Giải pháp bảo mật dữ liệu

Xuất phát từ yêu cầu bảo mật thông tin ngày càng cao trong các hệ thống truyền thông nhúng và công nghiệp, nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) đã nghiên cứu, phát triển dự án 'Hệ thống truyền dữ liệu an toàn sử dụng mã hóa AES trên nền tảng Megabit Ethernet triển khai trên FPGA'.

Dự án của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đoạt giải Ba cuộc thi “Thiết kế FPGA & MCU mở rộng năm 2025”. Ảnh: VĂN HOÀNG

Dự án của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đoạt giải Ba cuộc thi “Thiết kế FPGA & MCU mở rộng năm 2025”. Ảnh: VĂN HOÀNG

Nhóm gồm bốn thành viên là Nguyễn Thái Nhật, Huỳnh Phúc Tân, Huỳnh Văn Thôi và Phạm Khắc Bình, đang theo học ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện dự án, sinh viên Nguyễn Thái Nhật cho biết, nhóm tập trung vào bài toán bảo mật dữ liệu. Đây là một trong những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong các hệ thống truyền thông công nghiệp, doanh nghiệp và Internet vạn vật.

Trên thị trường hiện nay, việc bảo mật thông tin phần lớn vẫn phụ thuộc vào các ứng dụng hoặc phần mềm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ thực tế đó, nhóm đã lựa chọn hướng tiếp cận khác biệt khi triển khai thuật toán mã hóa AES trực tiếp bằng phần cứng trên vi mạch FPGA, giúp hệ thống đạt tốc độ xử lý cao và tăng cường mức độ an toàn thông tin.

“Dù dữ liệu có bị đánh cắp thì cũng không thể giải mã nếu không có “mã key”. Việc mã hóa bằng phần cứng giúp loại bỏ nhiều rủi ro từ các cuộc tấn công phần mềm, nâng cao mức độ an toàn so với các giải pháp truyền thống”, Nhật chia sẻ.

Với tính ứng dụng cao và phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp, dự án đã xuất sắc đoạt giải Ba tại Cuộc thi “Thiết kế FPGA & MCU mở rộng năm 2025” do Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) phối hợp các doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn tổ chức.

“Để hoàn thành dự án, tụi em phải chủ động tìm tòi tài liệu, tự học ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL), nghiên cứu FPGA và tận dụng tối đa thời gian thực hành. Hiện nay, dự án vẫn đang tiếp tục được nhóm cải tiến, hoàn thiện để đạt mức độ tối ưu cao hơn và tiệm cận yêu cầu thực tế của doanh nghiệp”, sinh viên Huỳnh Văn Thôi cho hay.

Đánh giá cao các dự án của sinh viên trường tại cuộc thi, TS. Nguyễn Linh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên; đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, xây dựng các phòng thí nghiệm thực hành chuyên sâu về điện tử và vi mạch bán dẫn, tạo môi trường thuận lợi để giảng viên và sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, chuyển hóa kiến thức thành các sản phẩm khoa học ứng dụng.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp - Nhà nước; tiếp tục tổ chức các sân chơi khoa học - công nghệ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm có tính ứng dụng cao, giải quyết trực tiếp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đồng thời, đổi mới và cập nhật thường xuyên chương trình đào tạo trên cơ sở ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, chuyên gia và cựu sinh viên nhằm nâng cao chuẩn đào tạo, tiệm cận và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn.

VĂN HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/giai-phap-bao-mat-du-lieu-3318244.html