ mưa lớn thì có xe người ta chạy được, còn tôi thì sợ bị tắt máy, nhiều người tắt máy dẫn bộ lắm. Không phải chỗ này bị ngập đâu, chạy dài lên đến đầu đường, chạy dài lên đến đầu bên kia bị ngập hết. Bà Lan chia sẻ.

Giải pháp hữu hiệu, lâu dài

Qua khảo sát, tại TP Vũng Tàu có 6 khu vực ngập úng nghiêm trọng gồm các lưu vực: hồ Võ Thị Sáu, hồ Á Châu, hồ Bàu Sen, kênh Bến Đình, hồ Bàu Trũng và lưu vực hồ Rạch Bà – Cửa Lắp.

Trong khi đó diện tích hồ điều hòa ở Vũng Tàu còn khiêm tốn để thực hiện điều tiết

Trong khi đó diện tích hồ điều hòa ở Vũng Tàu còn khiêm tốn để thực hiện điều tiết

Cùng với đó là 12 tuyến ngập nặng như: đường 30/4, đường 3/2, Thi Sách, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ba Cu, Lê Hồng Phong… Trong đó khu vực ngập nặng nhất là đường 30/4 đoạn từ cảng Vietsovpetro đến ngã ba cảng PTSC có thời điểm ngập hơn nửa mét.

Trước thực trạng ngập úng liên tục diễn ra trên diện rộng, đơn vị thoát nước đô thị đã cử nhân viên đến những điểm ngập nặng tiến hành khơi thông miệng cống, giải tỏa lượng nước mặt tại thời điểm mưa lớn.

Nhân viên thoát nước thực hiện vớt rác, khơi thông cống, rãnh trên tuyến kênh chính ở Vũng Tàu

Nhân viên thoát nước thực hiện vớt rác, khơi thông cống, rãnh trên tuyến kênh chính ở Vũng Tàu

Mới đây, UBND TP Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức bàn, tìm nguyên nhân và bàn giải pháp cả trước mắt lẫn lâu dài để phòng chống ngập úng cho thành phố.

UBND TP Vũng Tàu cho biết, thành phố có 7 hồ điều hòa, thoát nước với diện tích 107ha, tuy nhiên chỉ có 4 hồ đảm bảo thoát nước có diện tích 32,6ha, với diện tích này chưa đủ dung tích chứa, điều hòa thoát nước.

Theo Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco), đơn vị thực hiện thoát nước tại các đô thị ở Bà Rịa – Vũng Tàu, vì nước không trực tiếp thoát ra biển nên thành phố Vũng Tàu phải cần 219ha để điều hòa, điều tiết, thoát nước.

Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng giám đốc Công ty Cổ phẩn khoa học Việt Nam (Busadco) cho biết, hiện nay thoát nước của thành phố phải qua hệ thống hồ điều hòa, hệ thống này có diện tích quá nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống điều hòa này mà chưa triển khai làm được thì đương nhiên sẽ là một vấn đề. Nếu hiện nay chúng ta không xử lý kịp thì 5-10 năm tới hậu quả khôn lường. Trong khi đó thực tế thành phố Vũng Tàu chỉ có 32,6ha diện tích hồ điều hòa, thoát nước.

Ngập úng diễn ra trên diện rộng ở Vũng Tàu còn do tuyến cống thoát nước được đầu tư chắp vá, không đồng bộ. Toàn bộ tuyến cống được xây dựng từ những năm 1990, cao độ đáy cống không thuận lợi nên bị xuống cấp, sụt lún.

Hệ thống thoát nước tại Vũng Tàu không đồng bộ, xuống cấp

Hệ thống thoát nước tại Vũng Tàu không đồng bộ, xuống cấp

Nghiêm trọng hơn, hệ thống tuyến kênh thoát nước chính của thành phố Vũng Tàu chưa được nạo vét định kỳ, thường xuyên. Nhiều công trình nhà ở lấn chiếm 2 bên dòng kênh tồn tại nhiều năm liền dẫn đến rác thải phát sinh, gây tắc nghẽn dòng chảy… trong đó, đoạn kênh chính qua phường Rạch Dừa có hơn 200 công trình nhà ở lấn chiếm dòng kênh.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình lấn chiếm dòng kênh, và sẽ làm dọc tuyến kênh chính qua các phường có công trình lấn chiếm.

Nhiều công trình nhà ở lấn chiếm hệ thống kênh chính Vũng Tàu, có đoạn chỉ còn 1 mét

Nhiều công trình nhà ở lấn chiếm hệ thống kênh chính Vũng Tàu, có đoạn chỉ còn 1 mét

"Thành phố sẽ rà lại từng thửa đất, từng cái mương xem trên phạm vi đó đất nào là đất công mà nhà dân nào xây dựng trái phép thì lập hồ sơ xử lý. Sau khi chúng tôi có hồ sơ sẽ tiến hành lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Đi dọc kênh chính mà xử lý trên nguyên tắc làm phường này xong thì sang phường kế bên" - ông Thảnh nói.

Rác thải phát sinh dẫn đến tắt nghẽn các cửa cống ngang dòng kênh chính

Rác thải phát sinh dẫn đến tắt nghẽn các cửa cống ngang dòng kênh chính

UBND thành phố Vũng Tàu cho biết, đã kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho xây dựng các hồ điều hòa còn lại là: hồ Bàu Trũng, hồ Cửa Lắp và hồ Rạch Bà. Đồng thời mở rộng, nâng cấp các cống ngăn triều, khôi phục chức năng thoát nước hồ Á Châu. Trước mắt, tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng nạo vét kênh chính và đề xuất chủ trương phương án chống ngập lâu dài cho thành phố.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giai-phap-nao-de-chong-ngap-o-vung-tau-post1129128.vov